bé nhà mình còn 10 ngày nữa là được 7 tháng. từ ngày sinh con ra đến jo, mình cảm thấy hụt hẫng và chán nản nhìu điều. cảm thấy thương con, thương bản thân mình hơn bao giờ hết. mọi việc trong gia đình đều do 1 tay mình giải quyết. cố gắng tự nghĩ rằng trong thời gian nghỉ thai sản mình ở nhà chăm lo gia đình để ck tập trung đi làm nhưng rồi khi mình đi làm lại, mọi thứ càng tồi tệ hơn. đi làm phải chạy về giữa buổi cho bé măm vì bé chưa uống sữa ngoài và ăn cũng ít, cơm nước chợ búa cũng mình, dọn dẹp giặt giũ cũng mình, đến cả cho con ăn cũng chẳng thấy ck tham gia "làm trò" cho con ăn. đi làm về là ck mình thay đồ đi thể thao, thể thao về ăn vội miếng cơm rồi lại đồng nghiệp gọi. cứ thế, càng ngày ck mình như người ở trọ. mình cũng đã dịu dàng nói, nóng giận nói, vui vẻ nói, xởi lởi nói, nhưng rồi đâu lại vào đó. đêm đi ngủ mà ck mình vẫn còn cầm theo cái đt đọc báo.
mọi thứ với mình giờ đây đều nhạt nhòa và vô vị. cảm giác một mình lo toan mọi việc vừa cô đơn vừa bực dọc. tụi mình lấy nhau vì yêu, 2 gia đình cũng hết sức hòa hợp, nhưng sao mọi chuyện cứ càng ngày càng đi quá xa. nhìu lúc mình muốn buông xuôi, ẵm con đi thật xa để bắt đầu lại. mình thật sự hết cách vs ck mình rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1