Năm nay đúng là năm nhiều biến động về tc buồn nhất đối với mình, đêm giao thừa ở nhà một mình và những đêm tiếp theo cũng vậy. Tại sao có gia đình + 1 đứa con gái hơn 4 tuổi vậy mà a cứ mải mê đi chơi, đành rằng đi a biết đường về nhà ngủ, nghỉ tết được 11 ngày a chỉ ngủ ở nhà có 3 tối, mình thật sự buồn và chán khi a không suy nghĩ, không hiểu cho mình và con. Nhiều đêm không biết a đi đâu, chơi cùng ai, lần nào gọi điện a cũng không thèm nghe máy (kể cả ngày hay đêm)...con hỏi "mẹ ơi sao bố đi lâu thế?" mình chỉ biết nằm suy nghĩ và khóc, tự nhủ rằng đừng khóc nữa, đừng nghĩ nữa nhưng không làm được, a coi mình là gì nữa không biết. Nhìn những đôi vợ chồng vui vẻ cùng nhau đi chơi tết lòng mình lại buồn hơn. Những lúc a về nhà cũng chỉ là thay quần áo hoặc ngủ một giấc rồi đi luôn, bên ngoài có gì hấp dẫn mà a đi hoài thế không biết. Mình chẳng làm gì đến nỗi quá đáng để a đối xử với mình như vậy. Trước đây mình có tâm sự với bạn a ấy, mong rằng a sẽ giúp mình khuyên bảo, không ngờ biết được a lại giận mình hơn, nói câu nào a để bụng câu đó, khuyên a cũng chẳng được. Mình thật sự rất mệt mỏi khi nhiều đêm phải sống trong nước mắt. Yêu nhau 3 năm rối cưới kết quả đến bây giờ chỉ thế thôi sao? Sao a không hiểu cho cảm giác của một người vợ lúc nào cũng muốn chồng về nhà, có nên tiếp tục sống cùng a nữa không? Mình cảm thấy vẫn rất yêu a nhưng tiếp tục thì mệt mỏi và buồn bã, mình nhận thấy a không còn yêu mình như xưa nữa.


http://tam su chia se