Chảo các bố mẹ, em cần tư vấn để cứu vãn gia đình em (cần lời khuyên chân thành của các bố mẹ tốt bụng chứ ko phải chỉ nói cho bõ tức ạ).


Vợ chồng e lấy nhau được hơn 3 năm, đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh 2,5 tuổi. Chúng e có làm chuyện ấy trước khi kết hôn, và cũng thật buồn cho em khi e cả hai biết rằng e ko có "giọt máu hồng" nào trong lần đầu tiên đó, mặc dù e dám lấy cả gia đình em, bố mẹ e ra để thề với tất cả mọi người rằng em chưa hề làm chuyện đó với ai trước chồng em (mặc dù trước khi quen và yêu chồng thì e đã từng có yêu 1 bạn trai khác nhưng e ko dám chắc sẽ đến với người đó vì trong thời gian yêu người đó e nhìn thấy cái tương lai mù mịt nên đã chủ động chia tay trước khi quen chồng em và em cũng chưa làm gì quá giới hạn với người đó). Có thể đây là mấu chốt của những vấn đề nảy sinh sau khi vợ chồng em cưới nhau.


1 năm đầu hôn nhân, cuộc sống vợ chồng e bình thường trôi qua, sau đó chồng e đi làm xa, khoảng 3-4 tháng mới về nhà 1-2 tuần. Từ đây thu nhập của gia đình cải thiện đáng kể vì chồng e rất tiết kiệm nhưng cũng vì thế tính cách của chồng e cũng bắt đầu thay đổi, ko còn tôn trọng vợ như trước (còn có yêu vợ như trước hay không thì em cũng ko biết được), sẵn sàng dùng những lời nói thiếu văn hóa để mắng vợ, thậm chí gần đây đã bắt đầu đánh vợ. Em cứ nghĩ rằng mìnhh nhịn cho xuôi thì mọi thứ rồi cũng qua, đã nhiều lần ngồi ôm con khóc 1 mình nhưng rồi em thấm thía ra rằng phải tự mình đứng dậy, ko ai thương mình ngoài bố mẹ mình đâu, em phải vững lòng thì con e mới khôn lớn được. Em bắt đầu thôi khóc, dù chồng e có xúc phạm ghê ghớm thì trong lòng e chỉ còn cảm giác trống rống, e ko khóc, cũng ko buồn được nữa. Em mặc kệ. Rồi chồng e bắt đầu ghen với quá khứ của em, rằng e yêu người khác trước khi đến với chồng. Có lúc vừa nói chuyện với nhau bình thường thì qua 1 tối hoặc 1 ngày e ko gọi điện là bắt đầu dở chứng, rằng "tao với mày nên chấm dứt", "tao với mày nên giải tán", "mày là sai lầm của tao","mày viết đơn đi, tao ký",...trong khi e còn chưa định hình ra lý do vì sao. Lúc đầu e cảm thấy buồn lắm, sốc lắm, nhưng dần dần nghe những câu đấy thường xuyên, e bắt đầu thấy chán, muốn buông xuôi mọi thứ, mặc kệ muốn ra đâu thì ra. Cũng có những lúc e nhắn tin lại nhẹ nhàng, nhắc về con để cho chồng nhớ ra rằng mình còn gia đình, con con nữa. Nhưng cũng có những lúc chồng em xúc phạm e quá, bảo e là con đĩ,..., gọi mày xưng tao, em cũng nóng mặt lên, em cũng xưng "tao" trở lại (nhưng ko gọi chồng bằng "mày" mà chỉ nói trống không hoặc gọi "ông").


E thấy cuộc sống gđ e cứ phẳng lặng, chả có chuyện gì ghê gớm giữa 2 vợ chồng (ví như chuyện gái trai phản bội) (và ngoại trừ việc vợ chồng e hiếm khi bàn bạc vấn đề gì với nhau bởi toàn e nói chứ chồng e ko bao giờ bàn với vợ về chuyện gì định làm) nên e cũng chỉ mong cuộc sống cứ thế trôi đi theo thời gian, nhưng có lẽ đây là sai lầm của em khi cứ sống mãi như thế làm cho cuộc sống nhàm chán. Thật sự mà nói tính e rất trầm nên e mong mọi thứ ổn định. Mới đây vì công việc của em quá bận nên những cuộc gọi của e cho chồng cũng ít dần, thời gian gọi cũng ít đi, có hôm phòng e đi liên hoan nhưng e nhiều việc nên e ở lại cơ quan làm đến 8h30 tối mới về, về nhà còn cho con uống sữa rồi cho con ngủ, giặt quần áo nữa nên e mệt, e ko gọi cho chồng (mà đáng ra chồng biết như thế thì nên gọi điêẹ hỏi thăm vợ), chỉ thế thôi mà sáng hôm sau đã thấy nhắn tin nên chia tay. Giờ chồng em suốt ngày đưa chuyện ly dị ra nói nên e thấy nhàm lắm, e chán nữa, chán vì nghĩ chồng ko hợp tác vì cuộc sống gia đình, chả có chuyện gì cũng muốn chia tay. Chán muốn buông xuôi mọi thứ nhưng nghĩ đến con, sợ rằng ba mẹ bỏ nhau thì con sẽ khổ nên e ko biết phải làm gì. Dù e đã chịu nhường, nhắn tình cảm rồi nhưng chồng vẫn trả lời bằng giọng vô văn hóa, bảo e đi với thằng khác và cũng nói luôn là chả tin em. Em điên đầu vì công việc, giờ chồng như thế nữa nên e bảo e éo cần gì nữa, chán thì về gọi gia đình 2 bên nói chuyện rồi đường ai nấy đi. Mặc dù e nói thế nhưng e ko muốn thế, ko muốn gia đình tan vỡ vì ngoài chồng ra e cũng chẳng nghĩ đến người đàn ông nào (kể cả người cũ như chồng e ghen, e cũng chẳng có cảm xúc gì khi nhắc đến).


Em ko biết phải làm sao nữa, mong các bố, các mẹ tốt bụng cho e lời khuyên. Cám ơn mọi người đã đọc topic của em, đó là đã lắng nghe câu chuyện của em