Xin chào tất cả mọi người ạ. Em mới tham gia để nghe mọi người tư vấn. Vì em không nói ra được với ai. Mà có nói thì bạn bè cũng không thông cảm được hết.


Chuyện cũng xảy ra ngay đúng hôm qua. Mọi người sẽ làm j khi bố mẹ không hiểu và quan tâm đến mình. Từ trước đến nay bố mẹ em không bao giờ quan tâm xem em học hành như thế nào, chơi với những ai. Cũng không phải bố mẹ em quá bận với công việc mà không biết. Khi em vào năm nhất đại học thì bố mẹ em muốn cho em tự lập hơn nên muốn em đi làm thêm. Nhưng chỉ cần nói nhẹ nhàng là được. Đằng này lại nặng lời nói là bằng tuổi mày chúng nó đã phải đi kiếm tiền nuôi gia đình lo bao công việc chứ không phải như mày suốt ngày ăn chơi ở nhà đâu và còn nhiều câu khó nghe hơn nữa. Sau hôm đấy em quyết tâm đi tìm việc làm thêm và may mắn là cũng có việc và em làm việc đó suốt mấy năm đại học, và giờ em đang là sinh viên năm cuối sắp ra trường rồi. Bây giờ em đang ở nhà làm khóa luận và không đi làm thêm nữa. Nhưng có vẻ bố mẹ em không thích em ở nhà thường xuyên như thế này. Lại là những câu nói cay nghiệt như kiểu: mày đừng trông chờ vào việc bố mẹ sẽ xin việc cho mày, cho ăn học đại học sắp xong rồi thì tự đi mà tìm việc, nuôi 22 năm coi như xong. Không phải vì em ở nhà suốt chơi đâu, ngày nào em cũng đi tìm chỗ thực tập nhưng chưa thấy, chứ em cũng không muốn ở nhà nhiều như thế, em cũng muốn đi làm lắm mà. Những lúc bị mắng như thế em cũng muốn nói ra hết nhưng mà lại thôi chắc do em sống khép kín quá chăng. Mọi người nói em nên làm j đây.