Gần đây tớ thấy nhiều trang và bài báo "đào bới", so sánh người chồng phương Tây và các ông chồng Việt Nam hay đáo để.


Thiết nghĩ có khi nào những tranh luận đôi khi bị đẩy đi quá đà là do chúng ta không hiểu được điểm chung nào đó.


Thế này nhé, tớ muốn so sánh nhiều cái như giữa người chồng Tây và Việt:


Menu:


Chồng Tây: Rửa bán, lau nhà, giặt đồ lót cho vợ.


Chồng Việt: Việc nhà là việc của vợ.


Chồng Tây: Thể hiện tình yêu với vợ ở bất cứ đâu khi có cơ hội, nghĩa là họ hiểu phụ nữ.


Chồng Việt: Không, ít khi thể hiện tình cảm và sự chăm sóc ân cần, nghĩa là không chịu tìm hiểu đối tác.


Chồng Tây: Tuyệt đối không đánh vợ trong tranh luận, ngược lại khuyến khích vợ tranh luận.


Chồng Việt: sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong tranh luận.


Chồng Tây: Luôn coi vợ chồng là một mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.


Chồng Việt: Vợ ăn cơm mâm dưới, chồng ăn cơm mâm trên.


Chồng Tây: Tôn trọng quyền tự do cá nhân của vợ, khi hết tình cảm có quyền tự do ly hôn.


Chồng Việt: Không tôn trọng quyền tự do cá nhân lắm, tạo ra nhiều rào cản tâm lý khi vợ có ý định ly hôn, điển hình có người còn đòi "xin lại" đôi tay của vợ!


Chồng Việt: Hôn nhân là chồng dạy vợ(dạy vợ từ thủa bơ vơ mới vè).


Chồng Tây: Hôn nhân là một quá trình giáo dục lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành.


Tớ là một người đàn ông Việt chưa vợ, nhưng đây là quan sát có thật của tớ.


Vậy vấn đề ở đây theo mọi người là do cái gì đã sinh ra sự khác biệt nhiều đến vậy?


Tớ hỏi vậy là vì thấy các tranh luận về chủ đề này trên các trang báo dường như không tìm ra được nguyên nhân của sự khác biệt này thì phải.


Tớ nghĩ Menu hãy còn dài, và tới cuối menu biết đâu chúng ta sẽ tìm được ra đáp án!?


---------------------------------