Cái kết đắng của người vợ cho chồng đi lao động đài loan
Lấy chồng năm 21 tuổi, một cái tuổi mà bạn bè nó còn đang chơi bời đi đây đi đó. Thì nó theo anh về nhà chồng. Nó yêu anh và chỉ cần có anh là đủ. Bố mẹ không đồng ý nhưng nó mặc kệ. Vẫn nhất quyết lấy anh, làm vợ anh nó thấy hạnh phúc. Vì anh yêu thương nó chăm lo cho nó rất nhiều. Về nhà anh đông anh em lắm mà toàn anh trai thôi. Nó là dâu út trong nhà lại ít tuổi nhất nên hơi e ngại. Lại sống chung trong căn nhà có 80m2 nữa. Thật sự là rất phức tạp so với nó. Ngày đầu tiên bước về nhà chồng. Bạn bè tập trung ở phòng nó để chia tay nó. Nhìn cái phòng giản dị, với bức ngăn là tấm ghi đô. Cái giường xoan mộc mạc. Chúng bạn hỏi nó mày sống được không? Nó cười trong hạnh phúc nói chồng tao nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm. Tao sẽ cùng anh sống hạnh phúc ở nơi này. Đúng là hạnh phúc sau khi cưới anh yêu thương nó hết mực. Vì có bầu mà lại thấp thai nên nó phải nằm nhà ko làm ăn được gì để phụ giúp anh. Một mình anh đi lam để nuôi hai mẹ con. Công việc của anh vất vả lắm, làm đóng tàu mà lại vào mùa nóng nên mặt anh đen cháy. Thương chồng vất vả lúc nào nó cung nghe lời, không bao giờ cãi anh một câu. Cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Rồi cũng đến ngày đứa con đầu lòng ra đời. Nhưng do bị cạn ối nó không sinh thường được phải mổ đẻ. Nhìn chồng chạy ngược xuôi lo cho vợ mà nó ứa nước mắt. Anh bón cho nó từng miếng cơm, tự tay lam vệ sinh cho nó. Nhìn như vậy mấy chị cùng phòng bảo nó may mắn có được chồng tốt. Nó hạnh phúc lắm. Ngày đó ở quê nó rộ lên đi lao động nước ngoài. Vì nhà nghèo chồng làm quần quật không có tiền. Nên nó động viên chồng đi làm kinh tế, để có tiền xây một căn nhà nhỏ ở. Biết rằng như vậy sẽ có sự xa cách nhưng nó tin tưởng chồng, tin vào tình yêu của anh với nó. Ngày anh đi con gái nhỏ mới có 8 tháng tuổi, anh bế con rồi quay bước đi luôn. Nó biết rằng anh đang buồn lắm vì phải xa gia đình vợ con. Nó cũng đau lòng lắm nhưng phai cố gắng chịu để anh đi được yên lòng. Anh đi được có mấy hôm thôi vì nhớ chồng mà nó như phát điên. Vì chuyện nhỏ thôi bị người ta nói mà nó tự đập đầu vào cột. Lúc đó nó cũng không biết mình làm gì nữa. Mọi người bảo nó bị điên, uh có lẽ nó bị điên thật. Nó kể với anh, anh bảo nó lần sau như vậy thi đừng nghĩ nhiều hãy nghĩ đến anh và con là được. Hàng ngày nó với anh chát và nhắn tin cho nhau qua mạng. Chỉ cần vậy thôi nó vui lăm. Hang đêm sau khi nói chuyện với a xong nó lại nằm co ro khóc một mình. Nhìn đứa con gái nhỏ đang say giấc thiếu đi vòng tay của bố mà lòng nó đau thắt lại. Những lần nó ốm, nó cũng ko được anh ở bên chăm sóc nữa. Ma giờ chỉ có mình nó thôi lại phải chăm thêm con nhỏ nữa nên nó tiều tụy. Bố mẹ chồng già rồi cũng chẳng chăm được cháu cho nó đi làm. Nó phải ở nhà chăm con thôi, rồi nó ra chợ bán hàng. Mới