Hiện tại mình đang mang thai, còn 4 tháng nữa là sinh, thậm chí sớm hơn, vì mình có tiền sử thai đầu Tiền sản giật, lần này lại đang bắt đầu có hiện tượng tăng huyết áp rồi.


Mình sẽ nghỉ làm khi nào cảm thấy ko thể đi làm đc nữa, mình ko cố gắng quá, sợ ảnh hưởng tới con. Chồng thì công việc ổn định, lương ko cao, nhưng chắc mình tiết kiệm thì vẫn xoay sở đc khi mình nghỉ việc ko lương.


Bố mẹ mình thì ở gần mình, cách 5km thôi, nhưng vẫn đang đi làm. Hơn nữa, chị dâu mình sẽ sinh con sau mình 2 tháng thôi. Chị dâu ở cùng nhà bmẹ đẻ mình mà. Nên nếu có đc bố mẹ đẻ giúp, cũng chỉ là chốc nhát, chỉ là thi thoảng chứ ko thường xuyên và hàng ngày đc.


mẹ chồng mình ở cách mình khoảng gần 40km, nhưng mẹ nói ko muốn sang giúp mình vì mẹ bận trông cửa hàng ( tạp hóa, lặt vặt), và vì nhà có 2 đứa cháu nội ( con của em trai chồng ) 4 tuổi và 5 tuổi. Bà có ý muốn mẹ đẻ mình sang giúp mình chứ bà ko sang đc, và đã có nói với mẹ đẻ mình mà mẹ mình nói khéo là mẹ mình cũng ko thể giúp đc.


Mình đang thuê 1 cái nhà nhỏ, bé lắm, hiện tại 2 vc ở thì thấy thoải mái, nhưng thêm người sẽ thấy chật chội. Nên mình ko muốn thuê người giúp việc ở lại nhà hàng ngày, hàng đêm, vì chồng mình cũng ko quen có người lạ trong nhà.


Các mẹ đã từng rơi vào hoàn cảnh này, có kinh nghiệm ko chỉ giáo giúp mình với.


Trong lúc mới sinh xong, có thể mình sẽ đc mẹ đẻ hoặc mẹ chồng giúp 1 tuần để ko đụng vào nước, và kiêng ít đi lên xuống cầu thang ( nhà 2 tầng, phòng ngủ tầng 2 - ko có wc ). Sau đó mình tự túc lúc ở nhà ban ngày, chồng sẽ giúp mìh lúc chồng đi làm về.


Có điều này cũng buồn lắm... Chồng mình khi ở nhà, ko bị rủ rê bận đi nhậu nhẹt gì thì rất chăm chút việc nhà, ko ngại việc gì, từ đi chợ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt đồ... Nhưng 1 tuần 2-3 trận bóng ( 2 trận cố định ), đá xong lần nào cũng đi uống bia tới khuya, sớm thì 12h về, muộn thì 2-3h về, như hôm qua là tới 5h sáng ( hic ... là hnay mất rồi ). Có bao nhiêu tiền trong túi lúc ấy là rút ra trả tiền bia hết.


Hôm qua mình đưa hết tiền cho chồng cầm lúc vào khám thai, lúc ra chồng đưa mình về rồi ghé sân bóng đá, mình về nhà mới nhớ ko còn đồng nào để mua gì ăn, còn gì trong tủ thì lôi ra ăn tạm với cơm, rồi đi ngủ. Sáng 5h chồng mới về, mình đành kệ tự lấy xe đi làm, lấy ví chồng định rút vài chục ra mua thuốc B6 ( chống đau đầu tăng huyết áp của mình ), và ăn sáng ... hic ... thấy còn đúng 20k, thôi đành để lại, ko thì trưa chồng dậy muốn đi làm lại ko có tiền đi. 2vc chung xe mà.


Đấy, vì tới tận hnay cty chưa trả lương, mà chồng thì ko cần biết nhà còn tiền ko, cứ tiêu vung, hết thì đi vay, sau lấy lương lại trả bù. Chẳng đưa vợ đc bn, đâm ra mình cứ thủ thế, htại chợ búa, chi tiêu bằng lương mình, nói mãi rồi mà chồng vẫn thế. Nhà chồng khi nào có việc hoặc việc riêng gì của mẹ chồng là mẹ lại gọi riêng cho chồng, nói gửi cho mẹ vài triệu. Chồng thương mẹ nên vẫn gửi cho dù là phải đi vay. Phần này mình ko kiểm soát.


Mình chưa biết sắp xếp cồng việc thế nào lúc mình sinh con, chưa biết tiền nong thế nào, cần thì mình sẽ vay bố mẹ đẻ, rồi khi nào đi làm lại trả dần. Nhưng cái chính là ko biết khi con nhỏ, 1 mình mình có lo đc cho con ko, khi chưa thể ở hết cữ 1 tháng ?


Tiền nong giờ cũng thấy khó khăn, chưa sắm chút đồ nào cho em bé cả ...


Xin các mẹ có kinh nghiệm bớt chút thời gian tư vấn cho mình với ...


Đêm hôm qua, sau bao đêm im lặng và cố kìm chế để ko khóc, mình nằm khóc tu tu như 1 đứa trẻ con, khóc lớn tiếng 1 mình trong đêm vì nỗi buồn về những đêm đi nhậu ấy của chồng, vì sự vô tâm ấy, vì quá bối rối ko biết làm gì với tương lai...


Lúc ấy, mình còn muốn đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ xin ở đến khi sinh con, vì ở đó từng bữa cơm tối đc ăn ra bữa, ko bị bỏ bữa vì chồng vứt vội mình về nhà để đi nhậu, khuất mắt trông coi ... sẽ ko còn biết chồng đi và về lúc nào sau đó, ko mất ngủ trằn trọc từng đêm khóc lóc ...


Nhưng rồi ... ngày xưa vợ chồng ly thân cũng vì chồng đi nhậu, rồi vì mình quá mong mỏi có con và vì mình ko thể sống thiếu tình yêu lúc ấy, mình đã quay lại, giờ mình còn nói dối bố mẹ mình rằng chồng có đi nhậu nhưng ko về khuya, ko say nữa ... giờ lại phải đối mặt với sự thật và với niềm tin ko còn chút nào dành cho con rể của bmẹ ... mình đau lòng lắm mà ko hiểu phải làm gì bây giờ.