Đi khắp thế gian không tìm đâu ra người đàn ông tốt bằng anh. Anh trách nhiệm, cầu tiến, chu đáo lại lễ độ, đa tài - Đó là những nhận xét mà những năm quen nhau em đã nhận xét về anh.


Cưới nhau xong, sống chung dưới một mái nhà. Giờ làm việc của chồng 7g30 - 11g30, 13g30-17g30, vợ 7:00- 11g00; 13g00 - 17g00. Vợ đi làm trước, trưa cơm nước dọn dẹp một mình 12g30 chồng về tới mặc dù từ nơi làm việc về nhà chỉ mất chưa đầy 10 phút. Chiều com nước nhà cửa xong 18g30, Vợ ngồi đợi chồng sớm nhất là 19g00 chồng về muộn nhất là 2 giờ sáng chồng về và thường xuyên nhất là 9 -10 giờ đêm. 1 năm chồng về đúng giờ được mươi ngày. Làm tư nhân kg nghỉ lễ, làm luôn thứ 7, không có thời gian đi chơi với vợ hoặc là đi với tâm trạng miễn cưỡng mệt mỏi. Phải chi chồng ché chén thì có cớ cằn nhằn, đằng này chồng đi làm mà. Buồn quá đt mách mẹ chồng, mẹ chồng bảo kệ nó, cứ ăn cơm trước, chừng nào nó về nó ăn. Lại buồn.


Không tâm sự được với ai, đối diện với 4 bức tường, khóc. Có hôm đang khóc, bạn cũ đt, buồn quá trút hết tâm sự, vậy là liên lạc thường xuyên hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Lại có hôm, ngày lễ, lại là ngày kỹ niệm ngày yêu nhau, chồng bận tiếp khách tối về muộn, có đồng nghiệp rủ đi cơm tối, ra đến nơi mới biết chỉ 2 người, ca hát, bia bọt say và khóc. Lần đầu tiên khóc trước mặt nam đồng nghiệp và lại liên lạc thường hơn, cafe thuong hon.


Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, ý thức bảo vệ gia đình vẫn có, vẫn yêu chồng. Vậy thì mình phải làm sao để không chán nản và bỏ cuộc để rẽ sang đường khác trong khi chồng không thể bỏ việc.


Giúp mình với chị em ơi!!!!!!!!!!!