Chồng đi ngoại tình,e muốn ly dị nhưng thương con vì e ko đủ đk ,e nên làm sao,mong mọi ng giúp e
Trước khi em viết những dòng tâm sự này ra e đã đọc và tham khảo qua rất nhiều bài viết của các chị trên trang web trẻ thơ để suy nghĩ thêm và có hướng đi đùng đắn cho bản thân mình và các con e.Nhưng lúc này ,tâm trạng e đang rất rồi bời,ko biết nên làm cách nào để có thể làm cho mọi việc ổn thỏa và các con ko phải chịu khổ .Bởi nếu e làm theo cách mà e cho là đúng đắn với e thì lại làm các con e khổ và bản thân e cũng thấy khổ tâm về vật chất lẫn tinh thần
Em lấy chồng đã được 10 năm nay,nhưng 9 năm đối với e là sống trong lo lắng,sợ hãi và bất an.Thời gian tìm hiểu chưa kỹ và vội vàng khiến e đi đến quyết định hôn nhân sau 5 tháng quen nhau. Khi ra mắt nhà chồng,mẹ chồng e hồi đó có nói trước với e là : “sau này cháu lấy nó là sẽ rất khổ đấy,vì bác nuôi nó bác hiểu tính nó,nên chuẩn bị trước tâm lý “. Hồi đó khi yêu thì mọi thứ đều là mầu hồng,và thường là khi yêu bản chất chưa được lộ rõ ra ,nên e cũng ko để tâm . Vì những ng xung quanh e,như các bạn học cùng lớp e ,các bạn trai rất hư và nghịch ngợm nhưng đến khi lấy vợ ,lập gđ thì lại thay đổi hoàn toàn, và e cũng nghĩ chồng e ko đến mức tồi tệ như bà mẹ chồng e kể. Nhưng e đã sai hoàn toàn !
Cưới nhau được vài tháng,a ta có dấu hiệu thay đổi, từ việc e thấy tiền lương của 2 đứa để chung cứ bị thâm hụt đi,rồi có 1 lần e ngủ vô tình tỉnh dậy thì thấy a ta đang mò mẫn lấy tiền ,e hỏi a ta thì bảo a rể vay. Ngoài ra có mấy chỉ vàng được bố mẹ 2 bên cho thì cũng bị mất 2 chỉ . E hỏi thì a ta chối bay chối biến,kêu ko lấy và còn đổ thừa cho ng trong nhà ( đổ cho bố chồng lấy và kêu là ông có tính cờ bạc ). Sau e hỏi bà mẹ chồng thì ko phải và làm ầm ỹ lên 1 trận vì dám đổ oan cho ông. Sau đó ,cứ mỗi lần giận dỗi nhau là a ta lại làm ảnh hưởng đến công việc,lại bỏ việc ở chỗ cũ rồi bỏ đi chơi điện tử và vẫn cứ nói dối là đi làm, cho đến khi gọi đến cty a ta thì ng ta nói a ta nghỉ rồi mới biết. 10 năm nay a ta đi làm và bỏ làm rồi lại đi làm phải đến hơn 11 cty. Chưa hết,có lần a ta túng quấn đến mức cái nhẫn cưới chắc cũng bán nốt, e ko thấy đâu thì kêu là bị rơi vì để rút nhẫn để cạnh bồn rửa mặt. Trong khi công việc a ta ko có vấn đề gì,lương đủ ăn,đi làm ở đâu cũng dễ xin việc. Nhưng a ta ko chịu tu chí làm ăn và tập trung làm việc. Rồi dần dần nợ nần tiền nong 1 phần là làm sai hàng hóa phải đền ,1 phần chắc cũng cờ bạc,và rượu chè.Hồi mới cưới sau vài tháng e phát hiện ra e đã khóc và thất vọng,muốn bỏ đi. Nhưng a ta khóc lóc van xin nên e cũng tha thứ,vì nghĩ mới lấy chồng lại bỏ chồng thì ng ngoài dị nghị,bố mẹ mình lại sỹ diện với hàng xóm láng giềng,nên e tha thứ. Nhưng càng sống chung càng thấy a ta là 1 người con bất hiếu,người chồng vô lương tâm và người cha vô trách nhiệm.( Mẹ chồng e lấy chồng cũng muộn nên mãi mới đẻ được 2 ng con trong khi chồng e lại là con trai nên bà rất chiều chuộng dẫn đến việc a ta hư hỏng đến như bây giờ cũng ko thiếu trách nhiệm của ông bà) .
