Các Chị giúp em với. Rất mong nhận được lời khuyên từ các Chị.
Chào các Chị. Em năm nay 26 tuổi. Đến cái tuổi đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện lập gia đình, nhưng em còn nhiều bâng khâng, không biết tâm sự cùng ai. Em tâm sự trên diễn đàn này, mong các Chị đã lập gia đình, đã trải qua trước em sẽ cho em nhiều lời khuyên hữu ích vào lúc này.
Em đã có người yêu được hơn 2 năm nay. Anh hơn em 2 tuổi và cũng là người yêu đầu tiên của em. Con người không ai hoàn hảo, vậy nên khi yêu anh em đã chấp nhận những cái không hoàn hảo đó. Lúc mới yêu em, anh đã từng lừa dối em về chuyện có người yêu cũ, quen em rồi anh cũng lén hẹn cô ấy đi chơi. Nhưng khi em phát hiện ra, anh nói chỉ đi uống cà phê thôi, đó là ảo giác khi xưa chứ tình cảm thì không còn. Em không tin nhưng em vẫn cho anh cơ hội để xem đó có là sực thật. Và em cảm thấy anh đã thay đổi, không còn liên lạc với cô ấy nữa. Cô ấy chủ động thì anh đã nói thẳng là anh có người yêu rồi và không muốn dành thời gian cho người khác. Qua chuyện đó em tin anh hơn,. Anh cũng là một con người sống có trách nhiệm, biết lo lắng cho gia đình và chịu đựng được con người tính khí thất thường như em.
Thời gian yêu nhau, anh cũng hay rủ em về nhà anh chơi, ba anh cũng hay gọi điện cho em nói về nhà anh chơi, có vẻ ba mẹ anh rất quý em. Nhưng vì nhà anh xa, em lại say xe nên yêu nhau hơn 2 năm nhưng e chỉ về được 3 lần. Bởi vậy nên có những chuyện riêng của gia đình anh em không biết liền được. Em chỉ biết được nhà anh nghèo, rất nghèo, nhà đông anh em, anh lại là con cả. Thời gian gần đây em mới biết được nhiều chuyện riêng của gia đình anh hơn. Má anh bị bệnh tâm thần. Anh cũng đã nói với em là bị trước kia, giờ bớt 80% rồi. Khi em về nhà chơi, thấy má anh không được lanh lẹ như người bình thường thôi, nhưng vẫn nói chuyện được đoàng hoàng, không có dấu hiện bệnh tâm thần. Nhưng thời gian gần đây, má anh lại tái phát, chửi bới rồi đi lung tung, người nhà phải đi kiếm. Còn Ba anh thì lại lăng nhăng ngoại tình, cứ vài ba năm lại nghe quen bà này, vài ba năm lại nghe quen người khác. Ông bà nội anh thì sống nhà bên cạnh, và cả 2 đều bị mù. Anh là người sống có trách nhiệm với gia đình nên anh cũng rất bị áp lực trước hoàn cảnh nhà anh như vậy. Bởi vậy nên mỗi khi nhà anh có ai đau ốm anh lại hay trở cáu lên với em. Nhiều lúc em thực sự rất buồn. Nhưng anh biết anh sai, nói xong là anh hạ giọng xuống ngay và xin lỗi.
Thời gian gần đây anh hay đề cập đến vấn đề cưới hỏi, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh nhà anh như vậy em lại cho sợ cho tương lai của chúng em. Em sợ em không đủ can đảm để về nhà anh. Em cũng chỉ là một đứa con gái út, từ nhỏ đã được sung sướng cưng nhiều. Là con gái ai lại không muốn có 1 chỗ dựa vững chắc, nhìn gia cảnh anh như vậy nên em có quá nhiều nỗi lo khi tiến đến hôn nhân. Em lo sợ anh có giống ba về chuyện lăng nhăng hay không? rồi má anh và cả ông bà nội anh nữa. Riêng bản thân anh thì em cảm thấy anh là người yêu thương em thật lòng. Chắc có lẽ nhiều người đọc tâm sự này sẽ nói em tính toán này nọ, em chấp nhận hết. Nhưng em cần ở đây là lời khuyên từ các Chị, các Chị cũng đã từng trải qua sự lo lắng khi quyết định lấy 1 người làm chồng. và cuộc sống gia đình thực sự cái gì là cần. Giờ em phải đi con đường nào đây? Các Chị cho em lời khuyên với ạ. Em chân thành cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu...