E và chồng quen nhau khi đang học đại học, yêu nhau đc 3năm thì cưới. Nhà chồng lúc đầu ko ai ưng e cả vì lý do gì e ko biết, nhưg rồi lại đồng ý. Sau cưới Bọn e làm ở HN. E người nghệ an lấy chồng thanh hóa, lúc cướNhaNhà ngoại cho 9 chỉ vàng nhà nội 4 chỉ vàng, lúc chưa cưới mà chị chồng đã xin cho vay vàng nhưng e ko biết vì chồng giấu đến khi cưới về e đòi gĩư vàng mới hay là chị chồng xin vay lúc đầu e cũng ko đồng ý đâu nhưg rồi e lại đồng ý cho vay 1 cây, a chồng chị gái bảo cũng chỉ vay từng ấy thôi. Thế là còn 3 chỉ vàng e gĩư lại phòng khi cần thì bán với lại khi e gái cưới thì e trao thế mà mc e bảo ko cho vay hết đi "nói 1 cây vàng thì to chứ 30triệu ko là gì cả" mc nói thế với bọn e nhưng e cũng ko noia gì, rồi bà cứ nhắc đi nhắc lại, e làm ngoài hn mỗi tuần e gọi về hỏi thăm skhỏe 2 lần mà bà còn chê ít bà nói với chồng là e gọi thế là ít e nghĩ giữa mẹ chồng con dâuco ggì đẻ tsự nhiều đâu gọi cũng là mấy câu hỏi thăm mà cứ hỏi đi hỏi lại thôi mà. Bà nói với chồng nên e nghe đc e nghĩ chê ít thì mỗi tuần e gọi 1 lần. Rồi e có thai dự định sinh ở hà nội cho yên tâm từ ngày ốm nghén mệt mỏi vô cùng, e chỉ cần ngửi thấy mùi cơm sôi là ói 3 thág đầu e chỉ toàn ăn hoa quả với bánh kẹo thôi, rồi nhữg thág còn lại mỗi bữa e chỉ ăn đc 1 bát cơm sức khỏe kém nên e nghỉ làm. Mc e ko cho e sinh ở hn mà về quê nội bà nói với e là "con về mẹ chăm cho 3 tháng 10 ngày" e ko đồng ý nhưg mc e ns với chồng nên e pải về từ ngày về còn 2 thág nữa là sinh ôi thôi e đc "chăm " kinh khủng, h e còn thấy sợ. Trời tháng 6 âm lịch mà bà ko cho e bật quạt bà đưa cho e cái quạt nan rồi bắt e tự quạt, 2h rưỡi chiều bà đã tắt quạt bắt e dậy ra ngoài thềm ngồi cho đỡ tốn điện, tivi bà cũng ko cho xem. Rửa bát thì mc e bảo là phải đổ hết nước dưới đáy bát chỗ tay cầm ra mà bát thì để ngoài trời 38-39 độ. 12h đêm dậy đi tiểu mc e cũng soi xem e đi ở đâu và e đã bị bà nói vì trời tối lại có bụng nên e đi chỗ nhà tắm và ság dậy e bị hạch 1 trận ko đc đi ở đó phải đi ra phiá sau nhà cầu chỗ đó trời tối mà cây cối rậm rạp lại xa nên eccũng sợ. Bà chê e ít nói nhưng e thấy e nói câu j bà cũng bẻ lý, bẻ lẽ nên e rút knghiệm chỉ chào hỏi và nói câu nên nói.