Tôi đã qua một lần chồng và có một cháu gái,hôn nhân lần trước của tôi tan vỡ cũng vì chồng tôi có tính trăng hoa,lại làm trong quân đội nên về nhà hay hạch sách gia đình,nhưng với vợ con thì rất chiều chuộng,tôi khuyên bảo mãi không nghe nên chúng tôi đã li hôn sau gần 10 năm li thân do con còn quá nhỏ.Sau đó tôi có gặp chồng tôi bây giờ qua một người bạn,lúc đó chồng tôi đang muốn tìm vợ vì anh ấy chưa có gia đình dù tuổi cũng ngoài 40 rồi.Tôi có dẫn giới thiệu một cô bạn cũng chưa có gia đình nhưng rồi cô ấy không đồng ý sau khi anh này đi xuất khẩu lao động.Anh điện về tâm sự với tôi cũng nhiều ,tôi thì đang chới với vì đổ vỡ hôn nhân nên chúng tôi ngày nào cũng vào mạng nói chuyện với nhau.Rồi chẳng biết từ lúc nào ,tôi thấy thiếu thiếu nếu không được nói chuyện với anh và dường như anh cũng cùng cảm giác như tôi,chúng tôi lại kể cho nhau đủ thứ trên trời dưới bể ,có những hôm đến tận sáng,đúng là già rồi mà vẫn...Trong câu chuyện anh kể về cuộc đời thăng trầm của anh ,anh nói tại sao anh lấy vợ muộn vì trước đó 3 năm anh cũng đã đính hôn với một cô người SG ,anh là người Bắc vào đó làm ăn,nhưng sau khi đưa nhau về Bắc ở 2 tháng,cô ấy sang Nhật và anh sang Hàn lao động ,hai người kéo dài quan hệ được một thời gian ngắn thì chia tay nhau ,giờ cô ấy cũng đã có gia đình và một cháu nhỏ.Tôi cũng nghe và không quan tâm nhiều lắm vì nghĩ đó cũng là quá khứ của anh ,cũng giống như tôi đã từng có một đời chồng. Và rồi anh cũng ngỏ lười yêu tôi và muốn xây dựng gia đình với tôi.Thú thật lúc đó tôi cũng băn khoăn nhiều lắm ,cũng lo lắng rất nhiều vì tôi cũng mới li hôn ,chưa định hình được cảm xúc của mình dù tôi hoàn toàn không còn tình yêu với chồng nhưng tôi sợ lại thêm một lần nữa ,cuộc hôn nhân lần trước làm tôi sợ thực sự,tôi cũng không dám nhận lời anh ngay và tôi muốn suy nghĩ.Ngày ngày vẫn trôi qua,anh vẫn điện cho tôi,lúc đầu tôi cũng dè dặt hơn trước nhưng thấy trống vắng hơn nếu cố gắng không liên lạc với anh.Tôi có hỏi ý kiến gia đình,cha mẹ thì thương tôi ,cũng mong tôi có chỗ dựa sau này ,bạn bè thì nghĩ thoáng hơn nói từ từ cũng được kẻo lại như lần trước ,có bạn còn nói thôi ở vậy nuôi con ,sau buồn thì kiếm ông nào cặp bồ ,nhưng cái đó thì tôi rất sợ vì tôi hiểu cảm giác của kẻ thứ 3 ,sự thiệt thòi và ê chề nếu như vợ họ phát hiện ,trước đây gia đình tôi cũng vì kẻ thứ 3 mà tan nát nên tôi không muốn làm điều đó. Và sau cùng thì tôi cũng đồng ý nhận lời anh ,anh nhanh chóng điện về hỏi ý kiến gia đình và xin phép cha mẹ để về cưới tôi.Còn 2 tháng nữa là đến ngày anh về làm đám cưới ,do tính chất công việc bên kia nên anh buộc phải xin cắt hợp đồng với công ty anh đang làm để được nghỉ 2 tháng đủ thời gian tổ chức đám cưới .Gia đình anh cũng vậy ,họ cử người đi thuê nhà hàng ,thuê xe lên lịch để làm đám cưới cho tôi và anh .Bên nhà tôi thì hơi khác một chút vì lúc đó tôi bồng thấy hoảng sợ và thấy có lỗi với con tôi lắm,tôi thấy thương nó vì nghĩ tôi đã không làm tròn trách nhiệm với con.Mẹ tôi thì khuyên "Tuy con đi lấy chồng nhưng ở gần nên vẫn có thời gian chạy qua chạy lại lo cho con,rồi biết đâu chồng con cũng là người tốt ,nó sẽ thương con