Nhà chồng em rất lạ đời.Mẹ chồng, chồng, 2 đứa em chồng đều rất thích tiêu tiền.Bố chồng, anh trai chồng thì lại quá chi ly (chi ly đến mức chết khiếp luôn ấy).Đôi khi em nghĩ thà tiêu thoải mái tí mình còn được tiêu theo chứ ky bo quá thì mình cũng khổ.Nhưng cái sự tiêu hoang của chồng em đang khiến em đang đau đầu vô cùng.
Lúc mới ra làm ăn, chồng em cũng tiết kiệm lắm.Ngày nào cũng tính toán, ăn uống tiêu pha tiết kiệm.Nhưng sau vài tháng thấy buôn bán thuận lợi chồng em thay đổi 180 độ.Chồng em vốn là người có tính tự mãn và tính "sĩ " rất cao (em chưa từng thấy ai như vậy, thậm chí chồng em cũng tự nhận là vậy).Dù bọn em có 1 đồng hoặc thậm chí không có đồng nào chồng em cũng nói là có 10 đồng.Chính vì vậy trong mọi cuộc chơi,ăn uống với bên nhà chồng, bạn bè chồng hoặc ở quê chồng có ai ra chơi thì như là một điều đương nhiên : chồng em trả tiền. Mấy gia đình tổ chức đi chơi công viên, ai cũng ngóng chồng em mua vé vào cửa.Chơi các trò chơi riêng, họ tự mua vé nhưng nếu chơi trò nào cả mấy gia đình chơi chung, chồng em cũng bỏ tiền.Với người không có tiền thì chồng em phải trả hết.Còn đi với người có tiền hơn cả mình (nhưng họ không khoe ra) thì chồng em luôn phải bỏ nhiều hơn họ.
Và bây giờ, tính đến nay bọn em làm ăn đã được 2 năm.Cũng mua được mọi thứ thiết yếu trong gia đình (nhưng đang ở thuê) trong năm thứ nhất.Đúng ra bọn em còn bỏ ra được 50tr trong năm nay nhưng chồng em đi học lái xe rồi sinh tật cờ bạc đánh hết sạch.(mấy tháng nay thì không đánh nữa vì chồng em luôn biết dừng chứ không bị mất lý trí vì những trò chơi hay gái gú như vậy).Vậy là hiện tại bọn em không còn đồng nào, thậm chí còn âm.
Nhưng chồng em đang lỡ đeo mặt nạ của người thành đạt.Bố mẹ, anh em, họ hàng đều xem chồng em là người lắm tiền nên chồng em không thể dừng lại được nữa.Chồng em phải tiếp tục đóng kịch.
Thà trước đây chồng em là người khiêm tốn thì khi anh có thất bại người ta cũng không chê cười.Nhưng chồng em luôn huênh hoang mình hơn bạn bè, hơn anh em trong nhà.Gìơ mà bị lộ chuyện thì ảnh hưởng nặng nề đến lòng tự trọng của anh ấy.
Vừa rồi VC em muốn mua miếng đất (lúc chồng em chưa đánh bạc), BMC và bố mẹ em định cho bọn em tiền để mua.Vậy là bọn em bán chiếc xe ôtô (vay mượn để mua vừa đi vừa cho thuê).Nhưng sau miếng đất ấy có vấn đề nên thôi không mua nữa.Mẹ chồng và chồng em vốn sỹ diện cao nên lại bàn mua xe để tết về quê cho oai.Vậy là bọn em trả lại nửa số tiền cho BMC và bố mẹ em,để lại một nửa mua 1 chiếc xe trả góp.Với tính toán của em thì nếu tiết kiệm 1,5 năm là trả được tiền vay ngân hàng.
Mua xe tất yếu bọn em phải đãi người thân quen.Đãi bên nhà chồng thì mẹ chồng cho cả mấy ông thợ bán quán cho ông anh chồng đi theo (trong khi bọn em lại đưa đến nhà hàng sang trọng đắt tiền, nghĩ bụng đãi mẹ chồng, anh em chồng ở quê ra ăn cho biết).Kết cục là mấy ông thợ chê không ngon,không no :Crying:.Mất 2tr lãng xẹt.
Đãi nhà em thì em nghĩ tiết kiệm bù lại khoản này.Đi ăn thịt chó cho rẻ.Ngờ đâu mấy người họ mừng tiền thành chả mất đồng nào.
Tưởng là xong, ngờ đâu con em chồng gợi ý kiểu gì lại kéo thêm 4 con bạn của nó đưa đi đãi tiếp.Lại tiêu mất 1tr.
Mấy ngày xong tưởng thoát nợ đãi xe.Chồng em lại bảo chưa mời 1 ông bạn (không thân lắm, vô tình đến chơi ông ấy bảo không đãi xe à), vậy là rồng rắn rủ mấy ông bạn thân (đã đãi rồi) đi ăn hết 2tr nữa.
Xe mua được nửa tháng thì mấy ông khách hàng lại hỏi vui chú mua xe không khao à.Vậy là lại đưa đi ăn + matxa hết tiếp 1tr.
Nghĩ lại thôi mà em đau cả đầu.Rồi em không biết sau này chồng em còn đãi anh bạn K, chị bạn Z, khách M, khách N nào nữa.
Tóm lại mất tiền chỉ vì chữ SĨ của chồng em.
Em nói với chồng giờ mình phải trả nợ.Anh cứ tiêu như vậy thì tiền đâu mà trả.Mà mình có thế nào thì nói như thế vậy.Âm thì anh nói la không có tiền cũng được, đây đang âm tiền mà anh còn làm như anh đang có nhiều lắm vậy.Chồng em nói anh làm vậy có mục đích cả.Anh không mất tiền ngu đâu.Bố mẹ anh thấy anh sống như vậy nên bố mẹ mới cho tiền vậy chứ.Anh mà sống ky bo còn lâu bố mẹ anh mới cho (ông ấy lấy ví dụ ông anh trai ông ấy sống keo kiệt nên bố mẹ chả cho đồng nào).Rồi thì nào " Xởi lởi thì trời cho", rồi thì abc, deg,....
Và em bực mình nhất là trưa nay,tự dưng ông anh chồng đưa một ông nào lạ hoặc đến nhà em,bảo là đồng hương, đang làm ở gần đây.Ông anh chồng mời ông khách ăn trưa ở nhà ông ấy.Nhưng ông này từ chối vì phải đi làm.Vậy là chồng em lanh chanh mời đi uống bia.Em nghĩ ông này chỉ là bảo vệ nhà hàng thì chắc chồng em rủ đi bia hơi lai rai gì thôi.Gọi điện thì đang ăn trong nhà hàng, em ăn trưa đi anh không ăn đâu.:mad: Làm đến giờ này em chưa ăn vì không nuốt được cục tức với cái sĩ kinh khủng của chồng em.Kiểu này thì nửa tháng lương của công nhân nhà em lại đi đứt vì một ông từ trên trời rơi xuống.
Các chị nào cao kế cho em cách trị cái tính sỹ này của chồng em không em chết mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ có cách này. Trong lúc ông ấy hân hoan có tiền tiêu, tớ nịnh nọt xin hết, moi hết. Xong...
Bạn giữ tiền đi, đừng đưa cho anh ý nhiều, chi đưa vài trăm trong ví...