Em chán quá , bố mẹ em coi em cứ như ko phải là con nữa


Em ở với nhà chồng , nhà chồng em khá giả, bố mẹ chồng em thương con thương cháu lắm nhưng bố mẹ đẻ em thì lạnh lùng . Em đi lấy chồng là coi như không phải con luôn.Em chửa đến tháng thứ 8 rồi mà mẹ đẻ chưa đến thăm em đc một lần, không biết em sẽ sinh ở đâu, sinh con trai hay con gái. Có lần em ốm phải ở nhà một mình , bí quá ko biết nhờ ai đành gọi điện nhờ mẹ đưa đi khám mẹ em cũng ko đưa đi bảo bận họp, tối mới về . Mua được mỗi mấy quả trứng và một nồi thịt kho thì bắt em trả tiền.


Em bụng bầu to, chồng em đi công tác xa em muốn xuống thăm bà ngoại ngh mẹ em ko đèo đi kêu là ngược đg nên em phải đi lại bằng taxi thì mẹ em lại chê là lắm chuyện, cậy có tiền, bắt em tự đi xe máy . Eo ơi em chán quá.


Có 1 lần mẹ đến thăm em ,mang xôi và thịt gà thừa ở bữa cỗ về cho em , em cảm động quá nhg sau này mới hiểu lí do mẹ đến thăm là vì hôm đó đáng ra em phải đi ăn cỗ ở họ nội nhg vì em ốm nên ko tới, Em còn nợ chị họ khoản đóng liên hoan 500 k mẹ em đã thay mặt em trả hộ . An cỗ xong mẹ tức tốc qua nhà em liền và bào "Mẹ mua hộ con 50 k tiền na để thắp hương và đóng hộ con tiền liên hoan rồi, bây h con trả mẹ 550 K nhé !!!!! Trả luôn đi . " Chồng em nghe xong mà mắt tròn xoe


Bố em là thợ mộc xịn , em có nhờ bố đóng cũi cho cháu nhg bố em nhất định ko đóng kêu là ngại . mà em bết bố em đang rỗi chơi không ở nhà. Nhà chồng em cứ thắc mắc sao ông ngoại ko đóng cũi cho cháu . Em lại đành phải nói dối là bố em bận.


Tết nhất nhà chồng em quà tết đầy đủ từ bà ngoại đến các dì nhưng bố mẹ em chả thèm đến thăm thông gia . có đôi bánh chưng biếu nhg em cũng phải tự đến lấy .Bố mẹ chồng em công tác ở nước ngaòi mỗi năm về mấy lần, lần nào cũng mang rựou rồi mấy cân thịt bò sang biếu thông gia mà mẹ em vẫn còn chê rượu ko xịn , thịt ko ngon . Hai vợ chồng em ko có nhiều cũng để lì xì bố mẹ ông bà mỗi ng 50 k nhg me em chê ít , em mua biếu 2 kg thịt bò thì mẹ em chê thịt ko ngon mang ra làm nem cho mọi ngựoi hết


Chồng em lúc nào cũng băn khoăn về thái độ ứng xử của bố mẹ vợ, hai vợ chồng cãi nhau mấy lần rồi . Chồng em lần nào sang nhà ngoại chơi về cũng bức xúc , cáu gắt , chồng em chào bố em ko thèm đáp lại , ko thèm quan tâm con rể làm gì, đi cng tác xa về biếu bố thuốc lá bố cũng chẳng nói j cất luôn vào tủ , có hôm em nướng mực để bố vợ con rể nhắm rượu , bố em rót hai chén sau đó ngồi an mực thật nhanh uống thật nhanh ko nói với chồng em một câu nào, chồng em ngại quá cũng chẳng dám ăn .


