Tôi từng nghĩ cứ yêu một người là cố gắng đến cùng sẽ được hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua.
Tôi từng nghĩ dù trong tình yêu chưa được may mắn thì vẫn không bỏ cuộc, người ta cố một tôi cố gấp đôi thậm chí gấp mười lần.
Thế nhưng,
Cuối cùng tôi hiểu ra tình cảm xuất phát từ một người, dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không bao giờ là đủ.
Chuy
ện của tôi bắt đầu từ 4 năm trước, cái thời sinh viên còn bồng bột. Tôi và anh quen nhau qua đám bạn phòng trọ tinh nghịch của tôi. Hồi đó tụi sinh viên có
trò nghịch nhau, cứ rãnh là vác điện thoại ra ngồi nháy máy, không thì gọi nhau chọc ghẹo. Sinh viên chẳng phải giàu có gì đâu, chẳng qua thời đó nhà mạng đăng ký 1k tận 10 phút cơ đấy. Thế rồi anh và tôi biết nhau. A bảo thích giọng nói của tôi. Rồi anh và tôi cũng có cái gặp đầu tiên. Bến xe miền Đông, là nơi lần đầu chúng tôi biết mặt nhau. Hồi đó tôi cũng liều thiệt, chưa biết anh thế nào cũng dám gặp. Sự ấm áp và kiên định của anh làm tôi yêu và đồng ý yêu anh. Anh khác với người trước tôi yêu, anh quan tâm tôi nhiều.
Th
ời gian trôi qua, tình yêu của chúng tôi lớn dần. Cứ cuối tuần hay lúc nào có thời gian là chúng tôi lại đi chơi, chỉ có 1 nơi duy nhất suốt mấy năm đó là sở thú. Nhưng tôi không thấy chán, vì có anh bên cạnh. Hay khi nào rãnh tôi lại xuống chỗ anh để thăm anh.
Nhớ có lần ngày cá tháng tư tôi bảo xuống tới chỗ anh rồi, kêu anh ra trạm xe buýt đón tôi. Tôi đâu có xuống, hôm sau bận học mà. Thế là anh giận, tắt nguồn luôn điện thoại. Nhờ lũ bạn mà anh hết giận. Sau hỏi anh thì bảo trước giờ bất cứ lời nói nào của tôi anh đều tin tưởng nên khi tôi đùa vậy anh rất giận. Cảm thấy thương anh lắm. Anh là người nghiêm túc, không lăng nhăng. Và thấy anh yêu gia đình anh tôi càng thương anh hơn. Rồi cái ngày ấy cũng đến...Tôi thuộc về anh. Giây phút đó tôi không trách anh, vì tôi đã chọn anh để yêu thương suốt cuộc đời. Tôi và anh bí mật dọn về ở chung.
1 năm, 2 năm, rồi 3 năm....Hạnh phúc có, giận hờn có, biết bao thứ cùng nhau trải qua,
nhưng người tôi yêu thương luôn chỉ có duy nhất là anh. Nhiều khi cũng buồn vì anh còn chưa biết lo toan, nhưng cứ nghĩ chắc từ từ cho anh thời gian để biết lo. T
ôi cũng có nhiều người theo đuổi, ngay cả người củ cũng từng bảo cho anh ấy cơ hội để về bên tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi rất kiên định với tình yêu của anh, anh có sức mạnh gì đó ấm áp làm tôi thương anh lắm. Gia đình anh cũng quý tôi.
Năm đó là năm thứ 3, chúng tôi ra trường. Tôi và anh có công việc, ít gần nhau. Chúng tôi ra ở riêng. Chỗ tôi và anh làm xa nhau. Tôi làm 2 công việc để mong kiếm thêm thu nhập. Nhưng cứ hể rãnh là tôi lại xuống quán anh mang cơm, đồ ăn ngon. Khi thì mang quần áo về giặt
cho anh. H
ôm đó là sinh nhật tôi, anh và tôi cùng nhau đi ăn uống, đi chơi, rồi về khách sạn nghĩ. Linh cảm trong tôi khác lắm, trước giờ không bao giờ xem tin nhắn của anh. Nhưng lần này tôi phát hiện điều gì đó. Không ồ ấp hỏi anh quá đáng vì chưa đi quá giới hạn cho phép
. Tôi chỉ hỏi cô bé đó là ai, anh v
ẫn trả lời bình thường
bé làm cùng quán. R
ồi tôi bất chợt vào fb anh xem tin nhắn những ngày sau đó. gần nữa tháng tôi phát hiện bé đó có tình cảm với anh. Ban đầu anh không có tình cảm với cô bé đó, nhưng cũng không công khai tôi là người yêu của anh. Mọi người kể cả cô gái đó đều không hay biết anh có người yêu là tôi. Cho đến ngày sinh nhật cô bé đó cách sinh nhật của tôi gần 1 tháng. Tôi vào fb cô bé và nhắn 1 tin nhắn: "chúc em sinh nhật vui vẻ". Nhưng thường lệ tôi biết cô bé sẽ hỏi tôi là ai, sau khi cảm ơn lời chúc. Tôi cũng không muốn làm to chuyện, vẫn nhẫn nhịn anh việc không công khai chuyện tôi là người yêu của anh, vì tôi nghĩ anh thương tôi là được, còn công khai hay không cũng không quan trọng chuyện tinh cảm là của riêng chúng tôi. Nên chỉ trả lời 1 câu rất lịch sự và ẩn ý: "Không cần phải cảm ơn đâu bé. Em gái người yêu chị thì cũng là em gái của chị'. Và không 1 lời hồi đáp của cô bé đó.
