Em với nó chơi với nhau từ bé tí, thân nhau như chị em ruột. Em vốn tính ít nói, nó cũng không nói nhiều nhưng kêu ca nhiều. Mở miệng ra là kêu ca đủ thứ... Từ bé đến lớn nó như vậy nên em cũng quen làm cái "sọt rác" để nó trút mọi phàn nàn rồi nên cứ mặc kệ nó, nó nói, mình nghe rồi rút ra vài lời khuyên bổ ích cho nó, nó nghe theo thì nghe, không nghe theo thì thôi.


Nhưng từ dạo nó lấy chồng thì em bắt đầu chán nó. Vì 100 lần "buôn" với nhau thì có tới 101 lần nó nói xấu nhà chồng. Mà chuyện gì to tát cho cam, toàn chuyện vặt vãnh, vớ vẩn, hơn nữa, em thấy lỗi hầu hết do nó mà góp ý mãi nó vẫn bảo thủ không chịu nghe. Dần dần em chán nghe nó ca thán, chán luôn cả nó nữa, hic hic.


Nhà nó có mình nó nên được chiều chuộng từ bé. Lấy được thằng chồng cũng hết xảy luôn, vừa làm ra nhiều tiền lại vừa chiều vợ như chiều vong. Gia đình nhà chồng thì giàu sù sụ, bố mẹ chồng hết lòng yêu thương chăm bẵm. Thật lòng, nhiều lúc em không khỏi ghen tị với nó. Mình thì đi ở nhà thuê, nó thì được bố mẹ chồng mua nhà 4 tầng to vật vã ở riêng, mẹ chồng ở cách đấy mấy chục mét, ngày ngày sang trông con cho nó đi làm, nấu ăn sẵn sàng, về chỉ việc ăn. Nhà nó to thế mà từ dạo chuyển về đấy ở chưa một lần nó phải lau nhà, toàn chồng làm. Giặt quần áo cũng chồng (tất nhiên là chỉ cho vào máy và phơi lên thôi). Thậm chí chồng nó còn là quần áo đi làm cho nó nữa. Nhiều lúc nó cũng thú nhận là nó chả phải làm gì, sướng lắm, chỉ có mỗi việc vạch ti ra cho con bú.


Thế mà lần nào mở mồm ra nó cũng kêu chán.


Đầu tiên là nói xấu mẹ chồng: nào là mẹ chồng chăm con nó vô trách nhiệm lắm, để cháu bị nốt muỗi đốt to tướng ở má. (Trong khi đó bà suốt ngày phải trông con cho nó, ngày nấu 2 bữa cơm trưa và tối cho nó ăn). Rồi mẹ chồng lắm điều, xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng nó, bắt nó phải chịu khó làm việc nhà đỡ cho chồng (chồng nó đi làm cho công ty nước ngoài kiếm nhiều tiền nhưng cũng cực, thế mà về vẫn lau nhà, rửa bát, giặt quần áo,... còn nó chẳng làm gì vì... còn phải chăm con nhỏ.)


Tiếp đến nó nói xấu bố chồng: nào là nhà quê, bữa nào cũng ăn mắm tôm khiến nhà nhà nó hôi rình mùi mắm tôm (bố chồng nó sống ở Hà Nội từ hồi bác ấy 12 tuổi đến giờ, còn nó và em đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp).


Rồi nói xấu chị gái chồng là vô duyên, là không thèm quan tâm đến cháu - tức là con giai nó, sống không tình cảm... (chị gái chồng nó sống ở Nhật, thỉnh thoảng vẫn gửi mỹ phẩm và đồ em bé về cho con nó nhưng có mấy lần chị ấy gửi đồ bé quá, con nó mặc không vừa, cũng phải nói thêm là con nó 6 tháng nhưng nặng 11kg rùi).


Nói chung chẳng có cái gì nó vừa lòng với gia đình nhà chồng cả. Còn những điều tốt của bố mẹ chồng như mua nhà cho vợ chồng nó ở, chăm con cho nó, ăn uống ngày 2 bữa nhà nó hoàn toàn mẹ chồng mua và nấu nướng...v.v...chẳng bao giờ được nó đánh giá cao.


Nó phàn nàn nhiều lắm. Lúc đầu em cũng phân tích cho nó nhận những cái nó không hài lòng chỉ bé bằng con kiến trong khi những ưu điểm của gia đình nhà chồng thì to bằng con voi. Nhưng sau nó ca thán mãi em chán chả buồn phân tích, khuyên nhủ. Bây giờ thì em chính thức stress khi phải nghe nó nói xấu nhà chồng nó. Nhưng nó thì quen rồi, không kêu ca không được, gọi điện mà em không nghe máy thì tối nó mò đến tận nhà kể lể, tuần nào cũng 1 - 2 lần như thế. Em chán con bạn thân này quá rồi. Em phải làm sao đây?