Hôm nay tâm trạng mình rất tệ, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng...đủ cả. Mình thậm chí còn nghĩ tới chuyện nhảy xuống sông cho xong 1 kiếp người...
Mình đang có bầu gần 8 tháng rồi
Đứa con đầu cũng đã 2 tuổi
Và mình đang rất muốn chấm dứt cuộc hôn nhân
Hôn nhân của mình có đầy đủ mọi yếu tố để nó mang màu hạnh phúc: tình yêu, thử thách, sự nghiệp, những đứa con
Thế nhưng, cuối cùng nó vẫn không vượt qua được bi kịch
Mình sống chung với mẹ chồng, các mẹ à. tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do bà quyết. bao năm nay mình chấp nhận, nhẫn nhịn tất cả vì chồng, vì con.
thế mà...câu chuyện hôm qua như giọt nước tràn ly, mình thật sự muốn buông xuôi mọi người ạ.
Con sốt mấy ngày rồi. Mình bụng bự vượt mặt vẫn 1 tay chăm sóc con, 1 tay nấu nướng cơm chiều cho cả nhà, 1 ngày làm 8 tiếng, con bệnh thức suốt đêm để canh, sáng dậy đi làm sớm. mình cứ tưởng mình đã làm hết mức có thể.
Hôm kia: 1 ngày trước sinh nhật MC. Mình đi làm về thì thấy bà đang bày biện nấu nướng (bình thường mình vẫn nấu vì bà chỉ nấu khi có hứng thôi, nên mình vẫn chuẩn bị cơm). Rủi thay con hết sữa, mình tất tả chạy đi siêu thị mua cho con (vì mình biết tối đến là chỉ mình mình ôm con, ko ai trông hộ để đi mua). Mình chạy xe nhanh thiệt nhanh, đến siêu thị, vội vội vàng vàng mua 3 lon sữa cho con, tranh thủ mua thêm 1 gói nước mát cho ba chồng (vì ba mình thích uống, mà trời mấy hôm nay nóng nực). Chạy như bay ra tính tiền, đứng đợi đông người đến hoa mắt chóng mặt (mình bị HA thấp, lại đang bầu bì nên rất dễ choáng). Chạy về nhà, tổng thời gian mất khoảng 25 phút.
Và cái mình nhận được từ chồng là :"Con bệnh ko lo, để mẹ nấu cơm cho ăn rồi bỏ đi đâu vậy? Ko biết thu xếp công việc gì cả". Trời ạ, 1 tháng 30 ngày hết 29 ngày mình lo cơm, hôm nay bà tự nấu chứ mình có ko nấu đâu, mình vẫn chuẩn bị cơm kia mà.
Sinh nhật MC. Tối đó con sốt, mình thức trắng đêm bế con. Lưng mỏi nhừ vì vác cả con lẫn cái bụng bầu to tướng. Ko 1 ai chia sẻ, tất cả vẫn ngủ say cho đến khi trời sáng. Sáng mình vẫn đi làm. Chiều chồng nhắn:"Vợ mua quà cho mẹ dùm", rồi MC nhắn: "Con về sớm canh con, mẹ đi chơi rồi". Mình lại chạy như bay về nhà, tranh thủ ghé tiệm mua 1 đôi giày làm quà SN. Về nhà nấu cơm cho cả nhà rồi lại trông con (thường con ngủ mình mới ăn cơm, có khi ngủ quên đến tận 12 h đêm mới ráng bò dậy ăn chút cơm cho đứa con trong bụng ko bị đói)
Tối MC về, thấy đôi giày, chồng nói quà SN. Bà mở ra xem, xong bỏ lại: "Thôi, ko vừa, ko mang được". Chồng: "Thì không thử sao biết ko vừa" MC:" Tao số 38 mới vừa" Mình bèn nói: "Cpon biết mẹ mang 38, nhưng kiểu này nhỏ nên con lấy 39, mẹ mang ko vừa có thể đem đổi, con cố tình mua gần nhà để mẹ tiện đổi luôn". MC ko nói tiếng nào.
Mình ăn nhanh, thu dọn đồ đạc, tắm cho con. Đang tắm thì chồng mở cửa mặt hầm hầm: "Sao mua giày mà ko gỡ giá, kỹ năng sống cũng ko có nữa hả, biết vậy ko thèm nhờ"
Mình ngơ ngẩn cả buổi
Tắm con xong, mình ra rửa chén. Chồng bảo: "Mẹ thèm cá viên kìa, chiên đi"
Mình chuẩn bị chiên, MC nói với ra: "Kiu nó vô trông con đi"
Chồng làu bàu: "Thôi, khỏi làm nữa, làm gì cũng ko xong"
Mình ko biết nói gì luôn các mẹ à, mình đâu phải là siêu nhân
Mình đã thức trắng 2 đêm liền
vẫn làm việc ngày 8 tiếng
Mình mang thai sắp sinh
Ức quá mình nói với chồng :"người trong nhà với nhau sao chấp mấy chuyện nhỏ nhặt vậy, tặng quà quan trọng có lòng, mà mẹ khó tính nên thế nào cũng đổi nên phải để cả nhãn mác để không vừa ý còn đổi nữa"
Thế là chồng lấy đt đòi gọi điện về cho ba mẹ mình để trả mình về bà ngoại
Gọi rồi suy nghĩ sao lại tắt, chắc cũng thấy cái lý do trả vợ về vì mua quà cho MC quên tháo giá nó tào lao quá
Cả đêm qua 2 mẹ con lại thức cùng nhau. Con khóc vì bệnh, mình khóc vì ức
Chồng vẫn ngủ, MC vẫn ngủ
Mình chỉ ước được về nhà mẹ ruột thôi mọi người à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn sẽ vượt qua thôi
Bạn hãy gửi link cho anh đó đọc bài này và nói rõ mọi thứ,...
Bây giờ con còn nhỏ nên mình dễ stress, mẹ nó tập làm quen đi, lâu dần...
đừng tự cam chịu.
Có lẽ ngay từ đầu bạn đã cho chồng thấy là bạn mạnh mẻ,...
Không nên vì những chuyện vớ vẩn mà tự làm khổ bản thân mình...
Quay qua trở lại cũng chỉ 1 mình. Cho đến...