Chồng à


Định làm việc mà không tập trung được, e lại lang thang vào webtretho. Khi buồn, khi gặp khó khăn webtretho lại là cứu cánh cho em. Mỗi một tâm sự, mỗi một cuộc đời, mỗi lời khuyên của ai đó em lại tìm thấy niềm an ủi, lại thấy mình sai để hoàn thiện mình để thắp lửa cho gia đình. Nhưng bây giờ em đã muốn buông xuôi rồi....


Ngày hôm qua, Biêt phải chuẩn bị đi công tác một tuần trong khi con vẫn sổ mũi, hàng ngày phải đè con ra để rửa mũi cho con. Khi nói với chồng sắp đi công tác một tuần. Chồng bảo cứ đi chẳng vấn đê gì. Em trót nhỡ lời "lần trước vợ mới đi có hai ngày mà mũi của con đã nhảy sang tai". Chồng nhìn vợ nói "mất dạy".


Em sững người, ngạc nhiên, không cảm xúc. Em vẫn tiếp tục làm máy tính, chồng cũng không nói gì nữa. Một lúc sau đóng máy, em kéo ghế ngồi gần chồng "em bảo anh này, anh không được phép nói em như vậy, em không muốn nghe từ đấy một lần nữa. Em không có ý trách anh là mẹ đi vắng để con viêm tai vì anh đi làm cả ngày thì cũng không thể hút mũi thường xuyên cho con được, nếu như anh có nghĩ như vậy thì cho em xin lỗi....."chồng đứng lên bỏ sang phòng khác đóng cửa lại 'anh chán nghe những cái đấy rồi". Vợ chưng hửng, sang mở cửa phòng "Em nghĩ từ trước đến giờ em chưa bao giờ nói lời nào xúc phạm đến anh, sao anh không để em nói hết, cứ mỗi lần có chuyện gì em muốn hai vợ chồng thẳng thắn nói chuyện với nhau anh đều bỏ đi, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?" Chồng hỏi lại "đấy là những lần nào, đừng có thích nói gì thì nói..." Chao ôi! có phải tự nhiên mà em nói như thế.


Có thể em không được khéo ăn khéo nói, không khéo léo việc nhà, không giỏi giang việc xã hội, em không có bằng cấp ở nước ngoài như anh nhưng em cũng đã thạc sỹ trong nước. Có ai hoàn mỹ được đâu anh? Sao anh luôn tỏ ra coi thường em vậy. Em buồn quá đi thôi!