Mình đi làm cả ngày, tối về lại học... có mấy khi biết được nỗi vất vả của người ở nhà với hàng ngàn việc không tên!


Hôm nào chồng cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà (mình cũng chẳng biết chồng đi chợ từ bao giờ nữa). Không biết chồng rửa bát lúc nào, chợ búa, cơm trưa cơm chiều ra sao. Chỉ biết rằng lúc mình ra khỏi nhà cũng là lúc chồng đưa con đi học, rồi sau đó về học bài, đi học đến 12h30. Chiều lại việc nhà, đón con, cơm tối... Lúc mình về cũng là lúc cơm ngon canh ngọt dọn sẵn rồi. Tối nào mình bận học thì việc tắm gội cho con cũng đến tay chồng...


Hôm nay chắc là mệt quá chồng ngủ quên lúc con chưa tắm, xe chưa cất, cửa chưa khóa... Thấy con mò mẫm mở cửa ra phố chơi mình giận quá mắng chồng không tiếc lời. Chồng choàng dậy không nói được câu nào, vội dẫn con đi chơi (vì con chưa đến giờ ngủ), không quên tranh thủ mang rác đi đổ.


Mình trở lại với công việc viết dự án cho application mà thấy tủi thân cho chồng quá. Cả ngày bận rộn trăm thứ việc chẳng biết kể với ai... Ai lại kể hôm nay anh quét nhà, hôm nay anh dọn tủ lạnh, hôm nay gấp quần áo, xếp lại sách trên bàn, lau bếp, cọ nhà tắm... Nhưng nếu không có người làm những "việc nhỏ" ấy thì lấy đâu ra thời gian cho "người khác" làm việc "lớn hơn" mà chưa chắc đã thành công... Giống như đợt apply đi Singapore đợt vừa rồi!!!


Chồng ơi, xin lỗi chồng nha