Chuyện dài dòng quá phải không các mẹ , nhưng đã nói thì phải nói cho hết .... có mẹ nào như mình không ?
Chồng hư hỏng không còn gì cứu vãn , mình đã quyết định bỏ quê , bỏ công việc đang ổn định , ôm theo 2 đứa con và cả tên chồng vào TPHCM lập nghiệp , làm lại từ đầu . Ban đầu , mình yêu cầu chồng đến làm cơ khí cho công ty của em rể mình , công việc hơi vất vả nặng nhọc nhưng mình quản lý được tiền nong , giờ giấc của chồng nên mọi chuyện coi như tạm ổn về chồng . Còn về phần mình thì rất vất vả , công việc chưa ổn định , mình làm bất cứ việc gì miễn sao kiếm đc tiền để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học , đôi lúc mình cảm thấy đuối sức nhưng khôg dám kêu ca phàn nàn vì đó là con đường do mình chọn lựa . Rồi lại gồng vai lên để gánh vác . Có lúc ước gì chồng là cây tùng cây bách trong nhà cho mình tựa vào nghỉ ngơi một chút trong lúc mệt mỏi như thế ... nhưng cái số mình khổ nên lại phải làm chỗ dựa cho chồng . Nhưng chồng cũng không khá lên được , đi làm về vui vẻ thì chớ , chứ có chuyện gì ở công ty là về mặt lại sa sầm ra một đống như đống phân voi trong nhà , mệt mỏi và stress kinh khủng , nhưng ko bỏ được , vì nhiều lý do không nói ra đc bằng lời. Sau 2 năm làm người thành phố , công việc của mình cũng ổn định hơn , mình bán hết gia tài ở quê, mua đất và vay mượn thêm làm nhà đỡ phải ở trọ , tiện việc chăm lo cho con cái và chồng có thêm ý chí khi sống trong chính ngôi nhà của mình làm ra . làm nhà xong , số tiền nợ ngân hàng là 500 triệu , vay mượn thêm một ít của anh em nhà mình , còn bố mẹ nhà chồng thì không giúp được gì , vì tham chứ không phải vì không có . Nhưng mình không phàn nàn về chuyện đó , giúp đc thì tốt , không thì thôi. Nợ ngân hàng mỗi tháng phải trả là 13 triệu , cộng thêm 2 đứa con đi học, lương chồng mỗi tháng 5 triệu , vì vậy mình ngoài giờ đi làm ra mình kiếm thêm việc để làm cả thứ 7 , chủ nhật , làm thêm buổi tối để đủ tiền trả nợ , nuôi con ... Chồng thì suốt ngày đòi bỏ việc chỗ em rể để đi tìm việc khác , ngày nào cũng phàn nàn về công việc mệt quá , rồi độc hại , rồi mặt cứ lì lì trong nhà , không cười không nói , con gái lại ôm ba muốn chơi với ba thì đuổi con gái ra rồi nói " tao sắp bị ung thư chết rồi đây , tao mà chết thì chơi với ai " mình nghe mà tức ói máu . Sao lại nói với con như thế ? Có những người ba nằm trên giường bênh với căn bệnh quái ác mà họ còn không nói với con họ như thế ...
Một năm sau ngày làm nhà , tức là đầu tháng 5 vừa rồi , chồng bỏ việc ở nhà . Mình góp ý là nếu anh nghỉ việc thì một mình em đi làm sao đủ tiền trả nợ ? còn nuôi con nữa , anh cứ đi làm , bước đầu anh cứ vừa đi làm vừa tìm việc khác , khi nào tìm đc việc khác thì nghỉ bên này ,... Thế là chồng khùng lên chưởi bới hết chuyện này sang chuyện khác . nào là vô đây mà chi , khổ như con chó , biết vậy tao làm nhà , sao mày nói em mày nó làm nhà cho mà ở cơ mà ...bala .. bala... nói mà không hiểu mình đang nói gì ( chắc thế , vì người nói biết suy nghĩ thì ko bao giờ nói ra những lời như thế cả ) . Không dùng từ thất vọng cho chồng vì từ này dùng từ khi chồng theo gái , chồng nghiện ngập khi còn ở quê , khi con trai đầu mới 4 tuổi rồi , giờ phải nói là bó tay toàn tập ...
