Viết ra những dòng này em cũng chẳng thoải mái gì nhưng thực sự em thật sự bế tắc...
Em mới cưới, được 19 ngày, đáng nhẽ ra đây là thời gian hạnh phúc nhất, nhưng giờ với em chẳng khác nào địa ngục.
Em với chồng em cưới nhau vì tình yêu, em còn khá trẻ cho 1 cuộc hôn nhân, mới tốt nghiệp đại học là em đã cưới rồi. Là người miền bắc, theo chồng vào miền nam đối với em đã là 1 sự cố gắng lớn.
Em luôn tự nhủ mình rằng chồng em là công an nên làm gì cũng phải có giới hạn của nó...
Nhưng khi biết được anh phản bội, em cảm giác tất cả niềm tin của em đều bị sụp đổ...
Em loay hoay tìm lí do, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì... vào miền nam theo anh, em chẳng có gia đình, bạn bè, người thân ở bên nên chẳng thể tâm sự được cùng ai .....
Thú thật là nhiều khi em còn nghĩ đến cái chết... các chị giúp em với... em không biết phải làm gì nữa cả, sự thật rõ ràng, chồng em cũng nhận lỗi rồi nhưng em biết ở đây không phải là ai đúng ai sai ....
Bạn ơi mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc,vẹn toàn.Chẳng có người mẹ nào phá đi hạnh phúc của con,chỉ trừ con dâu quá láo,bạn nên tỉnh táo.Chồng mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em sr trước nếu lời em nói đụng chạm đến bố/mẹ nào là công an hoặc chồng là công an. Em thấy các bác công...
Thứ 1 : cái gì đã có lần thứ nhất thì lẽ thường sẽ có...
haiz...mình cũng vừa mới dính 1 chữ ngờ đây. Nói đúng hơn là chữ ngờ thứ 2 rồi :) chữ ngờ lần...