Tôi 38t,20 năm trước tôi đã bắt đầu với cuộc sống bươn trải của mình.Trong gia đình tôi là con trai một mặc dù Mẹ tôi rất quan tâm đến tôi,nhưng không phải vì thế mà tôi sống ỷ lại.Nhưng tôi là thế "Dám nghĩ dám làm" thích cuộc sống tự lập cho bản thân.


Tôi đã từng trải qua cuộc sống hôn nhân 5 năm,chúng tôi có những cơ sở "ăn nên làm ra" cho riêng mình,tôi phất lên như diều gặp gió,nhưng do tôi và vợ bất đồng quan điểm nên dẫn đến ly hôn


Thế rồi tôi gặp em,1 người con gái tôi quen trên mạng,nhà em rất nghèo phải loay hoay với cuộc sống hằng ngày với nhiều công việc khác nhau...Em là chị hai nên gánh nặng của em càng lớn,lúc đó em chỉ mang đến cho tôi cảm giác "thương hại".Em thua tôi 9 tuổi nên ân tượng của tôi về em không chỉ là một cô bé xinh xắn, đáng yêu mà còn rất vui vẻ, tự tin, luôn lạc quan với cuộc đời. Trong em là một tâm hồn đẹp với trái tim trong sáng, luôn lễ phép với tôi, biết mình biết người. Cách nói chuyện, cư xử của em cho thấy em cực kỳ thông minh và khéo léo, biết cách lắng nghe mà suy nghĩ sâu sắc mặc dù tuổi đời còn khá trẻ.


Sau đó vì tính chất công việc mà tôi phải chuyển cơ sở về tỉnh,một nơi rất xa với SG nên chúng tôi ít gặp nhau và chỉ chat với nhau trên mạng qua Yahoo


Chúng tôi đều thừa nhận rằng có những ấn tượng về nhau rất tốt, rồi hai đứa chính thức đặt mối quan hệ.Tôi mời em về thăm nơi tôi sinh sống và cơ sở của tôi, tôi cho em 1 tháng để có thể suy nghĩ chính chắn trước khi quyết định và sau 1 tháng em ngoan ngoãn ở bên tôi như một cô vợ hiền. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc vì có em bên cạnh, cho dù đôi khi em vẫn cư xử khá trẻ con và còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống. Tôi yêu em và sẵn sàng bao dung tất cả, nghĩ em cũng vậy.


Vì em là con gái nên tôi không muốn em phải mang tiếng "theo trai" tôi đã hỏi em có muốn làm đám cưới không,nếu em đồng ý tôi sẽ về xin phép Mẹ tôi nhưng em đã từ chối vì em mặc cảm với cuộc sống trước đó của em,chỉ muốn sống cùng tôi là em cảm thấy hạnh phúc nhưng với điều kiện tôi phải cho em 1 số tiền để em trả nợ cho gia đình.


6 năm trước số tiền mà em đề nghị đối với tôi là con số không hề nhỏ vì tôi mới ly dị vợ nên tài sản phải chia lại cho vợ tôi rất nhiều,tôi chỉ còn giữ lại được cơ sở làm ăn cho riêng mình.Sau 1 đêm suy nghĩ tôi đã đồng ý với em và bán đi chiếc xe kỷ niệm của 2 vợ chồng tôi để giúp gia đình em 1 số tiền trả nợ.Tôi đã mua vé xe mời Mẹ em lên thăm cũng như để biết nơi chúng tôi sinh sống ra sao và rồi để cho em về SG 3 ngày để giải quyết việc gia đình.Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ, khi em quay lại đã thay đổi chóng vánh có vẻ như đúng là em không hề yêu tôi tới mức muốn sống với tôi mà vì em tính toán sẽ được lợi nhiều điều nên mới theo tôi. Em không còn mặn mà nữa và bắt đầu có những cử chỉ khó chịu đòi chia tay,em không sống được ở tỉnh vì buồn quá,em nhớ gia đình,bố mẹ và các em ở nhà không ai lo...v...v...


Tôi rất đau buồn với quyết định ngu xuẩn của mình,tôi thực sự hụt hẫng và sống trong cảnh cải vả với em hàng ngày.


