Thân chào các mẹ,


Thật sự hôm nay buồn phiền quá nên thử lên trên đây nhờ các mẹ, những người có kinh nghiệm sống hơn em nhờ giúp đỡ.


Từ 7 năm trước, em có quen một cô gái hơn em 7 tuổi, lúc đó em vừa mới thi lớp 10 xong, 2 người gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm, nhưng vì khoảng cách (em ở Vtàu, còn cô gái đó ở SG) nên chúng em ít gặp nhau. Vì lý do gia đình và tuổi tác nên sau 2 năm chúng em quyết định chia tay, ko liên lạc nhau nữa. Rồi em thi đại học và đỗ vào một trường ĐH danh tiếng ở SG, năm 2 đại học chúng em lại tình cờ gặp nhau, tình cảm vẫn còn đó nên lại quen biết.


Tình yêu thật nhiều và tự do thoát khỏi gia đình nên chúng em càng thêm mặn nồng, em dự đinh sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm việc làm và năn nỉ gia đình cho chúng em làm đám cưới. Nhưng thời thế, tình thế, và cả con người có vẻ như ko định lại số trời, cô ấy có thai, thời điểm đó là 2 năm trước. Mọi việc bắt đầu rối rắm từ đây.


Ban đầu khi biết được tin đó, em cũng băn khoăn nhưng quyết định nói với bố mẹ xin làm đám cưới. Nhưng vì lý do tuổi tác, em còn đi học, mẹ em kịch liệt phản đối, đòi phá bỏ cái thai đó đi khi nó 7 tuần tuổi, đòi sống đòi chết, như người mất hồn, em ko đành lòng nên đã nói với cô ấy rời xa cô ấy.


Nhưng em cũng có những tính toán riêng của mình, một bên là tình yêu, thậm chí là cốt nhục, một bên là mẹ. Em đành nghĩ ra một cách. Em chia tay với người yêu, nói với cô ấy là em ko thể phản bội lại mẹ mình, cô ấy đau khổ, phần em nói với mẹ đã chiều theo ý mẹ. Em âm thầm theo dõi cô ấy trong vòng 2 tuần, em biết cô ấy rất yêu em nên sẽ không bỏ cái thai đi kể cả khi em đã chia tay. Sau 2 tuần nằm im ko động tĩnh để lừa bố mẹ mình, em có quyết định táo bạo là tổ chức đám cưới, hợp thức hóa cái thai cho gia đình cô ấy với sự vắng mặt của bố mẹ mình. Sau 7 năm, 2 lần chia tay những vẫn gặp lại nhau, cả 2 đều tin đây là ý trời rồi.


Đám cưới được tổ chức nhờ sự giúp đỡ về tài chính của gia đình bên ngoại, và lý do bố mẹ em ở nước ngoài ko thể về, em nhờ 1 người chú đứng ra làm chủ hôn cho em. Bằng cách đó em có thể bảo vệ người em yêu và cả bố mẹ mình, nhưng mọi thứ chỉ là nhất thời.


Trong thời gian mang thai, em có mồi chài nói cho ba em biết, ba em cũng giúp đỡ về mặt tài chính nhưng ko thể làm gì hơn vì ba em ko thể nói dối mẹ em, ko thể tự quyết định được chuyện hôn nhân của em vì trước kia ba em đã lầm lỗi với mẹ.


Rồi một hôm mẹ em biết chuyện từ cái bóp của vợ em để quên trong cốp xe của em. Mẹ em lại chửi bới, khóc lóc vì em đã lừa mẹ em.


Cho đến hôm nay, con em đã hơn 1 tuổi, mẹ em vẫn ko chấp nhận đứa cháu, chứ đừng nói tới chấp nhận mẹ nó. Chưa một lần hỏi tên nó là gì, chưa một lần thấy mặt nó dù chỉ là tấm hình, nói tóm lại coi nó như ko tồn tại trên đời này.


Phần con em, nó vẫn ở bên nhà ngoại, còn em thì cứ đi đi về về, sáng đi học, tối chiều thì qua đó chơi với con, 10h đêm lại về đã 2 năm nay rồi. Nhiều lần em gây gổ, cãi nhau với mẹ mẹ lại nói nặng với em bằng những lời lẽ ko hay. Chửi bới cô ấy "mày chơi đc nó thì trước mày có trăm thằng rồi", rồi là em bị lừa, bị dụ, em có gì để lừa để dụ ? Em trắng tay, ko một xu dính túi.


Mẹ nói mẹ xấu hổ với bạn bè, gia đình của mẹ (Mẹ em là người Bắc, Ba em người Nam), em nghĩ họ ko nuôi em ngày nào, có nói ra nói vào thì cũng 1 vài ngày, chuyện thiên hạ sao lại để ảnh hưởng đến mình ?


Em buồn lắm, 2 người ko ở đc vs nhau đã đành, nhưng con ngày càng lớn cần cả cha lẫn mẹ để phát triển được bình thường.


Bây giờ phải thuyết phục thế nào ?


Sang năm là em tốt nghiệp đại học, sớm trước nửa năm so với lịch, em học giỏi, làm nghiên cứu khoa học đều đặn, em ko lơ là viêc học vì em biết đó là lối thoát cho em, nhưng tại sao mẹ ko chịu hiểu điều đó mà cứ làm khó dễ. Thậm chí bây giờ mẹ cắt hết mọi khoản trợ cấp cho em đi học, em phải tự gồng mình + sự trợ giúp từ ba để trang trải cuộc sống.


Em chán đến nỗi ko muốn mẹ tới dự lễ tốt nghiệp của mình, cái nhà như nhà trọ, sáng đi tối về.


Em định sau khi tốt nghiệp sẽ chủ động cho bà nhìn cháu, rồi từ đó tính tiếp, em rất muốn ra ở riêng với vợ, thuê nhà để sống, nhưng em là con trai, trước em còn một bà chị nữa, bả cũng chả đoái hoài gì, em là con trai trong nhà ko thể nói đi là đi được. Hơn nữa nếu thuê nhà ở riêng thì ko ai trông cháu + buồn vì nhà có 2 người, cũng ko thể qua nhà ngoại ở vì sẽ mang tiếng bỏ nhà theo gái + chó chui gầm chạn.


http://www.youtube.com/watch?v=guiXRzcdP8E
Clip con em lúc 11 tháng.


Mong các mẹ cho em lời khuyên.