Các mẹ oi phải chăng em bị trầm cảm vì gia đình chồng ?
Chào các mẹ trên diễn đàn web trẻ thơ
Em hiện tại đang là sinh viên năm thứ 2 , sn 1993,đã lấy chồng , hiện tại đang bảo lưu học và mới sinh em bé được 3 tháng.Em hiện tại đang có vấn đề với gia đình chồng cần các mẹ đã từng trải qua cho e lời khuyên.
Em và chồng em quen nhau dc 2 năm thì đến năm 2013 chúng em cưới vì em lỡ có bầu,thực ra ban đầu gia đình chồng em ko muốn cho chúng em lấy nhau vì bố mẹ chồng ko thích em , có lẽ do em còn trẻ, chưa công ăn việc làm ổn định, bố mẹ đẻ còn đang nuôi ăn học.Ban đầu em cũng ko có ý định lấy chồng nhưng do chồng em cương quyết muốn lấy em và cũng vì đứa bé trong bụng nên em đồng ý làm đám cưới. Sau khi cưới về, tuy phải sống với bố mẹ chồng nhưng cuộc sống của vc em tạm ổn, ít khi có mâu thuẫn,em vẫn tiếp tục đi học, tiền học bố mẹ đẻ em chu cấp và chồng em nuôi sinh hoạt hằng ngày, vc em phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ chồng.Nhưng có lẽ sóng gió bắt đầu xảy ra từ khi em đẻ em bé xong các mẹ ạ
Sau khi đẻ em bé xong, em với chồng em cãi nhau liên miên. Mọi chuyện cũng chỉ vì nhà anh ấy có 4 chị gái lấy chồng gần nhà chồng em có mấy bước chân,từ hồi chưa cưới cũng đã như này rồi.6 đứa cháu ngoại liên tục sang ông bà ngoại chúng nó quần thảo ầm ĩ, mà phòng của vc em khá nhỏ, ngay cạnh phòng khách, con em ko chịu ồn dc khóc liên miên.Bức xúc lâu ngày dồn nén,Em có góp ý với chồng bảo bố mẹ chồng nhưng ông bà cứ tảng lờ coi như ko nghe thấy.Đỉnh điểm khi thực sự em ko thể chịu được, em với chồng nói với bố mẹ chồng thì mẹ chồng chửi em là loại con dâu hỗn láo, cãi lại bố mẹ chồng, cháu ngoại tao tao muốn cho đứa nào ở thì ở, ko phải nhà của chúng mày chúng mày ko có quyền quyết định,rồi chửi chồng em là nghe vợ chửi lại bố mẹ,đòi gọi dt cho bố mẹ đẻ em để nói chuyện.nhưng chồng em cũng chẳng phản kháng gì.Em uất quá em mới cãi lại thì bố chồng định nhảy vào đánh em, các chị ạ.Em xin ra ở riêng rồi xin về nhà ngoại thì ông bà chửi và nói : nếu muốn thì cút ra khỏi nhà đi đâu thì đi, cháu nội tao thì tao chăm,nếu muốn mang nó đi thì bước qua xác tao.Thế là em đành phải nhẫn nhịn ở lại,thế là từ đấy em ngã bệnh, đau dạ dày rồi huyết áp thấp, nôn mửa rồi ngất lên ngất xuống rồi đi cấp cứu liên tục. Buộc lòng con em phải để bà nội trông chứ em ko còn sức để trông cháu còn bà ngoại em thì cũng ốm liên miên nên chẳng trông dc.Còn con em thì cháu dc 3 tháng, cháu ăn hoàn toàn sữa ngoài vì em đẻ mổ mất sữa, nhưng cháu đã biết quấn lấy bà nội, ai bế cháu cũng ko chịu, khóc suốt ngày, em là mẹ cũng ko bế được, chỉ bà nội cháu bế là nín.Gia đình chồng được thể tách luôn hai mẹ con em ra, nên em đành phải về ông bà ngoại để ông bà mua thuốc rồi chăm sóc cho em. Từ hồi đẻ xong em sụt mất 10kg, gầy như con mắm, đầu óc lúc nào cũng muốn nổ tung ra, suy nghĩ rồi khóc nhiều. Con em đi viện, em ốm quá không có sức trông dc con,đi truyền nước liên tục. thế là bị các chị nhà chồng chửi là ko xứng đáng làm mẹ, bỏ con ở lại bệnh viện cho bà nội trông.Thế nên càng làm em nghĩ ngợi nhiều hơn. Nhà chồng càng dc thể càng làm quá , chồng thì cứ gây sức ép cho em,em càng nhẫn nhịn thì càng stress mà nói thì ko ai chịu nghe chịu hiểu.Bây giờ nhà chồng đã tách em ra khỏi con em rồi,em ko có sức khỏe để chăm cháu mà kể cả có sức khỏe thì em cũng ko thể đưa cháu ra ngoài dc hay đi đâu dc vì gia đình họ liên tục đẩy em về ngoại mà có ở bên nội thì em cũng ko dc chăm cháu vì bà nội giữ cháu suốt.Em với chồng cãi nhau suốt ngày chỉ vì gia đình nhà anh ấy, chồng em lại là con trai út trong nhà nên chỉ biết nhún nhường bố mẹ mà ko thể làm gì được nên càng ngày em càng thấy sợ chồng và gia đình chồng.
Giờ đầu óc em như phát điên, nhiều lúc em nghĩ em chết quách đi cho xong thì họ thành công trong việc chèn ép em được rồi đấy nhưng nghĩ đến con nhỏ em ko đành lòng mà muốn li dị thì cũng chẳng xong. Sau mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, em mới hiểu là gia đình chồng em muốn đẩy em đi, họ coi em như đứa đẻ thuê trong nhà, chỉ cần đẻ ra đứa cháu đích tôn này thì ko cần gì nữa.Các chị ơi bây giờ em phải làm sao đây ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con...
Thịt của mẹ, máu của...
Mình nghĩ bây giờ bạn có 2 sự lưaj chọn
1 là yêu bản thân mình thật nhiều, bỏ mặc tất cả mọi sự bên ngoài, làm những...
có vẻ cũng chẳng ra gì
ở đời biết nghĩ cho mình...