của con mà bì đắp vào chỗ trống vắng bố từ ngày tôi li hôn" ,mà phải nói thêm rằng từ lúc tôi li hôn ,chồng tôi không một cuộc điện thoại hỏi thăm con ,tôi cũng không ngờ anh ta tệ bạc đến thế,anh ta lấy vợ ngay sau khi có giấy của Tòa án và họ đã có một cậu con trai.Nghĩ thương con,lo lắng cho cuộc hôn nhân sắp tới vì trên thực tế tôi và anh chưa có nhiều thời gian gần gũi nhau ,suốt 1 năm quen biết ,đa phần là chúng tôi nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Anh ấy cũng vậy ,không biết có phải quá lo chuyện cưới xin mà sinh ra cáu bẳn hay tại bản chất con người anh vốn thế,càng gần đến ngày anh về anh càng hay cáu gắt ,thậm chí là nói tục với tôi,tôi bắt đầu thấy nản.Càng ngày tôi và anh càng hay cãi nhau dù chỉ là trên điện thoại và mức độ ngày càng gay gắt hơn,anh văng tục nhiều hơn,có phải tai anh nghĩ gần đến lúc cưới rồi nên không cần phải che giấu bản chất thật của mình nữa.Tôi nói với gia đình là thôi không cưới nữa ,gia đình tôi ngỡ ngàng hỏi tại sao ,tôi nói chúng tôi không hợp nhau.rằng anh ta hay cáu gắt và lỗ mãng lắm,tôi không quen.Ai cũng lo lắng cho tôi và nói nhưng bây giờ gia đình họ lên kế hoạch hết rồi ,anh ta cũng bỏ việc để về cưới tôi .làm như vậy có sợ gây sốc cho người lớn không ?Mọi người khuyên tôi cứ bình tĩnh chờ xem ,biết đâu khi chúng tôi ở gần ,hiểu nhau hơn sẽ không thế nữa.Tôi buồn lắm nhưng nghĩ đến gia đình họ,đến chuyện anh ấy bỏ việc làm quyết tâm về cưới tôi lại chặc lưỡi cho xong ,nghĩ đời mình đằng nào cũng dở dang một lần rồi,cố gắng sống biết đâu lại được ,thôi thì tới đâu hay tới đó (!)


Cuối cùng thì anh ấy cũng về ,tôi và con gái ra sân bay đón anh ,nhìn anh gầy đi khác hẳn lúc tôi gặp anh ở nhà,anh nói anh mất 10kg vì lo nghĩ tôi lại thấy tội.Gia đình hai bên vội vàng chuẩn bị làm đám hỏi ,đám cưới cho chúng tôi.Bạn bè chúc mừng tôi và anh ,cha mẹ hai bên vui vì tôi và anh lại tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ ,hàng xóm người tốt thì chúc mừng tôi,kẻ thì ghen tị dè bỉu xầm xì là tôi lừa anh ấy ,anh ấy mắc bẫy lấy tôi là gái nạ dòng thế nhưng họ có biết đâu là anh cũng một lần đò rồi vì ngày đó anh tổ chức trong Nam nên rất ít người biết.có người thì lại bắn tin cho mẹ tôi rằng nhà anh không tốt,gia đình anh lộn xộn ,anh em bỏ vợ rồi lấy vợ 2 ,biết đâu sau này anh lại giống các anh của anh ,mẹ tôi nói lại với tôi và bảo tôi cứ nghĩ cho kĩ.Thực ra thì chuyện các anh của anh tôi cũng đã biết song tôi nghĩ cũng có nhiều lí do để họ như vậy và lỗi cũng hoàn toàn không phải do các anh ấy và chồng tôi ,dù sao cũng một lần vợ rồi ,chắc cũng không đến nỗi để không đủ chín chắn khi quyết định lấy vợ lần 2 rồi để bỏ nên tôi cũng hi vọng là không có chuyện gì.


Đám cưới của chúng tôi tổ chức tuy không lớn nhưng cũng không kém phần vui.Bạn bè của cả tôi và anh đều đã ổn định nên ai cũng chúc phúc cho vợ chồng tôi,con gái tôi quấn quít với anh nên tôi cũng yên tâm phần nào.Nhà chúng tôi ở gần nhau nên hàng ngày cúng tôi chạy qua lại hai bên,hai hôm đầu nằm bên nhà chồng tôi không ngủ được vì thương con,đến ngày thứ 3 anh sang đón nó về ở với chúng tôi luôn ,tôi cũng thầm cảm ơn anh .


