Em viết tâm sự ở đây, mong các chị các mẹ trên wtt giúp đỡ và cho em lời khuyên ạ. Thực sự em không biết phải làm gì?


Em đang học cao học ở nước ngoài, việc học đang trong giai đoạn cuối nên em chưa thể về VN được. Mà lòng em như lửa đốt, em chỉ muốn về với mẹ em để qua cơn khủng hoảng này. Em xót mẹ em lắm.


Em xin kể chuyện như sau.


Bố em mới mổ sỏi thận nên nghỉ làm ở nhà dưỡng bệnh. Do đó, tình cờ mẹ em phát hiện được chiếc điện thoại di động thứ 2 mà bố em thường để ở cơ quan mà không mang về nhà. Trong lúc bố em đang nhắn tin có nội dung tình cảm và xưng “anh-em” với một danh bạ không có tên mà chỉ lưu bằng kí hiệu. Mẹ em không giữ được bình tĩnh, yêu cầu bố em gọi lại số điện thoại đó thì bố em lấp liếm đó là bạn cùng lớp chính trị với bố em (bố em là công chức nhà nước, có đi học nâng cao chính trị). Mẹ em nghi ngờ và nói em tìm hiểu về số điện thoại đó. Em tìm ra số điện thoại đó là đăng kí facebook của một đứa sinh viên đại học, bằng tuổi em trai em. Lúc đó em rất bàng hoàng, em không thể tin nổi chuyện đó, em đã nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây.


Bố em có nghe ngóng được cuộc nói chuyện của em và mẹ nên tối hôm đó trách móc mẹ em là hay nghi ngờ ghen tuông vô lý, trong khi bố em là người chỉ biết đi làm, chăm lo cho gia đình. Mẹ em uất ức quá, nói hết ra thông tin em đã tìm được. Ngay hôm sau, mẹ em bắt gặp bố em nhắn tin cho số kia với nội dung: “Em ngừng sử dụng ngay số điện thoại này”. Và số đó không liên lạc được nữa. Trong điện thoại của bố em có lưu 2 số điện thoại, cùng là đăng kí của đứa kia, khi em gọi điện vào số đó và hỏi thẳng nó có biết bố em không, 2 người có quan hệ gì, nó trả lời quanh co và cuối cùng chốt lại là: cậu về mà hỏi bố cậu, tôi không biết? (nực cười, nó không hề phủ nhận quan hệ 2 người, mà chỉ từ chối cho ý kiến về câu hỏi của em)


Hôm đó, cả nhà nói chuyện thẳng thắn, sau 1 hồi chối quanh co, cuối cùng bố em nhận là chỉ chat chit vớ vẩn với đứa kia, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Và bố em hứa chấm dứt liên lạc và xin lỗi mẹ em. Mẹ em nghĩ lại chuyện trong thời gian qua, bố em thường xuyên vắng nhà đi công tác vào cuối tuần, tiền điện thoại tăng vọt, tiền chi tiêu các khoản cũng rất nhiều. Nhiều việc mẹ em nhớ lại và hỏi, bố em đều nói dối quanh co. Mọi người đều biết chuyện đã tới mức nào. Em thực sự thấy ghê tởm. Em nói chuyện riêng với bố em, nói rằng em nhờ được bạn em, điều tra về nhật kí cuộc gọi và tin nhắn giữa thuê bao điện thoại của bố em và đứa kia, thì bố em nói bố em xin lỗi, ai cũng có sai lầm, đừng cho mẹ biết, bởi cho mẹ biết chỉ khiến mẹ đau lòng hơn chứ không giải quyết được gì. Em cảm thấy lòng tin trong mình vỡ vụn, như thể là mọi chuyện tồi tệ không tưởng đều có thể xảy ra.


Em đã tin bố em thực sự chấm dứt mối quan hệ kia. Nhưng gần đây mẹ em lại phát hiện trong danh bạ điện thoại của bố em có ghi tên đứa đó và ngày sinh của nó. Mẹ em nghi ngờ họ tiếp tục gặp nhau và chính nó ghi thông tin đó vào điện thoại bố em. Mẹ em căm phẫn quá, nói sẽ không tha cho nó, bởi trên trang facebook cá nhân đã biết rõ tên tuổi, trường nó học và có ảnh của nó. Ngay sau đó thì facebook của nó deactivated. Như vậy, bố em và nó vẫn tiếp tục liên lạc gặp gỡ. Nhưng tất cả mọi thứ đều mơ hồ, không có bằng chứng, bố em dù chết vẫn chối cãi đến cùng.


Mẹ em suy sụp không ngủ được, không ăn được. Trong 1 tháng mà mẹ sụt 5 cân. Em xót mẹ em quá. Em căm ghét sự giả dối của bố em. Hiện giờ không thể tin bất cứ điều gì ông ấy nói, lúc thì mắng mẹ em là chỉ biết phá, không biết xây dựng; lúc lại dỗ dành, vỗ về mẹ em. Em thật không tin nổi bố của mình có thể nhẫn tâm, ích kỉ và giả dối như thế. Mẹ em bao nhiêu năm tần tảo, hi sinh vì chồng con, cuối cùng nhận lại sự phản bội của ông ấy.


Em muốn tìm ra sự thật để ông ấy hết đường chối cãi. Em muốn nhân chuyện này giải thoát mẹ em khỏi ông ấy. Làm sao có thể tiếp tục chung sống khi niềm tin đã vỡ nát, lòng thì đau xót???


Em xót mẹ em!!! Em vốn là đứa ghét bạo lực, sống ôn hòa. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, em căm phẫn đến mức muốn đánh người. Em muốn trừng phạt con người đã làm tổn thương mẹ em như thế. Hành động đó chắc chắn là sai, nhưng em muốn làm điều đó. Vì cảm giác người thân của mình đau còn đau hơn nhiều lần so với việc chính mình phải chịu đựng. Em căm thù loại con gái mới tí tuổi đầu mà đã trâng tráo, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Em sợ hãi loại người giả dối, quanh co.


Em nên làm gì ạ??? Em làm thế nào để tìm ra sự thật? Để có được bằng chứng?