đầu thì được nhưng càng ngày chợ càng vắng khách. Quần áo thì vẫn phải lấy về nó không đủ vốn. Lãi được đồng nào chỉ đủ lo ăn uống cho hai mẹ con. Tiền của chồng thì phải trả nợ. Dường như mọi khó khăn vẫn chưa dừng ở đó. Bố chồng nó do lam việc vất vả nhiều năm nên bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nó buồn lắm, giờ chồng nó đang bên nước ngoài mà bố như vậy nó phải làm sao. Kinh tế cũng may có anh cả lo cho bố, nó chỉ phải bỏ công chăm sóc thôi. Mấy anh chị không cho nó nói với anh sợ anh lo nghĩ. Nhưng nó không làm vậy được, nó kể cho anh biết anh khóc nó cũng khóc. Nó thương bố ck thương ck. Từ ngày lấy anh nó coi bố mẹ chồng như bố mẹ nó anh đi rồi nó tự hứa sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ chu đáo. Giờ bố nó bị vậy nó cũng chẳng biết làm thế nào. Nó đi chùa và cầu phật tổ cùng bồ tát cho bố nó sống thêm được hai năm nữa, nó sẽ sẵn sàng đổi hai năm tuổi thọ của mình. Để ông sống đến lúc chồng nó về, nhưng ông ngày càng yếu, nó lại gọi anh bảo anh về thôi về phép chăm sóc bố lấy một tháng thôi. Anh về trong im lặng , nó không nói cho ai biết để tạo bất ngờ. Đón anh ở sân bay, anh ôm nó vào lòng nó hạnh phúc lắm. Nó khóc vì vui mừng hơn năm rùi ngày hôm đó nó mới ngửi được mùi hương của anh. Được ở trong vòng tay anh ấm áp vô cùng. Về nhà chăm bố được một tháng, nó bảo anh hay là sinh thêm một em bé nữa. Để bố nhìn thấy thêm một đứa cháu nữa cho ông vui. Anh đồng ý, và rồi no lại có bầu khi đứa đầu mới gần hai tuổi. Bao nhiêu vất vả lại đổ lên đầu nó. Ngày sinh lại mổ, nó sợ vì lần này nó chỉ có một mình thôi. Bố chồng vẫn ốm nằm đo không có ai. Nửa đêm chuyển dạ có nó và bà ngoại, mẹ nó thì lo quá nên không biết sử lý thế nào cứ luống cuống nên bị bác sĩ quát nó nằm trên giường mà ứa nước mắt. Thương mẹ, thương mình chuẩn bị để mổ xong nó xuống giường tự mình ký giấy cam kết mổ cho mình. Chưa bao giờ nó thấy buồn như vậy, khi ra khỏi phòng hậu phẫu anh chồng mang chăn vào cho mà nó tưởng chồng mình. Khi anh nó hỏi nó mới sực tỉnh ra cười buồn. Mấy ngày nằm viện mẹ thì lo chăm em be, nó phải tự giậy lo cho mình. Giờ nhìn mấy chị xung quanh nó ghen tị quá. Nó nhớ anh, anh gọi về nó chỉ khóc. Tết anh về con cũng được 3 tháng tuỏi, lần đầu tiên biết đến bố. Thương con quá nhưng rồi anh ở được tháng thôi anh lại đi rồi. Lần này anh về nó thấy anh hơi khác. Goi điẹn nói chuyện vói một người rất lâu và rất dài nhưng nó không nghi ngờ gì cả. Anh đi được một tháng thì bố chồng nó mất. Nỗi đau quá lớn, nó quay đám tang cho anh xem anh khóc nó khóc. Nỗi đau quá lơn với vợ chồng nó, nó thương anh quá. Bao nhiêu khó khăn vất vả hai vợ chồng cùng trải qua. Con thứ hai đẻ ra hay ốm, sức đề kháng kém, thiếu máu thiếu chất dinh dưỡng. Nó hối hận vì lúc có bầu không ăn uống tốt để con khỏe. Giờ nuôi con nhìn con ốm đau nó sót. Bao nhiêu tiền