Chúng tôi cưới được 1 tuần,buổi sáng đó,khi anh còn ngủ ,tôi thức dậy và thấy facebook của anh báo có tin nhắn,tôi tò mò mở ra thấy hình cô vợ cũ của anh với tin nhắn "Anh cưới vợ rồi bận quá không trả lời em được à hay tại anh sợ con gấu mẹ vĩ đại của anh ? "Trời ạ,tôi thấy choáng quá,chuyện vợ cũ của anh anh đã từng kể nhưng tôi nghĩ là họ đã cắt liên lạc rồi vì anh từng nói thế ,trước đây khi anh còn ở bên Hàn ,có những lần khi đang nói chuyện với nhau ,tôi thấy như có cuộc gọi khác đến máy anh vì chúng tôi thường sử dụng các mạng miễn phí để nói chuyện ,anh vội vàng tắt máy rồi nói lí do anh có việc để ngưng cuộc nói chuyện ,có nhiều lần vậy tôi hơi nghi ngờ và hỏi anh bận nói chuyện với ai mà không trả lời em,anh nói không nhưng cũng có lần anh chụp lại tin nhắn cô kia gửi cho anh rằng "em van xin anh ddaayss ,nghe máy em đi " ,tôi hỏi tại sao anh nói không liên lạc nữa mà còn như thế ,anh nói anh không muốn nghe mà nó cứ gọi ,tôi hỏi sao có số máy của anh mà cô ta gọi,anh nói nó xin số từ bạn của anh,anh còn kể nó đang xin con anh nữa (!)Khi ấy tôi cũng bức xúc lắm và cũng có chút nghi ngờ anh nhưng nghĩ lại nếu có gì thì anh ta cũng đã không kể cho tôi nghe nên tôi lại quên mất chuyện đó .Nay sau khi cưới 1 tuần bỗng dưng đọc được tin nhắn của cô ta ,tôi giật mình ,thì ra họ vẫn thường liên lạc với nhau nên cô ấy mới trách "giờ anh có vợ ,bận rồi không trả lời em",vậy có nghĩa là ,lúc anh chưa cưới ,anh vẫn trả lời và nói chuyện với cô ta ,mà cô ta còn gọi tôi là "gấu mẹ vĩ đại " nữa chứ ,tôi tức giận nhắn lại "Gấu mẹ vĩ đại đây ,em có chuyện gì mà nhắn tin cho chồng chị vậy ?"Đầu bên kia ngập ngừng một chút rồi trả lời "À ,em hỏi thăm anh ấy "Tôi nói "Giờ anh có gia đình rồi,em cũng vậy nên cố gắng giữu hạnh phúc ,mong em đừng làm gì làm tan nát gia đình hai bên "Cô trả lười "Hạng như chị thì sao không giữ được hạnh phúc ?"Trời,cô ta còn dám nói tôi vậy sao ?Tôi nói "Em đang nói hạng nào đó ?Chị nói rồi ,chị thông cảm cho em chuyện quá khứ của anh ấy và em ,nhưng quá khứ là quá khứ còn hiện tại thì đừng để nó ảnh hưởng nữa ,chị đề nghị em chấm dứt liên lạc với chồng chị "Cô ấy hạ giọng hơn "Vâng em sẽ không liên lạc nữa,chị thông cảm cho em,em chúc chị hạnh phúc "Tôi cảm ơn cô và cũng chúc cô ta hạnh phúc .Sau khi nói chuyện tôi gọi chồng tôi dậy ,đưa điện thoại cho anh ấy đọc và không nói gì ,anh ấy bảo hôm qua nó cũng nhắn nhưng anh không trả lời ,anh xóa đi rồi ,tôi nói nó nhắn gì ,tại sao phải xóa ,anh ta nói à nó hỏi thăm vì thấy anh đăng hình cưới ,tôi bảo "vậy có nghĩa hôm nay anh chưa kịp xóa để che mắt tôi phải không ?Tại sao anh vẫn liên lạ với cô ta ? "Anh ta lúng túng rồi bảo vì nó còn nợ tiền anh nên anh liên lạc để đòi lại !Lại có cả chuyện đó nữa sao ,chả lẽ chỉ vì mấy đồng bạc anh cho nó mượn mà giờ sau bao nhiêu năm bỏ nó rồi anh vẫn phải liên lạc để đòi lại ?Tôi nói với anh tôi không tin ,đó chỉ là ngụy biện thôi .cả con người nó anh còn không tiếc ,anh bỏ thì anh tiếc gì mấy đồng tiền ?Anh ta nói đó là mồ hôi nước mắt nên anh ta không thể không đòi,tôi nói không phải đòi nữa ,tôi sẽ trả cho nó .Tôi nói vậy rồi về bên nhà tôi ,tôi băt đầu thấy chán nnanr và nghi ngờ về mối quan hệ này .