Hiện tại tâm trạng mình rất rối bời, stress kinh khủng. Mình tâm sự với các mẹ và nhờ các mẹ tư vấn giùm mình :


Cuộc sống gia đình mình hiện rất căng thẳng, nhưng chỉ xuất phát từ mình . Mình băn khoăn không biết giải quyết thế nào về tình trạng này.


Chuyện là chồng mình có tật mê gà chọi, ông ấy suốt ngày chỉ gà qué. Chăm con hơn chăm gà. Con cái học hành ăn uống ông ấy chả quan tâm, chỉ quan tâm đến gà .


Trước đây, khi còn đi làm ông ấy cũng thỉnh thoảng chơi gà chọi, nhưng lúc đó ông ấy mê thể thao nhậu nhẹt với bạn bè hơn. Ông ấy thường về nhà lúc 6 giờ tối. Con cái phó mặc cho mình chăm nom. Công việc của mình làm doanh nghiệp nước ngoài nên khá bận, mình cũng là người tham vọng nên công việc lúc nào cùng muốn hoàn chỉnh và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên cũng đã có những thời điểm như lúc sinh con xong , mình dành một năm để chăm con, công việc lúc đó mình chỉ cố gắng ở mức bình thường. Mình từ chối tất cả những cuộc chơi của cơ quan thậm chí cả việc phòng tổ chức sinh nhật cho mình mình cũng để dành thời gian chăm con.


Trong suốt gần một năm sinh con song mình toàn tâm toàn ý với gia đình, mình nhịn mẹ chồng hết mức,đồ ăn uống của con cái mình chuẩn bị hết bà chỉ việc ở nhà cho ăn. Vậy mà ngày nào mình về đến nhà bà cũng kêu là vất vả. Mình cũng hiểu là bà già chăm cháu nhỏ cũng mệt nên mình cố gắng nghe bà than phiền mỗi ngày. Mình cố gắng bù lại vất vả của bà bằng cách mua những thứ ngon về cho ông bà ăn, hoặc hủy tất cả các cuộc giao lưu, họp hành không cần thiết để ở nhà chăm con . Tóm lại thời gian của mình chỉ dành cho gia đình và công việc chính. Thời gian đó mẹ đẻ mình thấy mình vất vả và gầy còm , mẹ mình đón cháu về chăm từ 2 tháng tuổi đến sáu tháng và từ 9 tháng đến hơn một năm. Đến lúc con mình biết đi và ăn cơm mới đưa về nội. Vậy mà ngày nào chăm cháu nội bà nội cũng kêu vất vả và mệt mỏi.


Chồng mình thì không thấu hiểu, ngay cả khi mình bị mổ ruột thừa chồng mình lên thăm còn nói với mình. Cơ quan ông ấy , các chị chăm chồng lắm nấu nướng dọn dẹp hết chứ không như mình. Mình ức quá khóc òa lên và đuổi ông ấy về.


Cách đây ba năm, ông ấy bị suy thận nặng. Cần nhiều tiền để chạy chữa.Mình và ông bà nội phải đi vay để mua thận ghép cho ông ấy. Khi nằm bệnh viện ông ấy tâm sự với mình là ông ấy nhận thấy rằng trước đã quá ham chơi, không chăm lo đến gia đình và nếu vượt qua tai nạn này thì ông ấy sẽ thay đổi và biết yêu quý gia đình hơn. Lúc đó mình nghĩ rằng, nếu ông ấy thay đổi mình sẽ không bao giờ bỏ ông ấy mặc dù trước đây mình đã có ý định đợi con lớn chút rồi ly hôn.


Sau khi ghép thận trở về, sức khỏe ông ấy dần hồi phục ,còn mình thì lăn lộn tìm công việc lương cao hơn để trả khoản nợ chi cho việc ghép thận của ông ấy. Và điều tất yếu xảy ra là, Công việc lương cao thì đi đôi với trách nhiệm nhiều và việc mình chi thời gian cho công việc cũng nhiều hơn.