trong thời gian chồng ở nhà , rảnh rồi thời gian nên lên Zalo nhắn tin tán tỉnh với một con bé trên zalo , giớ thiệu với con bé kia là chưa có gia đình , mình đọc đc nên nhắn tiếp cho con bé kia là : em ơi , yêu anh đi , anh là một thằng khùng đây! rồi mình không thèm nói gì với chồng cả , nhưng sau đó mình thấy toàn bộ tin nhắn với con bé kia bị xóa hết.
Chồng ở nhà 1 tháng rưỡi thì đi làm . Đây là thời gian rất khó khăn đối với mình , chồng không có lương , nợ ngân hàng đến tháng vẫn phải trả , con cái vẫn phải đi học , ăn uống chi tiêu vẫn phải lo . Khi chồng ở nhà , mình có nhờ bà chị họ đang làm cho công ty Vinamilk xin cho công việc đi bán hàng cho cty , chị ấy đã xin đc và kêu chồng mình mang hồ sơ lên cho chị ấy , khi cty nhận cũng là lúc cty Nutipood nơi chồng tự xin việc cũng gọi , chồng nói muốn đi làm cho cty Nuti vì ở đó do chồng tự xin , chồng không muốn nhờ vả đàng vợ nữa , mình đồng ý để chồng lựa chọn , nhưng cty Nuti bắt chồng đặt cọc 10 triệu mới cho đi làm . Vậy là chồng lại về kêu vợ lo cho 10 triệu , vợ nói chồng tự lo đi nhưng chồng không thể tự lo đc , vì với tư cách của chồng không ai cho vay 10 triệu cả , thế là vợ lại phải lo , mong muốn chồng đi làm kiếm thêm ít tiền về phụ vợ trả nợ , nuôi con ...
Chồng đi làm đc 8 ngày , số tiền hàng ngày chồng lấy của vợ là 800 ngàn đồng , dù số tiền không nhiều nhưng mình có nói là : anh tiêu gì mà nhiều thế , tiêu vậy lương có đủ mà tiêu không đó , dạo này em kẹt lắm , anh bớt cà phê cà pháo đi , tối nào cũng ra ông Tư ngồi , tiên đâu cho lại ( quán ông Tư cách nhà khoảng 50m , tụ tập đủ hạng người đánh bài bạc cả ngày )...Thế là chồng văng tục chưởi bới mình không ra cái gì , " biết tao ra ông Tư có uống cà phê ko ? " Dù trong nhà lúc đó còn có 150 ngàn nhưng mình vẫn đưa cho 100 ngàn , nhưng chồng không thèm lấy nữa mà nói " mày giữ lấy mà ăn cho sướng đi , tao đút buồi vào " ... rồi chồng đi . Mỗi ngày chồng vẫn ăn đủ 3 bữa ở nhà .
Ngày 1/7 , chồng nhận lương , được 3 triệu ( cái này do mình tự biết qua tin nhắn điện thoại do ngân hàng báo ) chồng về nói : tháng này được 17 ngày lương , xong im luôn , không đưa cho vợ đồng nào . Sau đó chồng cho anh chồng vay 1 triệu , do chị dâu chồng nói lại .