Mẹ em thì hễ thiếu gì là gọi con gái đến mua , lúc nào cũng bắt bọn em phải biéu tiền ông bà nội ngoại giống mấy bà chị họ chưa có gia đình lương thánh 1000 đo, lần nào cũng cho ông bà 500k ,1tr . mà chẳng cần quan tâm hai vợ chồng em cũng còn đang rất khó khăn. Chồng em lương 8 triệu nhưng em thì ko đi làm, bây h lại bầu bí thế này tiền đủ ăn thôi chứ đâu có tiết kiệm đc , mẹ chồng em toàn phải cho thêm . Nhất là việc mua đồ cho bé toàn là nhà nội cho tiền mua. Mẹ đẻ em còn gợi ý với 2 vợ chồng là cho mẹ tiền đi thành phố Hồ Chí Minh chơi. Trời ơi em lấy đâu ra tiền , em ko có lương đang phải tiêu tiền của chồng đây này. Em có một khoản học bổng 4 tr nhg bố em lấy hộ , em định tiền đấy biếu bố mẹ đẻ mõi người 1tr còn lại để dành cho em bé , nhưng chưa kịp nhìn thấy đồng tiền nó thế nào thì bố em đã tự mang đi tiêu . Em hỏi thì kêu là vay tạm , đằng nào em cũng biếu bố mẹ một nửa nên lúc nào trả thì chỉ trả 2 tr còn lại thôi . Em bó tay luôn, tính em ko ki bo nhng lại rất rõ ràng sòng phẳng nên em thấy tức lắm. Ngày xưa khi còn yêu nhau em cầm hộ tiền cho ông xã bây h , lúc nào trong tủ cũng có khoảng 20 tr, bố em biết đc đã vay nóng mấy lần nhg mà sau đòi mãi mới trả , có lần đòi lâu quá nên em ko dám cho vay nữa. mà em cũng chả dám nói với chồng vì bố em cứ vay là ko có định trả , tiền riêng của em cho vay bây h cũng ko đòi đc


Từ lúc yêu nhau nhà chồng em ko thiếu quà cáp cho nhà mẹ đẻ, chồng em đi công tác về quà cáp toàn đưa cho mẹ đẻ em trước , mẹ em nhận vô tư như ko nhưng mà chưa một lần đáp lại cái gì . Em chửa 2 tháng mẹ đẻ em vẫn bắt em lau nhà từ tầng 5 xuống , rửa bát nấu cơm phục vụ cả nhà . mẹ chồng em xót quá mới thuê osin cho nhà mẹ em . em chửa bắt em sang ăn cơm, ko sang thì mẹ giận dỗi , mà thức ăn ăn hết bát 1 đã hết rồi . Em toàn bị đói .Em bó tay luôn .


Hồi còn yêu nhau em bị táo bón ng đưa em đi viện cũng là chồng và mẹ chồng . Mẹ em ko những ko quan tâm mà còn mắng em là sao lắm bệnh thế, tự ra mà mua thuốc , em đau quá tự đi đc mẹ mới đi mua hộ ,mua cho ống thuốc thụt loại 1500 (có loại 6000 nhưng mẹ tiếc tiền sợ phí ) đưa cho em bảo tự bơm rồi đi chợ mấy tiếng mới về , em ở nhà đau quá đành gọi ngườu yêu sang. mẹ chồng em bế thốc đi viện chụp phim rồi làm đủ cách, may mà em "đi" đc . Lúc xong rồi về đến nhà mẹ em ko hỏi lấy một câu . lại còn chê nhà người yêu phức tạp có tí thế mà đi viện .


EM chán chẳng muốn về nhà . Sắp đẻ rồi mẹ để em nhất định bắt em về . Em ko về, em sợ nhà đẻ lắm rồi, mẹ em tiếc tiền điện lắm ko bật điều hòa bao giờ mà nhà của bẩn nhất định ko thuê ngườu lau dọn, nhà vệ sinh thì hôi chẳng ai cọ quét .Ngày xua em ở nhà em làm hết từ rửa bát đến nấu cơm đưa em trai đi học, chở hàng, kể cả khi em bận thi đại học em cũng ko dám kêu ca nhờ vả, mọi người vì thế mà quen với kiểu bầy bừa . Từ ngày em đi lấy chồng ko ai quan tâm lau dọn nên nhà đầy bụi , sờ đu cũng thấy rác , bây h mẹ em bắt thằng em trai em lớp 10 lau hết . Nhà cửa lúc nào cũng bờ bụi bẩn . Sợ chết khiếp


Chồng em có lần tâm sự với mẹ chồng thế này "Vợ con ở nhà đẻ bị bắt nạt lắm suốt ngày làm hùng hục, mẹ nhanh cưới về để vợ con đc sung sướng " em cảm động chết thội , có lẽ chính vì thế mà bây giờ ở nhà chồng em thaỏi mái lắm , cái gì nhẹ nhàng em thích làm thì làm , còn lau nhà , giặt dũ thì mẹ em thuê oisn đến