Con người với nhau ác bạc đã đáng trách đằng này cha con mẹ con với nhau thì còn gì để nói.
Ông bà đã ác với vợ chồng tôi quá nhiều. Chửi bới xúc phạm lăng mạ và không cho vợ chồng tôi làm gì, đất đai nhà cửa vườn tược không cho động đến, chỉ cần ho he là già mồm lên chửi. Không sống cam chịu vợ chồng tôi đã cố hết sức vay mượn để tụ dựng nhà gọi là nhà nhưng chỉ là 1 phòng nhỏ để ở, xây bếp núc mà ông bà vẫn đang sử dụng chung 1 cách đàng hoàng. Vợ chồng khó khăn gian khổ là thế nhưng vẫn không than van. Sinh con ông bà không bồng cháu lấy được 1 hồi, chưa bao giở bà biết tã cháu có mùi gì. Tất cả vợ chồng tôi đều chịu đựng. Đến hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2016 con gái chúng tôi đã đươc gần 16 tháng. Chồng phải ở nhà trông con và làm chuồng trại chăn nuôi thêm nhưng ông bà cũng không tha cho chúng tôi. Con gà ra sân ăn ông bà lấy gậy xua đuổi, con gà nó có tội chi mà đập cho nó trệt không đi đươc nó đang đưa con cơ mà. Chồng tôi nói với bà ta bà ta kêu ông ta ra, không biết ông ta óc gì mà lấy cái vật cứng ném bể toang mấy mảnh kính cửa sổ của phòng chúng tôi. Trong khi đó tôi và con đang ngồi gần đó, kết quả tôi bị mảnh vỡ làm đứt tay con thì khóc ầm lên chẳng biết nó có bị làm sao không nựa. Trời ơi điên quá nếu vơ được cái giao chắc tôi chém đôi ông ta ra mất. Của cải vật chất khổ sở khó khăn lắm mới có được của vợ chồng tôi ông ta dám phá hoại như thế à. Tôi chỉ muốn bửa cái mặt lão già đó ra thành trăm mảnh thôi. Giờ phải làm sao để đấu tranh đây khi mà xã hội làng xóm cũng chẳng vào cuộc cho cứ đến là giáo dục mấy cái này nọ rồi khuyên can nhường nhịn. Họ không ở trong hoàn cảnh chúng tôi thì làm sao họ hiểu được nỗi tủi nhục này cơ chứ. Đến bao giờ loại người đó mới chết đi sống mà hảm tài con cháu thì sao ông trời cho sống lâu để dày vò vậy. Khổ quá. Kinh tế khổ, tinh thần khổ mọi người ạ. Viết ra đây cho khuây khỏa chứ nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Gọi điện cho con o người thân cận với ông bà nhất mà những lúc nước sôi lửa bỏng này cũng không về mà khuyên can cho câu ra trò, nhà thi cách chưa đầy 2 km chứ mấy.
Ngẫm ra sự đời sống càng nhường nhịn bao nhiêu càng tủi cực bấy nhiêu. Cũng được ăn học đàng hoàng cũng có nghề ngỗng trong tay nhưng lấy phải nhà chồng trời đánh nên ức chế quá. Cũng may chồng còn thương yêu vợ chồng biết bao bọc lẫn nhau.
Nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thấy nhiều hoàn cảnh còn trớ trêu hơn mình nhiều nên tự an ủi lòng phải cố gắng. Sẽ có ngày ngóc đầu lên nhìn thiên hạ nhìn trời một cách thoải mái.
Nặng lòng lại còn vỡ kế hoạch mang bầu đứa thứ 2 nữa chứ. Đúng là khổ dồn.
Từ đây rút ra 1 bài học tốt nhất lấy chồng nên tìm hiểu gia đình nhà chồng thật kỹ và phải cương quyết ra ở riêng cho dù chồng không muốn và đừng xây dựng 1 cái gì cho loại ông bà gia nổi tiếng ghê gớm. Tất cả đã muộn rồi, giờ phải sống chung với lũ thôi.
P/S: Vẫn đi làm nhưng tâm trạng thì rối bời. Chiều chắc có lẽ xin xếp nghĩ để về với chồng con


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1