không biết có ai tình trạng giống em không nhưng em 24 tuổi rồi vẫn bị mẹ đánh. Em nhiều lần bị trầm cảm vì những câu nói của mẹ, em biết là con cái thì ko bao giờ được cãi lời cha mẹ, ko đươc bất hiếu với cha mẹ nhưng em đã rất nhiều lần tự tử vì những câu nói của mẹ mình. Me em là dân buôn bán, lấy chồng sớm, và cũng sớm ly dị khi em chưa được 1 tuổi. Em biết mẹ vất vả vì em nhiều, em cũng thương mẹ cho dù mẹ em có như thế nào đi chăng nữa, có mắng chửi em nhiều đi chăng nữa. Nhưng không hiểu sao, em không thể chịu đựng được mỗi lần me đánh em và mắng em, lời lẽ rất cay độc, như thể mọi sự căm phẫn của mẹ đều trút lên người em, em không thể chịu đựng được điều ấy, em nghĩ rằng mình không được yêu thương đúng nghĩa. Ruột gan em thắt lại, vô cùng đau đớn.Em đã có bạn trai những mẹ cũng vẫn mắng chửi em trước mặt bạn trai mỗi khi em làm điều gì đó sai. Mẹ em thực sự tính rất cố chấp, ai cũng nói vậy, mẹ luôn cho mình đúng và khó nói rằng mình sai. Em đã tâm sự với bạn bè của mình, em thấy thật thoải mái khi họ nói rằng họ và mẹ mình có thể tâm sự, giãi bày. Nhưng em thì không, em lại rất khó khăn trong vấn đề ấy, mỗi lần em thốt lên một câu nói, do em chưa tìm hiểu kỹ, chưa biết, mẹ lại mắng em là thần kinh, ngu. Khi em tới tuổi dậy thì mẹ cũng không dậy em những vấn đề tâm sinh lý mà em cần phải biết. Rồi tới khi em ngồi sau xe một thằng con trai cho dù người đó không phải bạn trai em, mặc sức em giãi bày, mẹ cũng cho em một cái bạt tai. Có khi người dượng lạm dụng tình dục em thì mẹ em cũng không tin và cho em là kẻ nói dối. Em thực sự uất ức và muốn sống riêng. Và tất nhiên em không có đối xử ngược đãi với mẹ mình, nhưng chỉ là một chữ không hợp. Mẹ em không chấp nhận cho em ra ngoài. Vậy em phải làm sao hả mọi người, em cũng muốn lấy chồng sớm lắm, nhưng không được mọi người ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1