Chọn cách sống cho cuộc hôn nhân! em sẽ làm vậy đó anh!
Chào cả nhà!
Chỉ còn 5 ngày nữa là lễ ăn hỏi của em, giống như bao đôi vc sắp cưới, chúng em cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới sau 4 năm yêu thương nhau, bạn bè nói đây là kết thúc có hậu cho tình yêu 4 năm xa cách về địa lý của chúng em. Hiện giờ chồng đã được chuyển công tác ra gần nhà em.
Dù đã yêu nhau 4 năm nhưng dường thời gian gặp nhau ngắn ngủi và tình yêu qua chiếc điện thoại không khiến em hiểu hết về chồng em thì phải. Cãi vã, ghen tuông đôi nào yêu nhau chả có, nhưng trước đây đa phần em luôn là người làm lành trước hoặc phải xin lỗi trước,chúng em cãi nhau cũng chỉ bởi quanh quanh chuyện em ghen tuông, có lẽ tình yêu đã khiến em mù quáng và trở thành con người nhu nhược như thế. Thực ra bản chất em ko phải đứa ghen tuông thái quá, chỉ vì 1 năm trước có 1 biến cố nhỏ, em phát hiện anh liên lạc với người cũ và tất nhiên là em đã đau đớn vô cùng khi đọc được những tin nhắn yêu thương, kể lể kỉ niệm của hộ, và từ đó em ko còn tin anh như trước nữa. 1 năm trời như vậy, em sống và tự biến mình thành thám tử từ bao giờ. Và, giờ đây em muốn thay đổi điều đó, bởi em nhận ra em càng làm vậy chỉ càng khiến anh coi thường em.
Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó, từ khi chúng em xác định ngày cưới, anh bắt đầu có biểu hiện của một người chồng gia trưởng, ích kỉ, và bản tính hiếu thắng của anh nếu em ko làm theo ý anh thì anh sẽ dỗi dằn, sẽ hờn trách và nói em phải tự coi lại mình. Nếu là em 4 năm trước đây chắc em lại xin lỗi, lại làm lành trước nhưng đã đến lúc em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân mình. Anh biết em sợ nhất, ghét nhất là chuyện phản bội, vì vậy mỗi khi giận nhau anh lại nói " từ giờ anh làm gì em cũng đừng lăn tăn." Nếu là em 4 năm trước em sẽ vô cùng lo lắng, sẽ lại cuống lên xin lỗi anh.
Phải chăng tạo ra con người anh bây giờ một phần là do lỗi của em?
Giờ mọi chuyện đã quá muôn để dừng lại, nếu hoãn đám cưới này, em sẽ khiến bố mẹ em liên luỵ, mất mặt, danh dự gia đình em bị tổn hại, em đã thề nếu có gia đình thì ko bao giờ để bố mẹ em phiền lòng và bởi em vẫn yêu anh, thực ra ngoài cá tính gia trưởng. ích kỉ thì anh là người có trách nhiệm, anh vẫn có thể là trụ cột gia đình, là người bố tốt. Nhưng chỉ có điều với cuộc sống hôn nhân này, em tự nhủ mình sẽ tôn trọng cảm xúc của mình. có quan điểm sống rõ ràng, vẫn yêu thương và hạnh phúc khi thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ và tuyệt đối sẽ không ghen tuông nữa, sẽ vui sống và yêu bản thân mình hơn, sẽ không cằn nhằn hay lắm điều, những điều mà trước đây em vẫn ko làm được.
Hôm qua chúng em lại cãi nhau, anh lại lôi lý lẽ : từ giờ việc ai đấy làm, em đừng xen vào. em bình thản cười , ko làm em tức giận được anh thay đổi thái độ coi em như người dưng và nói đám cưới sắp tới chỉ là thủ tục, em hỏi " anh ân hận sao?", anh nói " đúng thế đấy", em biết anh lại đang doạ em mà, em im lặng và bỏ đi, ko nói thêm một lời, và , tự nhiên em thấy thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng, ko còn những đêm khóc đẫm gối.
Em nghĩ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, ko ai hoàn hảo cả, chỉ có điều cả vợ và chồng nên cùng nhau lựa tính nhau mà sống thôi, tôn trọng nhau và cùng vun đắp cho cuộc sống thì mới bền được, nếu có quan điểm người vợ là người có trách nhiệm toàn bộ xây đắp tổ ấm thì một ngày nào đó ng vợ cũng sẽ mệt mỏi và kiệt sức. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ tìm đến người đàn bà khác để thoả mãn thói quen được phục tùng, được nghe lời, chỉ cần đừng để em biết, vậy thôi, em sẽ không tìm cách giữ anh khư khư, quản lý anh mọi lúc nữa.có lẽ giờ em mới thấm quan điểm sống " mắt không thấy, tim không đau" của các mẹ trên này
Chắc chắn em sẽ là một người phụ nữ biết yêu thương mình khi sống bên anh, người chồng gia trưởng, ích kỉ của em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1