Khi e đẻ bé lớn,lúc đấy 2 vc em kinh tế cũng ko khá giả,e đi làm cty tư nhân nên cũng gọi là đủ ăn,có tiền để dành thì dồn vào để đi đẻ, thêm nữa là những thời gian đầu đi làm a ta cứ kêu chủ nợ lương rồi trừ lương thành ra lương của a ta ko đưa được mấy cho e,nên mọi thứ gần như là e phải lo. Đẻ đứa lớn e nghỉ ở nhà thì ko có lương,mẹ chồng vừa trông con và em,nhưng cứ hễ động đến kinh tế là bà kêu giời kêu đất lên là : bọn mày ko đưa tiền ăn,rồi là đưa ít. Nói thật ra ông bà đều có lương hưu,thêm cho bọn e ko đáng bao nhiêu cả,đều là con cháu trong nhà trong khi biết a ta như thế thì lẽ ra phải thương mẹ con e. E biết thừa là tiền ông bà có lương hưu thì chăm chăm cất vào sổ tiết kiệm nên lúc nào cũng kêu túng thiếu. Có lần e nghe thấy bà ý nói với con gái bà là : tao muốn cho chúng nó ăn riêng,vì cứ kiểu ăn bám tao ( mà trong khi hàng tháng chồng e đi làm,e bảo a ý đưa cho bà tiền ăn,chồng e vẫn đưa) Còn tiền mọi ng mừng cho con e phải cất riêng vì nhiều khi đi mua sữa ,bỉm hoặc đồ linh tinh nữa. Nhưng bà ý muốn là những cái tiền mà mọi ng mừng cho con e phải nộp hết cho bà ý.Có lần e nộp hết tiền,trong ng ko còn 1 đồng nào,đến kỳ nguyệt san e phải xin tiền 20k để mua băng vs. Quay trở lại việc bà nói với con gái bà vụ ăn riêng, việc bà nói với chị chồng để muốn chị chồng tác động với bọn e để bọn e phải tự động xin ra ăn riêng chứ ko phải để bà nói để đỡ mang tiếng là bà bắt bọn e. Thế là bọn e đành phải nói với bố mẹ chồng là cho ra ăn riêng cho thoải mái mặc dù là bọn e ko hề muốn chút nào.Lại nói về bên nhà ngoại e thì nhà e cách nhà chồng 20km thành ra việc đi lại xa xôi, mẹ e mất sớm,bố lấy vợ rồi có con riêng nên gđ e cũng rất phức tạp,con nọ con kia,và lại e và dì e ( vợ 2 của bố ) cũng ko hợp nhau mấy nên ko nhờ bà xuống trông,ngoài ra nhà e cũng buôn bán bận rộn nên ko thể nhờ bà xuống phụ mẹ chồng được .Vì vậy việc trông con e thì hoàn toàn là bà mẹ chồng e chăm sóc hết. Cho nên nhiều khi bà cáu giận chửi bới,e cũng phải nhẫn nhịn vì chỉ hơi thái độ 1 chút thôi là bà ko trông con cho mình. E đi làm tư nhân ,chế độ thai sản được nghỉ có 4 tháng ,nhưng vì bà mẹ chồng suốt ngày lườm nguýt chua ngoa nói rằng ko có tiền nên e đành phải xin đi làm khi con vừa tròn 3 tháng,mặc dù ko hề muốn,còn chưa nói đến việc bà đi nói xấu e với hàng xóm và họ hàng khiến e mất mặt.Cũng phải nói thật là 1 phần là lỗi cũng do e vì e đi làm xa xôi,ko có thời gian chăm sóc con,và kinh nghiệm chăm con còn non nớt nên hay bị bà mắng chửi .Sau khi sinh bé lớn kinh tế lại khó khăn vì chồng e lương lậu thất thường,cũng may là công việc e còn ổn định nên e vẫn gồng gánh được. Từ sau đó a ta luôn nợ nần tiền nong đến nỗi họ gọi điện đến nhà đòi,rồi là bọn xã hội đen đến đòi nợ. E luôn sống trong cảnh lo âu,ko biết đến bao giờ a ta mới trưởng thành được luôn để cả nhà phải lo lắng. Mỗi lần nợ nần thì thường là bà mẹ chồng cũng đứng ra trả hoặc bà vay tiền cho để trả,rồi 2 vc trả dần,cho nên việc ăn uống,bỉm sữa,đối nội đối ngoại gần như là e lo,còn lại a ta lo trả nợ,còn thỉnh thoảng hoặc hầu như tháng nào cũng đưa đc 1 tr tiền hỗ trợ. E đã nhiều