Suy nghĩ đăn đo mãi mình mới vào đây tâm sự với các mẹ về chuyện buồn cho nhẹ nỗi lòng.
Ba mẹ chồng mình mất sớm, chị chồng thứ Hai không lấy chồng mà ở vậy để lo cho các em, chồng mình lúc nhỏ ở quê cùng với chị, lớn lên được cậu ruột mang về TP lo cho học xong Đại học. Lúc mới ra trường anh làm thu nhập được bao nhiêu thì phần dành chi phí cá nhân phần gửi về cho chị dành dụm, anh làm được đều này gần 10 năm cho đến lúc gặp và yêu mình.
Lúc tụi mình quyết định cưới thì nhận được sự phản đối của chị chồng. Lý do ở quê chị đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh, nhà cũ của ba mẹ chị xây lại để anh cưới vợ về ở chung, chị nhắm sẵn một cô giáo ở quê cho anh, chị bỏ tiền ra xây dựng một xưởng gia công nông sản cho người dân ở quê nho nhỏ cho anh làm với mong muốn vợ con anh phải về đây cùng sinh sống. Còn mình có công việc tạm ổn ở Miền Nam, sau khi cưới hai vợ chồng mình sẽ ở lại đây lập nghiệp và quan trọng hơn anh không thích sự sắp đặt của chị gái mình. Khi đối mặt với sự phản đối của chị anh vào hắn Miền Nam cùng mình, chị rất tức giận không liên lạc, lấy lại hết những gì mua sắm cho anh như: xe máy,.... Lúc anh mới vào tụi mình rất khó khăn vì công việc anh mới bắt đầu lương mình lại thấp. Ba mẹ mình thấy các con trong hoàn cảnh vậy nên dành dụm mua cho chiếc xe máy để có phương tiện đi lại. Tụi mình cứ như vậy hơn 2 năm mà không có tiền làm đám cưới cho đến khi ông anh Cả từ nước ngoài về cho tiền để tổ chức, hai đứa mừng như trúng số vì từ nay bớt phải áy náy khi mọi người hỏi "khi nào tổ chức đám cưới".
Vì vinh dự của gia đình nên anh thuyết phục tổ chức đám cưới ở quê anh, ngay căn nhà của bà chị Hai đang ở (vì sau ba mẹ mất chị sống ở đây cho đến khi xây cất lại, hơn nữa chị độc thân nên thờ cúng ba mẹ như nhà Từ Đường). Để tổ chức đám cưới tụi mình đưa cho chị hết số tiền anh Cả cho để chị lo liệu, sau cưới chị gọi hai vợ chồng lại nói rất sòng phắng "đấy là tiền mừng cưới tụi em giữ một phần chị giữ một phần, phần hai em giữ là tiền mừng của bạn bè hại đứa sau này hai đứa sau này hai tự trả, tiền chị giữ là tiền bà con lối xóm để chị giữ để trả dần cho họ vì sau khi cưới hai đứa trở lại Miền Nam"
Sau khi cưới công việc hai vợ chồng tốt hơn, thu nhập cũng khá hơn nên anh về thăm quê và quà cáp thường hơn nên quan hệ với chị Hai đỡ căng thẳng hơn, hơn nữa về quê anh hay nói "ở Miền Nam nhờ sự giúp đỡ của nhà Ngoại cộng thêm vợ khéo vun vén nên công việc mới được vậy". Chị Hai cũng tỏ vẻ thân thiện và yêu thương mình hơn, mình cảm giác chuyện trước đây chỉ là chuyện hiểu lầm và hạnh phúc bắt đầu với gia đình minh.
Tai họa ấp đến, sau hai năm cưới nhau chồng mình bị tai nạn xe CTSN may không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khả năng làm việc của anh không còn như trước nên công việc làm ăn xuống dốc, công ty riêng của anh làm ăn thua lỗ anh đâm ra rượu chè bê tha, cộc cằn thô lỗ hay đánh đạp vợ con. Chi phí gia đình phụ thuộc vào thu nhập của mình và mình phải gánh luôn chi phí hoạt động công ty đang chờ giải thể của anh. Bất ngờ mình có thai (vợ chồng mình sau cưới 4 năm mới có thai, đã điều trị hiếm muộn nhiều lần nhưng không kết quả), mừng vui lo lắng lẫn lộn mình cố gắng nhịn nhục chịu đựng vì con, gắng lo làm để cho con có cuôc sống đầy đủ sau ra đời, hơn nữa không làm thì tiền đâu để trang trải cho chi phí hiện tại. Không biết có phải vất vả và stress kéo dài mà mình sinh con sớm 8 tuần, con bị Nhiễm trùng sơ sinh phải năm viện 1 tuần, nhưng mọi chuyện cũng qua con khỏi bệnh mẹ tròn con vuông xuất viện về nhà.
Trong khoảng thời gian mẹ con mình nằm viện chỉ có gia đình nhà ngoại chăm sóc, chị Hai (chị chồng) viện lý do heo đẻ nên không vào thăm được mặc dù lúc mang thai chị bảo "bận rộn gì chị cũng vào khi em sinh để chăm cháu, để không em mỉnh (chồng mình) sẽ tủi thân", mình hoàn toàn thông cảm trước lý do của gia đình chồng nhưng cũng chạnh lòng khi Mợ (em dâu của mẹ) tới thăm nói "em dâu đẻ mà không quan trọng bằng heo đẻ".
Sau khi sinh công việc và lối sống của chồng mình cũng vậy, không có gì khá hơn, chưa được 4 tháng mình phải đi làm lại để lo trả nợ trong khoảng thời gian nghỉ sinh vay mượn. Mình tự nhủ số mình đã không may mắn phải chịu thôi, ráng làm để lo cho tương lai của con, giờ mình có động lực để làm việc và vui sống.
Chuyện của mình mình cam chịu, không than thở xin xỏ ai thế nhưng chuyện ngươc đời là các anh chị chồng còn lại anh Ba, chị Tư, anh Nam, chị Sáu,... cứ gọi điện cho chồng mình than khổ xin, mượn tiền liên tục nào là "con đi học, sắm vi tính cho con, mua điện thoại di động cho con, mua xe máy cho con đi học, cần tiền mua giống heo, cần tiền đi buôn mía, cần tiền làm nhà sau, cần tiền xây toilet,...". Chồng mình không có tiền nên có khi không cho, thỉnh thoảng có tiền cũng lén mình gửi cho, mình biết được bực lắm vì tất cả các anh chi này ở quê có đất điền nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, nói chung họ là những người khá giả ở quê, họ đều khá hơn gia đình mình, trong khi mình ở trong này nhà thuê, cơm gạo + rau + cá +,... cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Mà nguyên do cũng là chồng mình lúc làm được hay quà cáp nên giờ họ mới vậy, thậm chí về quê mấy anh chị này đãi bữa cơm chồng mình cũng để tiền lại góp.
Mình chịu đựng được không lâu bực quá mình họi điện về ngoài quê nói rõ hoàn cảnh hiện nay như: hơn 3 năm tự mình làm lo liệu chi phí, nhà còn nợ ngân hàng (mượn giấy tờ nhà đất bên ngoại cầm cố trả nọ anh làm ăn thua lỗ),...thì các anh chị ấy nói mình đặt chuyện, quá đáng,...đâm ra ghét cay ghét đắng gọi điện nói với chồng mình là mình chửi bới họ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấu...