Gửi anh!


Cả giận mất khôn. Nhưng những lời anh nói vừa rồi thì không phải vì nóng giận mà viết ra, mà em biết rằng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới viết ra những dòng tâm sự như vậy. Em hiểu rằng, đó chính là những lời đúng với suy nghĩ và tính cách của anh nhất.


5 năm yêu nhau, 9 tháng làm vợ chồng, em có thể tự tin mà nói rằng em đã ở cạnh anh trong cả những thời điểm anh khốn khó nhất. Nhưng giờ chỉ một câu nói của anh đã xóa sạch trơn tất cả. Cuộc sống vợ chồng mang lại cho em nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những nỗi buồn, khó khăn. Đối với em, một người không phải đã sung sướng từ bé, nhưng vẫn được sống trong sự đầy đủ và tình thương của người thân và bạn bè, thì đó cũng là cả một nỗ lực lớn lao. Lại câu nói cũ rích: mọi người nói rằng lấy anh em sẽ khổ, vất vả nhiều nhưng em vẫn cứ làm, vì em tin vào tương lai của anh, vì em tin vào nỗ lực và sự vươn lên của anh. Em tin anh có hoài bãi, và quyết tâm để thực hiện ước mơ và tham vọng của mình. Nhưng giờ đây, có vẻ chính những tham vọng và ước mơ đó của anh đang giáng cho em một đòn rất đau.


Thành công anh sẽ có, sẽ chính do bàn tay anh xây dựng lên, và sẽ không có bóng dáng của em và con ở phía sau đúng như những gì anh nói: Nếu tôi có thành công, thì đằng sau đấy sẽ chẳng có bàn tay của một người đàn bà nào cả. Phải rồi, anh sẽ tự làm được tất cả. Anh chấp nhận và sẵn sàng trả giá bằng bất cứ điều gì. Anh nói ra điều này được, em hi vọng sau này anh sẽ không cảm thấy hối tiếc.


Có thể em quá cầu toàn, mong có một người chồng không chỉ biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công việc, cuộc sống, mà còn đòi hỏi người ấy phải biết chia sẽ cả những việc gia đình với em nữa. Em sẽ ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình là đi chợ, nấu cơm, rửa bát nếu anh biết tự giác lau dọn nhà cửa sạch sẽ, giúp em một số việc khác. Nhưng em luôn phải càu nhàu , khiển trách vì chẳng bao giờ em thấy được một sự tự giác ở nơi anh, thấy rằng vợ bầu bí vất vả thì giúp đỡ vợ. Em cũng đi làm, cũng kiếm tiền, chứ không phải chỉ ở nhà làm nội trợ để đi làm về là có thể làm tất cả mọi việc khác. Hai vợ chồng cùng xây nhà, xây tổ ấm chứ không phải mỗi người mỗi việc như câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.


Là phụ nữ, nhưng là vợ anh, thì không được phép giận dỗi, xị mặt ra khi không vừa lòng cái gì. Anh cứ nghĩ rằng anh chiều em quá nên em đâm hư, đòi hỏi ở anh quá nhiều thứ. Nhưng đã bao giờ chính anh tự ngẫm lại bản thân mình chưa.


Anh nói anh cũng sẽ xị mặt ra để em ngấm được sự khó chịu khi trong hoàn cảnh đó. Nhưng sao anh không nghĩ tới việc tại sao em lại xị mặt, tại sao anh không thay đổi chính bản thân mình để không có những khoảnh khắc đó nữa.


Đây không phải lần đầu tiên em nghe cách nói gậy ông đập lưng ông này của anh. Nhưng em cũng ngỡ ngàng khi hơn 1 lần anh muốn làm việc đó với em. Em thật sự cảm thấy shock khi anh có cách cư xử không đàn ông như vậy. Và thật sự thất vọng vì nghĩ đến anh trong tương lai khi sang tuổi 40, 50, 60 rồi 70. Anh sẽ giống như một người đàn ông mà em vô cùng căm ghét và coi thường, dù rằng chí ít thì anh cũng giỏi hơn người ấy vì anh không phaỉ sống dựa vào đàn bà. Nhưng rồi cuộc sống tương lai cũng sẽ có những trả đũa, những điều mà vợ và chồng không nên làm với nhau.


Ngày con chào đời sắp tới, chỉ còn 1 tháng nữa thôi, nhưng không khí nặng nề và lạnh nhạt này chắc sẽ còn kéo dài đến ngày đó. Có thể em suy nghĩ chưa thật kĩ, chưa vạch ra những cái được, cái mất khi ly dị như các chị trên này khuyên, nhưng em thật sự không muốn nhịn để sau này lại ước giá mình đừng có nhịn nhục.


Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhiều người nói để thay đổi tính cách của một người đàn ông là rất khó, mình nên thay đổi bản thân mình để chấp nhận, nhưng dù em đã thay đổi và cố gắng, vẫn cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn thêm.


Em chúc anh thành công trong công việc, đúng như anh mong muốn và xứng đáng với những nỗ lực anh bỏ ra, và xứng đáng với những gì anh sẵn sàng trả giá để có được thành công đó.