Tôi và vợ kết hôn đã hơn 5 năm và có một cô con gái hơn 4tuổi. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong hạnh phúc và niềm vui nếu như ngày tôi biết được vợ ngoại tình.


Cuộc sống gia đình khó khăn tôi tính với vợ sang nước ngoài làm ăn để cuộc sống ổn định hơn. Hơn hai năm trời xa cách vợ tôi cũng bàn với tôi để con ở nhà với ông bà em sang cùng với anh,hai vợ chồng gần nhau bảo ban nhau làm ăn. Tôi đồng ý cho vợ sang. Ngày vợ sang hai vợ chồng gặp mặt vợ tỏ ra vui vẻ mừng phát khóc còn tôi thì chỉ cười mà ko ôm vợ hay nói gì nhiều. Sau lần gặp mặt đó tôi tự yên mắc bệnh. Tôi đổ lỗi cho vợ vì ở nhà đã ko thuỷ chung sang đây mang bệnh cho chồng. Vợ tôi đau lòng vì hơn hai năm trời ở nhà ko một điều tiếng mà giờ sang đây gặp chồng đã bị sỉ nhục như vậy. Cô ấy gần như sụp đổ ko muốn gần gũi tôi. Cũng cùng thời gian đó có một thằng cùng wê vợ đã giúp đỡ cho vợ tôi sang đây. Nó đã bỏ vợ và có con nó đem lòng yêu vợ tôi. Thời gian trôi wa tôi hối hạn vì nói vợ như vậy,tết đến tôi muốn được gặp vợ để hai vợ chồng được ăn tết cùng nhau sau bao năm xa cách. Cô ấy từ chối và nói em phải đi làm tết em cũng đi làm thêm để kiếm thêm tiền. Tôi buồn bực thất vọng nhưng vẫn tin rằng cô ấy mới sang lên muốn kiếm tiền. Nào ngờ cô đi chơi cùng thằng kia.tôi phát hiện ra và đã nói rất nhiều. Cô ấy xin lỗi tôi tha thứ ko truy kíu thêm. Và sau những lần gặp nhau tiếp theo tôi cầm điện thoại và phát hiện ra hôm trước thì lên chỗ thằng kia chơi và hôm sau lại lên chồng. Tôi hỏi cô ấy bảo em đi chơi cùng một đống bạn bè chứ ko như anh nghĩ đâu. Tôi ko tin và ra sức mắng chửi cô ấy thậm tệ. Vài ngày sau cô ấy lại xin lỗi và nói em ko làm gì có lỗi với anh cả. Tôi tin vợ và lại tha lỗi cho cô ta. Sau lần đó tôi và vợ vẫn hay cãi nhau nhiều hơn tôi thường lôi những chuyện đã wa để đay nghiến vợ. Cô ấy ít lên tôi hơn 1 tháng có khi hơn 1tháng mới lên chồng một lần. Cô ấy nói giờ em chỉ muốn sống một mình em chỉ cần con và bố mẹ em trai em thôi. Tôi tuyệt vọng và cố níu kéo cô ấy và đối xử tốt hơn. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận thấy tôi đã khác hay có lẽ vì cô ấy cảm thấy tội lỗi ngoại tình trong cô ấy day dứt. Rồi ngày tôi phát hiện ra vợ ngoại tình là có thật điều mà trước đây tôi ko bao giờ dám tin. Cô ấy nói trước đây sống chết yêu thằng kia và còn định bỏ tôi để lấy nó. Tôi điên lên gọi điện và tra hỏi đầu tiên cô ấy chối bỏ và sau một lúc tôi nói đã có tất cả bằng chứng mà bạn em gửi cho anh cô ấy đã thú nhận. Tôi thật sự tuyệt vọng chẳng muốn làm gì,ko ăn nổi và ko thể ngủ nổi. Tôi nói với cô ấy.


_Anh sẽ cho bố mẹ biết hết sự thật anh muốn em mất hết tất cả.


Nhưng sau một lúc bình tĩnh lại tôi gọi điện cho mẹ vợ,tôi kể hết cho mẹ vợ tôi biết vì tôi biết bà thương vợ tôi rất nhiều. Ngày hôm sau tôi nghỉ tôi chỉ biết gọi điện cho mẹ vợ và con gái tôi.( con tôi về quê chơi với ông bà ngoại mấy ngày) tôi gọi nhiều và nc với mẹ nhiều. Và sau vài ngày trấn tĩnh tôi thương con gái tôi và ko nỡ để con phải xa bố mẹ. Càng thương con tôi lại càng căm ghét kẻ phản bội mình. Và tôi đã chọn giải pháp tha thứ cho vợ tôi. 1tuần trôi qua tôi vẫn quan tâm thể hiện rõ tình vợ chồng và ko nhắc đến chuyện đó với vợ. Nhưng trong lòng tôi đầy những thù hận. Ko lúc nào ko nghĩ đến người vợ và nhân tình yêu thương nhau. Tôi giờ thật sự ko biết lên bỏ hay tha thứ cho vợ tôi nữa.tôi sợ con gái tôi sẽ phải khổ vì chẳng có ai yêu thương con mình như cô ấy cả và nếu tha thứ tôi phải sống giả tạo suốt đời khi cứ phải ôm nỗi hận mãi trong lòng. Có thể tôi cũng sai khi đã vô tình đẩy cô ấy vào hoàn cảnh như vậy