Còn ông ấy, vì làm trong ngành quân đội nên cơ quan họ tạo điều kiện cho ở nhà và vẫn hưởng lương 100%. Lúc đó mình bảo ông ấy rằng : “Bây giờ anh ở nhà thì chăm con giúp em , em đi làm để kiếm nhiều tiền một chút, cũng phải tích lũy vì ghép thận cũng chỉ được thời gian 10 -15 năm gì đấy , có người cũng chỉ được 5-7 năm, rồi sau này nếu nhà nước không trợ cấp thuốc men mình cũng có tiền để chi tiêu và lo cho khoản ghép thận lần hai. Lúc đó con cái học hành,chi những khoản tiền lớn như vậy biết vay ai”.


Chả hiểu ông ấy có để tâm đến lời mình nói hay không, hay là chỉ nghĩ lúc đó thôi sau đó thì quên tiệt. Rồi mình cũng sinh bé thứ 2, Lần này thì mình stress kinh khủng và phải tâm sự lên đây nhờ các mẹ tư vấn giùm mình.


“Ông ấy gần như thay đổi hẳn, Ông ấy giờ có rất nhiều thời gian nên đi chơi từ sáng đến tối, có hôm tối cũng đi chơi tiếp đến 11giờ. Con thì mặc cho bà nội, mà bà nội thì ngày nào cũng than phiền rằng trông cháu quá mệt mặc dù bà nghỉ hưu và cũng chẳng có việc gì ngoài việc trông cháu. Công việc mình làm là kế toán , mà mình lại là kế toán trưởng nên rất căng thẳng. Mình cố gắng thu xếp công việc để về sớm cho con ăn. Tuy nhiên mình chỉ có thể về sớm và dậy sớm từ ngày mồng 10 đến 27-28 trong tháng còn những ngày còn lại thì mình không thể về sớm vì công việc quá nhiều. mình cũng không thể dậy sớm vì làm muộn cũng mệt.


Áp lực công việc đã làm mình stress, về nhà mình gặp ông chồng suốt ngày đi chơi gà. Mở mắt là ông ấy lao xuống chuồng gà , tắm rửa cho gà nhưng con thì kệ, sáng con muốn ăn gì thì ăn. Mà động đến ăn là quát con vì con mình cũng lười ăn.


Ông ấy thi đá gà, rồi tiền bạc cá cược. Mình không cấm nhưng cũng không hưởng ứng. Mình vẫn bảo ông ấy là: Tiền thì đáng quý nhưng kiếm tiền bằng cách đó không nuôi dạy được con cái. Nếu anh làm kinh doanh thì bao nhiêu tiền em cũng chi nhưng nếu chi vì cá cược gà qué thì không, nhất định không.


Nhưng trời ơi, lời nói của mình gần như không có giá trị hay sao đấy. Ông ấy vẫn đi tối ngày và giờ thì mình ngán đến tận cổ. Mình đang suy nghĩ xem có nên ly thân không, mình định sống li thân trước rồi mới ly hôn.


Mình rất thương con , nhưng mình không thể chịu được kiểu sống như thế này. Ngày nào mình cũng stress, Mình và chồng gần như không nói chuyện với nhau vì từ khi ông ấy chơi với đội đá gà thì cứ động đến việc gì ông ấy văng đủ thứ, nên mình hạn chế nói chuyện,càng nói chuyện càng ức chế.


Mình chưa biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiên tại mình chỉ ước rằng mình có một cái nhà nhỏ và sống với hai đứa con. Cuộc sống với mình như thế là quá đủ rồi.


Mình đang băn khoăn có nên ly thân hoặc ly dị chồng hay không Nhờ các mẹ tư vấn giùm. Mình cũng sợ quyết đinh trong lúc stress sẽ không sáng suốt.


HANH HA