lần khuyên can chồng tu chí làm ăn để lo lắng cho con cái,nhưng a ta vẫn tính nào tật ấy. Sau khi e sinh bé thứ 2 thì a ta lại ngày càng đổ đốn, mang tiếng đi làm để trả nợ mà ko giảm thậm chí nợ lại vẫn còn tăng lên. E chán nản vô cùng. Trước khi sinh bé thứ 2 ,ngày 25 tết ,e bảo a ta là : a đi lấy lương về để lo tết mua sắm đi rồi a ta bảo tối a đi đòi nợ khách hàng Đến 9h tối e chưa thấy a ta về ,gọi điện thì thấy tắt máy và bỏ khỏi nhà tận đến chiều 30 tết mới về.Trong khi đứa lớn còn bé ,cháu mới đc hơn 2 tuổi và e thì đang mang bầu bí nặng nè,khi đấy e tuyệt vọng lắm,chẳng biết có còn ai khổ như e nữa ko. Chiều 30 tết a ta về thì ko thấy xe máy đâu, hỏi thì kêu là cắm,thế là e lại phải lấy 2 tr ra để đi chuộc xe về. Sau khi sinh bé thứ 2,cuộc sống vẫn ko khá lên,a ta vẫn nợ nần,rồi bỏ việc,rồi trốn nợ. Mà mang tiếng là bỏ trốn nhưng chẳng khác nào đi du lịch. A ta vẫn cắm xe của cty rồi mang tiền đi chơi xa. Gần 1 tháng mới trở về, vì cty a ta đe doa nếu ko mang xe về sẽ kiện ra pháp luật. Và thật ra khi a ta tiêu hết sạch tiền ko còn tiền mới mò về nhà, lần nào cũng như vậy, và mỗi lần đi biệt tích như thế thì luôn tắt máy,cả nhà ko ai liên lạc đc. Khi a ta về rồi lại ăn năn xin lỗi để cả nhà tha thứ. Ông giám đốc đến nhà bắt nợ vì tội mang tài sản của cty đi bán,gđ mình xin mãi mà ko được,thế là mình phải chạy theo xin xỏ ông ý là thương con mình và mình vì cháu còn nhỏ,xin để ông giảm nợ cho 1 ít và ko đánh thằng chồng mình, Ông ý nhìn mình khóc lóc nên cũng đông ý. Thế mà nhà chồng mình ko biết là mình xin cho nên a ta mới được yên lành như thế.Thế mà thỉnh thoảng bố mẹ chồng mình nhiếc móc,khinh bỉ mình lắm,và thỉnh thoảng còn bênh con trai bà.E còn chưa kể cái sự bất hiếu của a ta với bố mẹ đẻ của a ta như thế này: cứ mỗi lần có việc gì a ta muốn nghỉ chắc là nhà chủ hoặc quản lý ko cho nghỉ thì y như rằng a ta nói 1 lý do là bố mất ,mẹ mất nên phải về . Vì chính ng ở cty a ta gọi cho e hỏi địa chỉ nhà để đi viếng bố chồng e,trong khi bố chồng e đang sống sờ sờ ra đấy. E về kể lại với bà mẹ chồng thì bà ý cũng kể hồi trước khi cưới e thằng chồng e nó cũng chat chit với những đứa trên mạng là mẹ chồng e chết ,mấy đứa đấy tin nên định mua vòng hoa đến nhà,may là còn gọi về máy bàn nhà e mới gặp bà mẹ chồng nên mới biết mẹ chồng còn đang sống. Cái loại ng đấy thì ko chấp nhận được. 10 năm sống chung với nhau,chưa bao giờ mình được thanh thơi đầu óc,lúc nào cũng lo chuyện tiền nong. Lương a ta ví dụ được 5tr thì chắc là đưa cho e đc 1 tr,lúc thì 1.5tr còn lại là tiêu hết ko để dành mà tập trung trả nợ,thỉnh thoảng mới đưa đc tiền cho bà để trả. Mọi thứ lo lắng mua sắm trong nhà thỉnh thoảng e cũng lo,nhưng với nhà chồng họ cho là e ko sắm sửa gì,Ví dụ khi sửa sang lại nhà,ông bà có nói với bọn e là góp tiền,nhưng quả thật là e ko có,ông bà cũng có vẻ trách móc,nhưng e bảo là thôi để con lo tủ bếp và mua bộ bàn ghế. Thê là cũng hết hơn chục tr rồi còn gì,và ông bà cũng phải hiểu là e là lao động chính trong nhà,vì a ý ko kiếm đc ra tiền,có kiếm thì cũng tiêu pha hết hoặc trả nợ,và lại e còn con nhỏ. Nhưng họ chẳng biết những