Mình kết hôn không lâu, hiện nay đang có bầu được 4 tháng. Cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, buồn chán, không hiểu sống vì mục đích gì, kết hôn làm gì phải chăng do quyết định quá nhanh nên giờ thấy hối hận? Chưa bao giờ nghĩ cuộc sống hôn nhân màu hồng nhưng hiện giờ chỉ có 1 cảm giác " tồi tệ" bao phủ cả thế giới của mình.


Do đang mang bầu nên dễ xúc cảm, đôi khi khóc 1 mình, biết là bà bầu không được khóc nhưng cảm xúc hiện thời ko thể khiến mình kìm nén được. Cuộc sống này sao tẻ nhạt và buồn chán, vô vị hơn cả khi mình sống chỉ có 1 mình, phải chăng hai chữ "gia đình" làm mình thêm áp lực?


Đi làm về mệt mỏi vì cả công việc lẫn đang mang bầu, cơ thể nhạy cảm hơn nên mấy hôm nay thay đổi thời tiết làm nó yếu mệt hơn, đôi khi sốt nhẹ, buồn nôn.. Có ai quan tâm? Hỏi han? Nấu cháo?.. Chồng tôi, suốt ngày cắm mặt vào đt và lap mà chơi điện tử, tôi mang bầu bị đau hông nên khi nằm rất khó xoay người, quả thực rất khó chịu. Bảo chồng day hông cho dễ chịu thì làm qua loa vài 3 cái thì ngủ mất. Vợ bầu mà quan tâm đc bao nhiêu?


Công việc vất vả ở cty, về nhà tôi ko bắt làm gì nhiều, mong muốn phụ giúp vợ cùng làm cho nhanh, cho vui rồi nghỉ sớm giữ sk hôm sau đi làm, vậy mà cũng kp được việc j, suốt ngày chỉ càu nhàu, cau có với vợ bản thân tôi mang bầu còn ko để tâm trạng xấu đằng này chồng lúc nào cũng thái độ tồi tệ với tôi, khiến tâm trạng tôi tồi tệ theo. Mong có con ngay thì có con ngay, nhưng có rồi liệu quan tâm 2 mẹ con đc bao nhiêu? Sự quan tâm hời hợt vậy chắc tôi ko dám sinh thêm bé nữa!


Nhiều khi muốn giải thoát bản thân, buông xuôi im lặng sống cho qua ngày, nhiều khi stress muốn nghỉ việc về quê 1 thời gian, đi đâu đó thật xa, trốn tránh cuộc sống hiện tại... Nhưng sao ko đủ dũng cảm để thực hiện??? Tôi đâu phải người yếu đuối?


Nhưng cứ mãi cuộc sống này chắc cũng chả đâu vào đâu, cần phải có cách gì đó cho cả 2 thấy gia đình này là chỗ quay về sau ngày làm việc, nơi 2 con người xa lạ đến sống chung với nhau họ cảm thấy hạnh phúc khi quyết định về sống cùng nhau, những đứa con đc sinh ra bằng tình yêu thương chứ ko phải " nó cần có mặt trên đời này vì 1 mục đích ích kỉ nào đó" chỉ thương em bé, biết đạp mẹ rồi, mà đôi khi lại khóc, mong đừng ảnh hưởng gì tới bé, ko ân hận cả đời