Đi làm về, tắm rửa xong, tôi lót dạ 1 bịch sữa, rồi mở fb anh lên, mật khẩu anh không giấu, nhưng cũng không nghĩ tôi sẽ vào. Tôi choáng váng khi đọc tin nhắn của anh và cô gái đó.
- Cô gái đó hỏi anh :"Con nhỏ * là gì của anh?"
Trời ạ, nó nhỏ hơn tuổi tôi đấy, nó mất lịch sự đến nổ kêu tôi là "con nhỏ". Thật ra chỉ cần vào fb coi là biết ngay tôi là gì của anh. Hình đại diện của anh là hình chụp chung của chúng tôi.
Nhưng điều làm tôi chết đứng là câu trả lời của anh
- "Hỏi làm gì, hỏi nhiều quá"
Như thường lệ mỗi tối anh làm xong việc là sẽ gọi ngay cho tôi. Nhưng hôm nay anh bảo đi ăn sinh nhật, sẽ điện cho tôi sau. Tôi biết là sinh nhật nó.
Tối đó anh đăng hình anh và nó lên fb. Tim tôi đau lắm, miệng anh vẫn bảo không có tình cảm với nó. Nhưng cách anh đói xử với nó thật thiên vị hơn tôi, cưng chiều hơn tôi. 3 măm quen nhau tôi chỉ năng nỉ anh được 1 tấm hình chụp chung duy nhất. Mỗi lần đăng hình lên là anh chẳng muốn. Vậy mà với 1 người mới quen như nó thì cả đống hình, và đăng ngay lên trang cá nhân. Bạn bè thay nhau và cmt :"người yêu mày à", "người yêu xinh dữ", "hạnh phúc nhỉ". Tới bây giờ tôi mới nhận ra lâu nay anh giấu tôi kín quá, dấu tôi đế
n nổi kh
ông ai biết tôi là người yêu của anh.
Tối đó tôi đã khóc rất nhiều, đã hỏi anh có thích cô gái đó không. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh quan tâm người con gái đó hơn tôi. Diều tôi mong muốn suốt bao năm nay và luôn cố gắng mãi không có được, vậy mà nó lại có dễ dàng. Thật tôi vừa giận vừa phục nó.
Anh bảo không có. Rồi anh bảo vì anh mếm con bé, hoàn cảnh nó tội nghiệp, lúc trước nó quen người yêu mà người yêu nó cấm không cho nó chơi với ai, nó bị cô lập không bạn bè. Nhưng hình nó chụp đầy bạn bè đấy. Anh cố tình hay thật sự bị nó làm cho không nhìn ra.
T
ôi hét vào điện thoại
- "Anh xem tôi là gì của anh. Anh mến người ta đâu cần phải lấy tình cảm của chúng ta ra mà đùa vậy. Anh mến nó thì quan tâm và chỉ cho nó đường đi đúng, chứ không phải giấu nó tôi là người yêu của anh. Anh định đem tôi ra trao đổi cho sự tổn thương của nó à, vậy anh có nghĩ tôi sẽ tổn thương không"
Anh nhẹ giọng
- Tại như vậy nó sẽ nghe lời anh, không thì nó sẽ đi con đường sai. Anh chỉ muốn định hướng cho nó rồi sẽ từ từ nói cho nó biết em là người yêu của anh mà"
Rồi anh trách tôi
-"Hôm nay sinh nhật nó em đã nhắn tin làm nó tổn thương đó. Nó không còn nghe lời anh nữa, nó đi nhụm cái đầu đỏ hue rồi. Nó c
òn hay cải lời anh hơn."
M
ặc cho tiếng khóc nất nghẹn của tôi cứ lớn dần
-"Thế nếu tôi không nói với nó thì anh định khi nào mới nói. Khi 2 người yêu nhau bên nhau và đá tôi à? Đó không phải là anh thương nó, mà anh đang hại nó đó biết không. Anh trách tôi sao, tôi đã làm người con gái anh yêu quý tổn thương à. Nếu tôi cũng thương hại người khác, thì khi người yêu cũ quay lại sao tôi không thương hai mà quay về bên anh ấy trong khi vẫn bên anh như anh là bây giờ vậy á
"
-Tút...tút...
Tôi cúp máy, thóa cả sim ra. Rồi lê la lên fb. Buồn! Tôi đăng vài st. Anh biết tôi ở đó nên nhắn tin xin lỗi. Tôi chỉ 1 câu "Biến đi" rồi im lặng với tất cả những lời anh nói. Rồi lại vào fb anh xem tin nhắn. Là tin nhắn của anh và nó, tôi không thể chần chừ mà phải xem ngay. Đó là những lời thân mật của anh và nó. Tôi như muốn chết đi. Rồi tôi nhắn tin cho anh "Anh thương người ta hơn tôi đến vậy à?"
Anh lại thanh minh. Tôi lại im lặng.
Theo dõi cuộc trò chuyện đến gần sáng. Xưa nay chưa bao giờ anh kiên nhẫn đến vậy để
nhắn tin cho tôi khi tôi buồn. T
ôi không hiểu con bé đó có cách nào. Trước giờ luôn là anh bảo buồn ngũ, bận việc để tôi chưa kịp tâm sự với anh. Là tôi tệ ở đâu à? Chua đủ yêu thương anh, chưa đủ quan tâm anh, chưa đủ xinh đẹp hay chưa đủ mưu kế?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày xưa mình có 1 thằng như thế đó
Lần đầu nó cũng giấu mình nhưng lại bị bạn bè của nó vạch trần (mình vs...