Do đặc thù nghề nghiệp nên chồng em rất hay đi công tác, hic. Hiện tại cũng đang công tác ở ĐN. Tối qua chồng bảo đi ăn hải sản với mấy anh đồng nghiệp. Đến 10h vẫn chưa thấy í ới gì, em gọi điện hỏi thì bảo đã về khách sạn rồi, uống nhiều bia quá, bâyh mệt phải đi ngủ đây, rồi chúc vợ ngủ ngon và không nhắn tin nữa. Tự dưng em cứ thấy nghi nghi (linh cảm phụ nữ lúc nào cũng đúng thì phải, hic), đến khoảng 12h nhắn tin với cô vợ của 1 anh đồng nghiệp thì cô ấy mới nói là ô, mấy ông đấy đi bar, đến giờ vẫn chưa về đâu :Silly: . Em tức tốc gọi cho chồng liên tục, nhưng không nghe máy. Em để lại tin nhắn là "Sao anh lại nói dối?". Đến khoảng 1h sáng chồng gọi lại cho em lí nhí kêu xin lỗi, anh đi về rồi. Từ lúc đó đến giờ, em tắt máy, vì không muốn nghe thêm lời nào, và cũng đề phòng trường hợp đôi co qua lại, thiệt thân. Thật sự trong lòng em cảm thấy chán ngán vô cùng.
Đây không phải lần đầu chồng em nói dối thế này. Chồng em lại nằm ngoài vòng kiểm soát (ít khi ở nhà) nên em cảm thấy việc quản lý chồng là bất khả thi. Còn niềm tin cho chồng ư? Tin như thế nào khi chồng nói dối dễ dàng và đơn giản như thế, lại chẳng phải lần 1 lần 2 ? May ra thì em bắt được. Nếu em không liên lạc với cô vợ kia, hoặc giả chồng cô ta không có mặt trong cuộc vui ngày hôm qua thì em vẫn yên chí là chồng em đã về và đi ngủ ngon lành rồi. Đấy là em vẫn chưa ngồi liên tưởng đến những thú vui tệ nạn sâu xa hơn sau những chầu nhậu nhẹt bar bủng :Sad:.
Em muốn xin mọi ng lời khuyên, bâyh em phải làm j để chấn chỉnh lại chồng, vì nói xuông kiểu "em không thích như thế, anh phải thế này phải thế kia..." vô tác dụng rồi. Và có biện pháp gì để quản lý không? Em không thể sống bằng ... niềm tin được nữa rồi, huhu, mất chồng có ngày :Crying:
Nhưng cũng phải nói thêm là vì ít có thời gian ở nhà nên những khi về với gia đình chồng em chăm lo cho vợ con cũng đầy đủ, không có j chê trách, cũng chiều vợ chiều con. Có 1 điều là tâm lý em cũng không được cân bằng, vì hiện tại em đang phải ở nhà chăm con nhỏ 1 mình, hic. Tất bật suốt ngày lo cho con (cảnh con mọn thì chắc ai cũng hiểu), những lúc con ốm đau quấy khóc cũng chỉ có 1 mình, có khi cả tuần không bước chân ra khỏi cửa. Em từ bỏ hết vì muốn chăm sóc cho con 1 cách tốt nhất, nên giờ nhìn bạn bè đi làm, đi chơi, sống tự do tự tại đôi lúc cũng thèm. Có cách nào để em cân bằng lại cuộc sống không? Nghĩ lại mình đang ở nhà ôm con còn chồng mình đi bar , ôi trời ơi ... :Straightf:
Hôm nay nói dối vợ để đi bar , ngày mai nói dối để đi ... đâu :RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cứ bảo với...
Nói chung chị em nhà mình hay có kiểu "ANh làm gì cũng phải trung thực với...