Trong cuộc tình đó, hầu như tôi chủ động rất nhiều bởi vì tôi nghĩ không thể hững hờ để rồi đánh rơi mất hạnh phúc, nhất là khi mình đã không còn trẻ trung gì.Chúng tôi sống được với nhau 5 năm nơi đất khách quê người chịu nhìu sóng gió và nỗi đau trong cuộc sống và may mắn hơn là em đã sanh cho tôi một đứa con kháu khỉnh.


Khi không còn làm ăn được nữa,tôi quyết định bán hết cơ sở làm ăn và quay về lại SG bắt đầu cho cuộc sống mới.Nhưng rồi ngả rẻ lần thứ 2 của tôi bắt đầu từ đây.Trong 6 tháng đầu chúng tôi không tìm ra được công việc gì phù hợp nên cho vay tiền góp để sống cầm cự nhưng đồng lãi không được bao nhiêu mà đồng vốn thì thâm vào từ từ,em bắt đầu bộc lộ ra bản chất của mình từ đây em không còn ngoan ngoãn và ăn nói lễ phép với tôi như lúc xưa thậm chí còn làm mất lòng cả gia đình tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ.Em đã muốn chia tay và nhẫn tâm xóa bỏ đi hết tất cả những hình ảnh kỷ niệm của tôi và em trên facebook trong suốt 5 năm chung sống,đi chơi du lịch vui vẻ với nhau và gia đình 2 bên,kể cả hình tôi chụp với con em cũng xóa.Lúc này tôi đã biết "Địa ngục của trần gian" là đây !!!..,tôi không sống gần gia đình,không bạn bè,không rựu chè bê tha,không gái gú,không cờ bạc...ngày nào cũng ở nhà buồn bã chỉ có Ba của em và em trai của em là 2 người bạn mà tôi thân nhất lúc bấy giờ.Em của em đã động viên và khuyên tôi rất nhiều,cậu là người em mà tôi rất quý trọng và thân nhất,khi nào tôi buồn là cậu lại đi uống mấy chai bia tâm sự với tôi cậu là người mà tôi xem như là em ruột của mình.


Tôi cảm thấy chán nản và cuộc sống không hạnh phúc nữa. Tôi thất vọng vì em không yêu mình… Tôi là người sống nặng về tình cảm, sự thật mà em đối xử khiến tôi đau vô cùng.Nhưng vì quá thương con nên tôi bỏ qua tất cả và rồi chúng tôi lại mở 1 quán ăn nhỏ.Nhưng ông trời thật bất công hay do duyên phận của chúng tôi phải kết thúc?


Tôi đau đớn, chán nản với cuộc đời, bao nhiêu công sức gây dựng giờ thành bọt biển tan biến. Em vẫn bình tĩnh và luôn ở bên cạnh an ủi động viên tôi. Tôi vẫn nghĩ mình thật may mắn khi còn có em bên cạnh, em sẽ là một người vợ hiền, chung thuỷ, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với tôi. Tuy nhiên chưa đầy một tháng sau đó em đã có những biểu hiện chán nản, muốn rời bỏ tôi. Tôi biết mình không còn giàu có để có thể cho em một cuộc sống sung túc như trước kia nữa. Chưa bao giờ tôi mất niềm tin với chính mình như lúc này, tôi lo sợ không đủ sức giữ em bên đời.


Em ngày càng lạnh lùng và tỏ ra khó chịu với tôi ra mặt, thường xuyên bỏ mặc tôi và đi tập thể dục trau chuốt lại bản thân mình. Cuối cùng em đã nói lời chia tay, bảo chúng tôi không hợp nhau. Là vì tính cách không hợp hay vì kinh tế của tôi không còn hợp với em nữa? Tôi như suy sụp hoàn toàn, bây giờ chẳng còn gì cả, ngay cả em cũng rời bỏ tôi. Tôi phải đứng dậy từ đâu đây?


Thật quá phủ phàng khi em hủy kết bạn và kêt hôn trên facebook đối với tôi,thay đổi Avatar hình ảnh riêng của em,em muốn làm lại cuộc đời chăng?tôi không thể phản kháng ,vì em có sự chuẩn bị quá chu đáo đúng ra tôi phải nhận ra được điều này từ lúc mới quay về lại SG


Lỗi của tôi là đã "THẢ HỔ VỀ RỪNG"