Chúng em kết hôn và đã có 1 em bé 6 tháng tuổi. Bé nhà em trộm vía rất ngoan nên hầu như một mình em chăm bé cũng được.
Chồng em 26 tuổi, làm nhà nước, trước bố chồng làm giám đốc ở đó và mới về hưu nên hầu như mọi người ở cty đều rất nể bố chồng em. Chính vì thế mà chồng em sinh ra cái tính lười đi làm. Cty chồng em là làm ca, lúc ca sáng, lúc ca chiều. Công việc cũng ko có gì mệt mỏi và bận rộn lắm, chỉ ngồi quản lý thôi. Hôm nào làm chiều thì chồng em đi làm. Còn cứ vài hôm đi làm tử tế thì sáng lại nghỉ (trong khi đó cv làm 4 ngày đc nghỉ 1 ngày rồi). Sáng đi làm vẫn để mẹ gọi dậy. Công việc nhà thì ko phải làm gì hết. Đến bê chậu nước vào tắm cho con cũng thi thoảng mới làm, lúc nào em giục thì cáu rồi ko thèm làm. Sáng ngủ dậy cũng ko gập chăn màn (chồng em ngủ phòng bên cạnh phòng em, vì em vẫn ngủ với bé).
Tình cảm của chúng em càng ngày càng nhạt nhẽo, chồng em là người ko tình cảm. Ăn nói thì chẳng ngọt ngào được chút nào. Đưa vợ đi mua đồ cho con thì cứ giục loạn lên. Lúc nào bọn em cãi nhau là y như rằng chẳng thèm quan tâm đến con. Đi làm về ko bao giờ vào hỏi thăm 2 mẹ con trước mà ra xem mấy con chim (chồng em có sở thích nuôi chim, nhưng cũng chỉ được 1 time thôi). Lâu lắm rồi chúng em ko hôn nhau khi chồng đi làm và đi làm về. Em sinh bé được 6 tháng thì chắc đếm trên đầu ngón tay số lần chồng đưa đi ra ngoài ăn (chỉ là đi ăn sáng hoặc ăn đêm 15-30' thôi, hoặc lang thang 1 chút cho vợ đỡ stress). Lúc chồng ốm, em lo lắng quan tâm thì cứ khó chịu, cáu gắt, thỉnh thoảng có hôm thì lại cám ơn vợ khi đã quan tâm... ko quan tâm thì cũng khó chịu. Khác hẳn lúc trước khi sinh bé, chồng em rất tình cảm, quan tâm đến vợ. Chồng em giờ ngang ngược và bảo thủ lắm. Nhiều khi em nói gì mà ko cùng quan điểm là lại giở cái điệu cười khẩy ra như kiểu em ko biết gì ý. Ăn nói với bố mẹ thì trống không. Mà mẹ chồng em cũng chiều chồng em lắm cơ. Nhiều khi chồng em cãi láo, quát bà ầm ầm lên, bà giận thế mà lúc sau bà lại có thể nói chuyện với chồng như ko có gì xảy ra (chồng em chẳng bao giờ nói câu xin lỗi với bố mẹ cả).
Mà em với mẹ chồng cũng mâu thuẫn nhiều quá. Trước khi sinh bé, em và mẹ chồng rất quý nhau. Thế mà giờ mâu thuẫn đủ thứ, nhất là khoản chăm bé. Sáng nay em đưa bé về ngoại chơi, chưa đi mẹ chồng đã cho 1 câu "cứ cho nó đi rồi ốm lại kêu". Mà có phải suốt ngày em đưa bé đi chơi đâu. Trời ơi chắc cả tháng sang ngoại 1 lần (2 nhà cách nhau chắc 5km). Từ giờ cứ cuối tuần em cho bé sang ngoại. Ở nhà chồng nhiều em stress lắm với lại nhà chồng xung quanh ko có hàng xóm, nhà nào biết nhà nấy. Nhà thì rộng, mỗi người 1 phòng, bố chồng thì ốm nên 1 ngày xuống chơi với cháu được 1-2 lần. Trong nhà có mỗi em với bố mẹ chồng, chồng thì có nhà cũng như ko, chẳng bế bé được nổi 2phút. Bố chồng lại nằm phòng trên tầng 2. Nhiều khi thấy bé cứ buồn buồn, ở nhà chẳng vui vẻ (vì cũng có ai đùa mấy đâu). Sang ngoại nhiều trẻ con nên nghịch lắm, luôn miệng ê a, chân tay đạp loạn xạ. Mà bà ngoại cũng còn trẻ nên suốt ngày bế bé đi chơi.
Uiiii, dài quá, có lẽ tạm dừng thôi không các chị ngại đọc quá!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hehe bác cứ xui dại em, lại khổ chồng em, con em :p
mẹ em bảo là, thằng ku...
@H_Secret : ấy có vẻ bức xúc nhiều nhỉ? Cái hội bằng tuổi mình lấy chồng sớm bây...
ối thế thì chúc mừng vợ bác :Applause:
cái này thì hoàn toàn ko ạ... vì bé giống bố lắm...