cái đóng góp đấy của e,chỉ sai 1 tí thôi thì nhớ rất dai và lại lôi ra nói. Ông bà đều là ng có học nhưng nói năng khiến ng khác nghĩ chẳng khác gì ngoài đường ngoài chợ.Nhưng 1 điểm tốt duy nhất là ông bà rất thương các cháu,nhất là bà mẹ chồng,dù bà ý đối xử khắc nghiệt với mình nhưng e vẫn phải công nhận là bà quan tâm và chăm các cháu hết mực. Nhiều lúc bất đồng trong cuộc sống vì bố mẹ chồng cay nghiệt dẫn đến 2 vc cũng cãi nhau,e bảo ra ở riêng thì a ta ko ra vì a ta sợ khó khăn,và luôn núp vào bóng của bố mẹ vì sợ khổ. Nên e lại cố gắng chịu đựng. Cách đây 2 tháng e phát hiện a ta lên mạng chat chit với những ng lạ trên mạng với nhưng từ ngữ tục tĩu ,sex… e đã rất bực và nói a ta,nhưng a ta chối la ko có gì. Cho đến ngày hôm qua có ng quen của a ta kể lại với e cách đây 2 tuần có thấy a ta đèo 1 ng con gái đi ra chỗ c ý. Thật ra nếu như là ng khác kể về chồng mình,thì e cũng tin ngay,vì bản chất a ta như thế nào thì e biết. Vì a ta lên mạng nói mình chưa vợ con kể đi ngoại tình.Em đã khuyên can,nói nặng có nhẹ có mà như ko. Suốt bao nhiêu năm e ngậm cay nuốt nước mắt vào trong lòng
Bây giờ e đang rất rồi bời,câu chuyện của e hơi dài nhưng e muốn kể rõ để mọi ng biết thêm về hoàn cảnh của e để từ đấy nhận xét 1 cách khách quan và đúng đắn cho mình. Sau khi biết việc đấy,e như phát điên lên. Với e, a ta ko xứng đáng,nhưng nói thật là còn các con e,e thương con,ko muốn nhà tan cửa nát. Nói thực tâm là e rất muốn ly di,nhưng điều kiện e ko có,thứ 1 nếu ly dị e ko thể về nhà ngoại nhờ vả được,vì như e nói ở trên gđ bên ngoại e rất phức tạp ,bố có con riêng,rồi còn các a chị ở chung nhà nên e ko thể về được( thậm chí những việc a ta gây ra từ trước đến nay,bên nhà ngoại e ko ai biết ) . Thứ 2 nếu ly dị thì phải ra ngoài sống,thì e cũng chỉ có khả năng nuôi được 1 bé,mặc dù lương cùng ko cao và cũng ko qua thấp,nhưng ở trên HN thuê nhà,rồi cho con đi học rồi sinh hoạt ăn uống khá đắt đỏ, thời gian e đi làm lại ko được như giờ hành chính để mà đưa cháu đi học hay đón cháu về,và cho cháu ăn uống đúng giờ giấc, thời gian sinh hoạt sẽ bị đảo lộn bởi giờ giấc làm việc của e,và nếu như có ly dị,thì e cũng ko muốn 1 cháu nào ở lại nhà đấy, vì chắc chắn thằng chồng e nó sẽ lấy vợ, rồi lại cảnh dì ghẻ con chồng e quá hiểu rồi. Và nếu có ở đấy thì nó cũng ko nên người được,vì qua cái cách dạy con của bà mẹ chồng e với thằng chồng e thì e quá hiểu rồi,chứ đừng nói là để chồng e nuôi con. Nên cách duy nhất là ở lại và để bà chăm sóc cháu là phương án khả thi.Em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân,đã cố gắng vì chồng con nhưng nhà chồng coi e ko ra gì. Hôm qua lúc e khóc nói với mẹ chồng e ,dù sao bà cũng thương các cháu nên cũng ko muốn vc đến mức phải chia tay,e biết bà làm thế vì nghĩ cho các con e. Nhưng đối với e là 1 cực hình,vì e ko thể chịu được nhân cách sống tồi tàn của a ta. Giờ đây e ko có hướng đi nào đúng đắn cả vì lúc này dường như là bị mất hết lý trí, mong các chị nào có hoàn cảnh hoặc ko thì cho e 1 lời động việc hoặc giải pháp nào tốt nhất với mẹ con e
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1