lại chăm bẵm cho con. Mới có 26 tuổi thôi mà nó già hơn tuổi rất nhiều. Mỗi lần anh về, anh bảo sao nó gầy thế, sao không ăn uống. Nó chỉ cười trừ thôi, nó thương anh kiếm tiền vất vả làm sao nó ăn uống tốt. Còn phải tiết kiệm tiền lo cho con, xây nhà nữa. Anh không hiểu nỗi lo của nó cuộc sống bên đó dần dần làm thay đổi anh của nó. Nó với anh không còn nói chuyện với nhau hàng ngày nữa. Mà chỉ cuối tuần thôi. Thời gian của anh cho nó cũng ít đi, nó buồn lắm. Rồi hết hạn 3 năm anh vê, đón anh nó thấy anh khác quá. Anh rất trẻ, rất đẹp còn nó vừa già vừa xấu. Anh ko còn ôm nó vào lòng nữa, nó cũng không con cảm nhận được sự ấm áp của anh nữa. Nó bắt đầu nhìn thấy mây đen trong tình yêu của nó và anh. Anh về ở với nó một tháng xong anh quay sang làm lại. Nó không nhìn thấy nét buồn hiện lên khuân mặt anh khi xa vợ con nữa. Tự nhiên nó buồn và khóc nó bảo thôi anh đừng đi. Vì nó sợ mất anh, anh bảo nó để anh đi thêm rồi có tiền vợ chồng sẽ đoàn tụ. Nó lại tin anh mà đâu biết rằng sự ra đi lần này của anh là dấu chấm hết cho tình yêu của hai người. Một năm đầu tiên yên ả trôi qua, rồi nó nghe tin anh đi chơi và ôm ấp một cô gái. Nó sốc, tinh thần suy xup lúc này nó chỉ nghĩ đến cái chết. Sao anh phản bội nó, tai sao. No goi cho abh chục cuộc điện thoại không được. Nó lại càng buồn, tinh thần suy sụp. Khi a nghe máy a bảo nó suy nghĩ vớ vẩn không tin anh. Anh mắng nó, anh đã mắng nó rồi. Nó chỉ biết khóc thôi, nó muốn tin anh lắm. Tình yêu cả đời nó mà, nó phải tin anh chứ. Nhưng mà lòng tin của nó đã giảm rồi, vì anh ko con như trước nữa rồi. Nó với anh bắt đầu cãi nhau, từ những chuyện nhỏ, rồi dần dần lớn. Con ốm đau anh cũng không biết, nó buồn lắm. Nó bảo anh quay lại như xưa đi, vợ chồng sống xa nhau cần rất nhiều sự quan tâm. Anh như vậy mình sẽ mất nhau thôi. Nhưng anh dường như không để ý anh vẫn vậy, vẫn làm nó đau lòng. Dần dần nó mặc kệ để anh tự do anh và nó dần xa cách. Công ty nó có chỉ tiêu đi nhật nó đăng ký đi. Nó bảo anh anh đồng ý. Tết anh về chơi nó rất vui, nó hi vọng sẽ có một cái tết vui vẻ bên chồng con. Nhưng mọi chuyện không như nó mong muốn. Anh về nhưng lạnh lùng với nó, nói chuyện ít cãi nhau thì nhiều. Đỉnh điển tối mung 2 tết nó đưa con đi. Nó nghĩ anh đã không cần mẹ con nó thì nó sẽ đi. Nó nghĩ sẽ tự giải thoát cho mình. Nó đưa con ra cầu, nó muốn nhảy xuống đó cùng con để giải thoát. Nó gọi cho anh nhưng anh không đi tìm nó, anh đã mặc kệ nó và con. Đang chìm đắm trong đau khổ, nó nghe thấy con gọi mẹ ơi quay về đi. Tự nhiên nó tỉnh, nó đưa con về nhưng về nhà mẹ nó. Chỉ có về với mẹ nó mới thấy bình yên. Nó khóc nó gào như điên dại, rồi nó ngủ thiếp đi. Anh vẫn không tìm nó, tại sao chứ. Sáng hôm sau anh lên, nói với nó anh say. Mọi người không cho anh đi. Nó cười, cười đau đơn, nó không nói gì cả im lặng theo anh về. Lòng nó đã tổn thương