tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình trong lúc này ra sao chỉ biết nói chán mà không biết có nên giải thoát cho nhau không nữa mỏi người mỏi tánh lúc mới đến với nhau cái gì cũng toàn màu hồng nhưng giờ càng nghĩ lại càng chán ,từ lúc nào vợ chồng tôi mạnh ai nấy sống cuộc sống của riêng mình ,chúng tôi ai cũng có cái thế giới ảo của riêng mình chồng tôi rất nghiệng game đi làm vô chỉ cấm đầu vào game vợ chồng chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi mạnh ai cũng có thú vui của riêng mình tôi phải chịu cảnh sống chung với bà mẹ chồng ít kỷ nói xấu con dâu với mọi người từ ngày tôi biết chuyện thì bao nhiêu sự kính trọng đã không còn tồn tại nữa mà chất chứa chỉ là sự oán ghét và muốn giải thoát sớm cuộc sóng hiện tại nhưng nghĩ con còn nhỏ nên chỉ biết cố gắng chịu đựng vì con mà thôi,hằng ngày hằng giờ một minh tôi phải sống trong đơn độc tẻ nhạt có chồng cũng bằng không nhìn nhau đó hỏi thăm đó giống như bổn phận và trách nhiệm vậy thôi cuộc sống em ra sao hôm nay em vui hay buồn nói ra chỉ có cự cải mà thôi tôi mệt mỏi qúa rồi áp lực đủ thứ tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời cho rồi tôi mệt lắm mọi người ơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1