Cách đây mấy hôm , khoảng 7 giờ tối , chồng ra quán ông Tư ngồi , mình đang xem thời sự thì thấy có người phụ nữ khoảng 35 - 40 tuổi , đầu đội nón BH , mặt đeo khẩu trang ngó vào cổng nhà mình hỏi thăm , mình ra nhưng bà ta vẫn không tháo khẩu trang ra hỏi mình : Đây có phải là nhà anh Nhật không ? ( Nhật là tên chồng ) Mình hỏi lại : Hỏi anh Nhật có chuyện gì không chị ? Bà ta lại hỏi lại : Có phải nhà anh Nhật không ? mình nhìn sang bên cạnh cổng có đứa con gái khoảng 25 - 30 tuổi gì đó vì mình đoán chừng qua vóc dáng , vẫn ngồi trên xe máy đi chờ . Mình trả lời : Phải , mà hỏi anh N có việc gì không ? Nhưng bà ta nói : Không có gì , rồi leo lên xe máy cô kia chở đi luôn .Lúc chồng về mình có nói lại thì chồng trả lời : Biết gì đc , sao không hỏi xem nó hỏi làm gì ? Nói chung là mình không muốn cãi vả với chồng mà mệt xác. Nhưng các mẹ thông thái có ý kiến gì về vụ này không ? nói thật mình không có kinh nghiệm lắm về những vụ thế này , vừa nghĩ , chắc lão chồng có quan hệ như thế nào với mấy loại ng này thì nó mới đến tận nhà nó hỏi nhà chứ , chỉ có điều quan hệ như thế nào thôi
Hôm qua , 13/7 , mình lục bóp lấy tiền đi chợ thấy còn 500k , trong khi mình cất 1 triệu, mình hỏi anh lấy tiền trong túi à ? chồng trả lời : ừ. Mình ngọng họng ko nói đc câu nào (??????)
Đúng là mình đã từng rất yêu chồng , yêu hơn cả chính bản thân mình , sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng , không thể bỏ chồng trong khi chồng phản bội ( mình là ng nuôi chồng ăn học , chồng ra trường đi làm có tiền là theo gái ), nhưng sao giờ nó nhạt nhẽo thế , càng sống càng thấy chồng không ra gì , về tất cả mọi thứ , nhưng giờ cũng không bỏ đc , dù biết rằng nếu li dị chồng chắc đời mình đỡ khổ hơn .
Nói qua về mình , mình mồ côi bố lúc 2 tuổi , 5 tuổi mẹ đi lấy chồng , mang theo đứa em gái lúc đó mới 3 tuổi , mình ở lại sống cùng ông bà nội , sau này ông bà nội qua đời mình về sống với người chú duy nhất , chú nuôi lớn lên cho ăn học ra trường đi làm , rồi yêu chồng và lấy chồng . Lúc đó , chồng chưa có công ăn việc làm ổn định , nên vừa sinh con xong là mình động viên chồng đi học , con còn nhỏ lại phải nuôi chồng ăn học mà nhà chồng không hề hỗ trợ thêm cho mình với lý do "chúng tao đã hết trách nhiêm rồi , mày muốn cho nó đi học thì tự mày lo đi " Mình đã quen tự lập từ đó , sau này chồng đi làm , gái gú , nghiện ngập ... cũng một mình mình tự lo . Giờ chỉ thấy chán chồng thôi , chán hết sức , có ai như mình không hả trời . Có lúc nói chuyện với cô bạn : Chuyện đời của chị nếu dựng thành phim chắc mọi người chỉ coi đc một đoạn rồi chưởi cho nhân vật chính mấy câu rồi tắt ti vi đi ngủ thôi , mình cũng thấy mình ngu , nhu nhược , chỉ đc cái siêng năng chịu khó thôi , còn cái gì cũng ngu , với người như chồng mình , ai cũng khuyên bỏ đi cho đỡ khổ mà sao mà mìn không bỏ đc , không hiểu vì sao ????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc xong bài này mà thấy cám cảnh và quá tội nghiệp cho hoàn cảnh của chị lúc này.
Lẽ thường người phụ nữ rất thương...
cow bao h chị nghĩ rằng vì những ng cắn răng cắn lợi cho chồng mặc...