tim nó đau nhói. Cuối cùng thì cũng đến ngày anh đi. Nó khóc, bảo anh đừng thay đổi, đừng phụ nó. Anh hứa, một lời hứa không chắc chắn. Nhưng nó hi vọng và cố gắng tin anh thêm một lần. Hai năm sau troi qua anh vẫn goi điên, nhung là chiếu lệ thôi. Nó nhắn tin bảo anh về đi, nó cần anh cần con. Ko cần tiền đâu về cho gia đình đoàn tụ. Anh không về, anh bảo nó làm giấy tờ ly hôn giả để anh lấy một người đài. Công việc sẽ thuận lợi và tốt hơn. Nó ko đồng ý, làm gì có ly hôn giả chỉ có thật thôi. Sau lần đó anh không nhắc đến chuyện này nữa. Sau tết một tháng anh hết hạn, nó bảo anh về ăn tết cho vui, anh không vê. Anh bảo nó ở lại kiếm thêm tiền. Nó buồn nhưng thôi kệ anh. Mấy ngày tết anh được nghỉ nhưng nó không gọi được cho anh. Anh cũng không goi về. Nó buồn nhưng không hiểu vì sao. Thuong con no chỉ khoc thôi. Rồi cũng đến ngày anh về, anh bảo nó không phải đi đón để ang tự về. Nhưng nó thương anh, vẫn thuê xe đi. Gặp anh nó vui nhưng anh chỉ nhìn nó một cái rồi thôi. Lòng nó chợt thấy nhói đau. Sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình nó. Anh thay đổi thái độ không còn gọi nó là em nưa cũng chẳng là vợ nữa mà là mày xưng tao. Nó tủi thân vô cùng, nó xin anh đừng gọi như vậy. Nhưng anh tỉnh bơ, nhà nó vẫn chật trội nó vẫn ở nhờ trên bà ngoại. Rồi anh cả sửa nhà anh không lên thăm ba mẹ con nó nữa. Anh mới về nhưng lạnh lùng ko vui vẻ. Cả tuần không gặp con anh cũng không sao. Nó suy xụp thật sự, tinh thần khủng hoảng lúc nào trong nó cũng có một ngọn lửa cháy âm ỷ. Rồi nó đập phá gào thét như một con điên. Nó lại muốn chết vì thái độ của chồng trong ngần đấy năm xa cách mà lạnh lùng quá. Anh ko nói chuyện với nó, nó hỏi thì ko trả lời. Nó cũng không biết làm sai ở chỗ nào. Rồi ngày định mệnh đó, nó tình cờ phát hiện ra tin nhắn lạ của một người con gái vào máy của anh. Cô ta xưng là vợ anh và gọi anh là chồng. Nó đem điện thoại hỏi anh, nó điên muốn gọi điện hỏi. Anh dằng máy và đập nát trước mặt nó, nó thất vọng. Hết thật rồi, giờ đây nó mất hết. Bao nhiêu hi vọng đợi chờ giờ tan biến hết rồi. Anh không biết lỗi, bắt nó phải chấp nhận bồ nhí của mình. Buộc nó phải ly hôn để anh lấy người đàn bà đó. Nó gục ngã thật sự, nó gọi điện để nói phải trái với chị ta thì nghe chửi rủa. Từ trước nó có biết chửi nhau với ai đâu. Giờ bị như vậy nó choáng nó run nó không thế nói lên lời. Nó cũng chẳng biết phải đối đáp với chị ta như thế nào. Chị ta bảo nó là vợ nhà quê lương có ba triệu một tháng mà bày đặt ghen với chị ta. Bao nhiêu lời lẽ thô tục nó lĩnh trọn. Nó im lặng, nó không hiểu sao chồng nó lại yêu người đàn bà đó để ruồng bỏ nó. Anh không thương con sao, con anh một đứa mới học lớp một, một đúa mới 4 tuổi thôi. Cuộc đời, tương lai của chúng sẽ ra sao. Nó thương con lăm nên chạy theo chèo kéo anh. Làm anh càng ghét nó hơn, nó mặc kệ. Nó chỉ biết nó cần