Sáng nay tự dưng khi cho con ăn mình nhìn con lại thấy buồn quặn lòng. MAi cho con đi nhà trẻ chắc con sẽ khóc lắm đây nhưng mình không thể cho con ở nhà thêm được nữa. Người giúp việc trước trông con mình thì bà nội đã đuổi rồi, Cún nhà mình tự dưng lại bơ vơ, sáng ông nội trông, đến trưa thì nhờ bà hàng xóm cho ăn, mỗi tháng phải trả 800K cho bà ý. Chiều sang bà ngoại vì ông nội không trông được(Bà ngoại đi làm đến trưa mới về). Mình buồn vì MC mình cứ nói là đuổi bà giúp việc vì bà ý nói xấu hai chị em dâu (mình và em dâu), nhưng thực tế là bà muốn con mình đi học còn bà tìm người giúp việc khác trông con cho em dâu. Từ hồi đuổi giúp việc đi mình tự dưng trở thành osin trong nhà. Chiều nào cũng tất tưởi về tắm cho con, nấu cơm cho cả nhà 8 người ăn, lau nhà cửa, bế con cho em dâu để nó ăn vì bảo thế nào nó cũng không đặt con mà cứ phải có người bế con cho nó, tức không chịu được, mà con nó đã 3 tháng rồi. Đến bữa cơm gọi nó xuống ăn, ăn xong nó vứt bát đũa đấy rồi bế con lên. Lúc đó mình mới nhờ bà ngoịa nhìn con để mình đi tắm, giặt. Xong lại xuống ăn cơm, cho con ăn, chờ BC ăn xong thì rửa bát. Bữa cơm nhà mình hôm nào cũng phải 1h30 phút mới xong nên mình cho con ăn xong là lại đến rửa bát. Đi làm về mệt lại còn phục vụ cả huyện người mệt mỏi vô cùng. BMĐ mình thương con nhưng lúc nào cũng bảo phải ăn nhiều vào chobéo chứ trông con cứ càng ngày càng còm nhom. Buồn thế, vì nhà không có giúp việc nhưng chẳng ai có ý thức cả, chỉ ví dụ như thằng em chồng mình vợ nó ăn xong cháo, nó mang xuống vứt vào chậu rửa bát, ai rửa thì rửa, kệ. Nhiều lúc mình nghĩ tại sao mình phải hy sinh, cố gắng để cho mọi thứ tốt đẹp trong khi có ai thèm nghĩ cho mình đâu. Chiều BC cứ thấy mình về là đi uống bia luôn , mặc con cháu nấu cơm nước thế nào thì nấu. Mình quyết định cho con đi học, để mình yên tâm làm việc chứ không cứ thế này thì chết, con khóc ông không dỗ được lại điện thoại gọi mẹ về ầm ỹ, làm mình không còn tâm trạng đâu mà làm nữa. Nếu cứ để con ở nhà chắc mình không trụ được mấy tháng nữa. Vừa ra sức nịnh BC, mua két bia về để sẵn cho BC uống, vừa ra sức nịnh bà hàng xóm trông con mình mà vẫn mệt không còn sức nữa. Rõ ràng hai đứa cháu, đã thuê giúp việc thì phải trông cả hai chứ sao lại chỉ để trông con một đứa thôi để con mình còn bé đã phải đi nhà trẻ. Nhưng thôi kệ mình cứ tự an ủi là con đi nhà trẻ, mình sẽ để việc nhà đấy , ai thích làm thì làm, mình cũng phải chăm sóc bản thân mình chứ, mình đâu phải osin đâu. Cún con phải chịu vất vả một thời gian rồi sẽ quen lớp thôi. Cứ nghĩ đến con là mình thấy buồn.