Mình Không biết bắt đầu cầm bút viết từ đâu và những dòng suy nghĩ như thế nào


Năm nay mình đã 38 tuổi , tuổi không còn trẻ và cũng không phải là "nẫu" quá Trong cuộc sống này . Vợ chồng mình gặp nhau lúc độ anh vừa 25 tuồi tốt nghiệp đại học kinh tế Quốc dân và mình vừa ra trường Đại Học thương mại. Chúng mình quen nhau rất bất ngờ trong một quán cafe- karaoke sinh viên nghèo. Lúc đó cả hội rủ nhau đi hát thì thấy ông xã mình đang ngồi hát một mình. Cả hội đã thách đố " m xin ông ý cho bọn tao một bài hát đi" thế là mình trả mất gì xin luôn và cả hội hát kéo dài liền bài Lan và điệp 2-3 phần liền


Kể từ đó chúng mình quen nhau ( lại nói về phần trước ông xã mình đang bỏ người yêu và mình cũng đã chia tay người yêu ) gặp nhau trong hoàn cảnh quá hoành trángb-):(..


Nếu câu chuyện gặp nhau lúc ban đầu vội vã thì ra đi cũng nhanh hơn tia điện giật


Mình làm nghề kế toán , an phận cho một công ty TNHH vì lúc đó học từ trung cấp sau đó học liên thông rồi đẻ x1 và x2. kéo dài đến 10 năm trong nghề và nhận thêm 1-2 công ty về. Mỗi lần có lộc lá là mình lao ra để gửi vào tiết kiệm chỉ để mơ ước là dành lấy vài trăm triệu.. ( câu chuyện ở đây là có liên quan đến sau này khi "ông chồng" mình chửi là mình ăn bám), Trước khi mình đẻ bé x1 tự mình cũng để được 12 chỉ vàng ( gía có 450-500 nghìn đồng / 1 chỉ) khi mình đẻ bé X1 ra kinh tế khó khăn mỗi tháng mình bán đứt 2 chỉ để thêm tiền mua sữa và thức ăn vì thuê osin không nhờ được ông bà ngoại lẫn ông bà nội.


Còn chồng mình đi làm kinh doanh thời điểm chân ướt chân ráo ở quê lên , mình ở hà nội chúng mình đã được bà ngoại cho mượn nhà. kinh tế eo hẹp và ít người nên không dám nhờ ai


'Ô Xã " mình sau khi có bé X1 đã hùn vốn vay mượn trong đó có vay cả bà ngoại . (Bà nghèo nên chỉ có 1000USD)để mở công ty góp 3 người .ăn lương theo tháng như đi làm thuê,. rồi những người hùn vốn mạnh hơn đã hất " Ô Xã" mình ra . Sau khi có X2 đã chính thức mở dc cty nhà mình . Nhưng Bi ai bắt đầu từ X2 ra đời hay chính thức được nên làm ông chủ ,Boss


Cu
ộc sống bi ai bắt đầu từ đó


Mình vẫn cặm cụi đi làm , và làm hộ cả kế toán thuế cho cty "Ô Xã" , nhưng ko dc phép xuống quản lý thực tế bới vì có chị già hơn "ô Xã" mình 3 tuổi từng là đồng nghiệp cũ và chính thức được quản lý tay hòm chìa khóa


Lúc đó mình buồn vô hạn nhưng vì 2 đứa con và tặc lưỡi .. Thôi thì không yêu ngay từ đầu lấy chồng cho đỡ ế ( lúc đó mình


25 tuổi - hồi đó 25 tuổi mà ko lấy là ế) nên kệ và cũng vì tự ái khi "ông Xã" tuyên bố ở công ty tôi không có vợ mà xuống nắm đầu nắm đuôi .. kinh tế để làm ăn chứ không phải về mối nào cả!!!!


Vay mượn, nhưng " Ô Xã" Mình vẫn ăn chơi dây loa đài hàng nghìn USD, thay đồ nghe nhạc khủng khiếp có khi một đĩa nghe nhạc đến vài triệu nhưng vẫn ở nhờ nhà bà ngoại. Đem tiền hàng và vay ngắn hạn để đi mua liền 2 xe oto. Mình không thể cản nổi.. nên bơ đi. Trong 10 năm, hay từ lúc đứng tên công ty riêng của chính mình là lúc 2 máy đt của " Anh XÃ " khóa pass . Đi làm thì thôi về đến nhà là nghe nhạc tự kỷ đem 2 máy đt đó nên. Trong 1 lần không hiểu do lỗi phần mềm của 1 máy tự dưng mình mở ra đọc được tin nhắn " em Nhớ Anh" và kéo dài là bao tin nhắn mùi mẫn"
Buồn vô hạn âu cũng là do mình, khi phát hiện ra mối quan hệ mập mờ đó với ông chủ và kế toán l mình đã nhắn tin thẳng cho chị già kia là " Tôi biết chị là ai , Nếu Chị Thương chồng Tôi , Tôi sẵn sàng nhường chồng tôi và 2 đứa con tôi về và ở cùng chị và 3 đứa con của chị," Mình đã thức trắng đêm và đợi đến sáng ra để hỏi "Anh Xã ". Đã có câu trả lời tức khắc : không phải đâu e hiểu nhầm rùi anh và chị ý làm gì có gì đâu...b-)b-)




Mình đã nghiến răng cho quên đi hết sự đời không hỏi và hy sinh nghỉ chỗ làm để về dọn vệ sinh cho công ty ông chồng


Nhưng , Giá như đừng có từ nhưng thì cuộc đời mình đã không khổ đến bây giờ . Giá Như mình không biết dc tin nhắn, giá như mình cứ thế bơ đi cho cuộc sống bình thường thì đời đâu đến nỗi cay đắng và hạn ngàn thu như bây Giờ


Nếu có thể chết được chắc mình cũng sẽ chết hoặc làm lại được thì mình sẽ không về công ty đó