anh, con nó cần anh. Nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm, mất anh nó mất tất cả. Lấy anh đến nay là 7 năm nhưng nó được gần anh bao lâu đâu. Giờ anh bỏ nó, nó sống sao. Nó nhẫn nhục chịu đựng, tất cả sự đối sử lạnh nhạt từ anh. Nó làm hết mọi việc miễn anh vui để anh quay về với nó. Nó im lặng nghe bồ anh chửi rủa. Mỗi lần anh nói buông tha cho anh là tim nó lại ứa máu. Nó hỏi anh nó làm sai gì sao anh cứ im lặng hoài vậy. Sao ko nói cho nó biết anh con yêu nó chút nào không. Nhưng anh im lặng. Chỉ im lặng nó sợ sự im lặng đó, giá như anh nói với nó một lời thôi để nó biết thì nó không khổ. Giờ nó chạy theo một cái bóng vô hình. Mỗi bước chân là máu chảy nó đau lăm. Ai cũng bảo nó buông đi, đau như vậy thì nắm làm gì. Nhưng nó yêu anh quá nên mù quáng rồi. Con nó nữa sẽ ra sao khi không có bố. Nó gầy lại càng gầy, càng héo mòn đi. Nhiều lần đã tìm đến thuốc ngủ để chết nhưng không chết được. Nó hi vọng anh quay về là chồng nó trước kia. Cho nó tình yeu, cho nó sự ấm áp nó rất cần như vậy. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng thôi, sự thật vẫn là sự thật. Anh đã không còn yêu nó nữa rồi. Nó không muốn tin điều đó nó ngu quá mà. Và rồi một chuyện sảy đến khiến nó tỉnh ra. Tối đó nó mượn máy anh gọi cho em trai mình. Vô tình bấm vào số người tình của anh. Anh nổi khùng lên quát nó. Rồi nó cãi lại anh, cãi nhau với anh và rồi anh đánh nó. Chửi nó, bao nhiêu uất ức bùng phát nó cũng chửi anh. Anh đè nó và bóp cổ nó. Anh muốn nó chết sao, anh ghét nó đến vậy sao. Cười chua sót nó bảo anh bóp chết nó đi. Khi anh buông nó ra nó chạy xuống bếp lấy dao giờ nó muốn chết. Người đàn ông nó yêu thương nhất muốn nó chết. Vậy cuộc sống này với nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nó sống để làm gì, mẹ chồng chửi nó cái con kia mày chết đâu thì mày chết mày đừng chết ở nhà tao. Rồi gây tiếng ác cho nhà tao giết mày. Nghe vậy nó tỉnh, hóa ra lòng người bạc bẽo. Bấy lâu nay nó vẫn hi vọng mẹ chồng sẽ khuyên nhủ răn dạy chồng nó để anh tỉnh ngộ nhưng hôm nay bà bênh anh chửi nó. Tất cả mọi người đều cho anh đúng là tại nó sai. Nó không biết cách sống để anh phải như vậy. Nó hiểu rằng nếu nó chết đi người đau lòng nhất là bố mẹ nó, rồi con nó sẽ khổ. Tại sao nó phải vì nhưng người như vậy mà phải chết. Không có chồng thì sao nó phải sống để nuôi con mình chứ. Như người u mê lâu ngày tỉnh lại nó lạnh lùng đứng giậy đèo con về nhà mẹ giữa đêm khuya. Bỏ lại đằng sau một người chồng phụ bạc, một gia đình chồng nhẫn tâm máu lạnh. Nó sẽ làm lại cuộc đời quên anh đi. Điều đó không phải dễ nhưng nó sẽ cố gắng. Vì con nó sẽ làm được. Tiền không mua được tình yêu, không đem lại cho con người ta hạnh phúc. Vì muốn có tiền mà gia đình nó giờ đây tan nát. Có tiền để làm gì đâu. Hạnh phúc mong manh quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1