Tôi , 17 tuổi vì nông nổi , đua đòi theo chúng bạn , có bạn trai , không may cái thai dần to lên sau lớp áo dài , không thể tiếp tục học vì không thể phá nó , cái thai quá lớn , vậy là thằng con chào đời trong nỗi lo lắng , khinh khi và hất hủi của nhiều người trong gia đình , trong đó có cả ba thằng bé . Từ ngày thằng nhóc chào đời , ba nó chỉ thăm nó đúng 1 lần cùng với bạn gái mới của hắn , rồi thế là xong , chẳng còn cơ hội nhìn lại ba , cũng may con tôi lớn lên , nó không thấy mặc cảm khi không có ba (và sau này là không có mẹ ) bên cạnh , công việc dưới quê không bằng cấp còn chẳng đủ nuôi tôi , huống chi là con tôi . Không học hành đến nơi đến chốn , chỉ có thể làm những việc như phục vụ bưng bê , lương cũng chẳng cao , nhưng điều tôi muốn không phải là kiếm nhiều tiền , mà chỉ để chạy trốn 1 sự thật , chạy trốn và cố quên đi vêt tích nhơ nhớt khó xóa mờ trong cuộc đời đã qua . 18 tuổi , còn chưa lo nổi cho mình thì làm sao hiểu được thế nào là làm mẹ . Quá khó khăn đối với tôi lúc bấy h . Bao nhiêu năm tôi đi biền biệt , tưởng như mất tích , tôi quay về trong sự khinh khi không chút nguôi ngoai của người đời cũng như trong gia đình . Tôi biết rằng tôi đã sai , tôi sẽ cố làm lai . Lần này tôi nhận ra chỉ có việc học mới giúp tôi thoát khỏi cái hố mà thêo tôi cảm nhận nó càng ngày càng sâu hoắm và đang níu tôi lại . Tôi quyết định vào SG học tiếp 12 và đang theo 1 lớp trung cấp của 1 trường ĐH , xin làm nhân viên ở 1 quán cafe dành cho người nước ngoài . Lương cũng kha khá , tôi cảm thấy tương lai mình như đang chào đón , dù rằng đã bước sang tuổi 24 nhưng tôi vẫn tràn đầy hy vọng . Con tôi đã lớn , sau 7 năm chẳng ra ngô ra khoai gì , nay tôi hiểu được gánh nặng làm cha mẹ . Mẹ tôi thì ủng hộ hết mình , mọi người cũng rất hy vọng .


Vậy mà , vào ngày đó tôi gặp anh , 1 anh chàng người Úc , không cao to , không bảnh bao như những người khác , tôi nhìn thấy anh và có cảm tình ngay lần đầu tiên . Anh cũng tới VN đi du lich vì bây giờ anh không làm gì cả , anh đã về hưu . Có thể mọi người nhìn tôi và nói tôi là kẻ ham tiền , mê giàu mới lấy chồng già , nhưng tôi luôn tự khẳng định , tình cảm tôi giành cho a là thật . Tình yêu của chúng tôi chứng minh rằng sẽ không bao giờ có sự chênh lệnh tuổi tác . Anh yêu tôi vì tôi là người con gái biết vực dậy sau biến cố , như thế là rất tốt (Theo lời anh nói). Anh cũng biết tôi có con . Sau 1 thời gian yêu nhau , chúng tôi quyết định kết hôn . Dự định sẽ quay vê Úc vì theo anh và tôi nghĩ , đó sẽ là cơ hội tốt cho tôi và con . Tôi vui lắm , dự định đem con mình vào SG , trước là để học thêm tiếng Anh , sau là để thích nghi với người cha mới . Vì anh chuyển về Vn ở sau khi kết hôn . Nhìn có vẻ con tôi rất thích người cha mới này . Nhưng niềm vui chưa đc tày gan thì tôi dần cảm nhận anh ấy không yêu thương con tôi mà còn tỏ ra khó chịu khi bé vòng quanh . Tôi biết tính chồng tôi , anh ấy thích sự yên tĩnh , tôi cũng vậy , nhưng con nít hiếu động , mà la bé hoài thì cũng tội nghiệp . Mà anh ấy thì ko hiểu và không thể diễn tả cho con tôi hiểu đc nên đâm ra tôi tự biến mình thành người mẹ xấu xa , suốt ngày la mắng con . Và càng la con , bé càng thích anh ấy vì "ba không bao giờ la con" . Càng thích anh ấy , bé càng thích quấy , càng quấy anh ấy càng tỏ ra khó chịu . Nhưng không thể nói thẳng đc vì anh ấy không nói thẳng , cũng chẳng hành động , chỉ tỏ rõ trên khuôn mặt . làm tôi ngán ngẳm . Vì mỗi lần nói tới , anh ấy bảo không có , là do tôi tự suy diễn . Chỉ khi tôi dùng những lý lẽ hính xác thì anh mới thôi không cãi nhưng cũng không khẳng định vì theo tôi nghĩ là anh không dám . Giữ 2 bên , tôi cố dung hòa nhưng càng dung hòa thì tôi lại càng thấy chẳng ra sao .


Tôi thử ví dụ 1 2 trường hpwj xem các mẹ nghĩ chồng tôi có quá không nhé . Hôm tôi cố gắng đưa cả nhà xuống sân CC chơi , vì tự ngày bé vào Sg , nó ít đc chạy nhảy như hồi ở quê , mà con nít càng chạy nhảy , nó càng ra nhiều mồ hôi . Nó mến anh nên khi nó chạy mấy vòng , nó xà vào lòng anh như xà vào lòng người cha thực thụ , thay vì a tỏ tình cảm thì không , anh "Ẹo" 1 cái rõ to , rồi quây sang tôi nói "gớm , mồ hôi chảy tùm lum , ẩm ướt hết" . Tối quay sang , nhăng mặt với thái độ của anh và nói "a nói a chưa tắm mà , có sao đâu , lát thì tắm" , thì a mới thôi , rồi quay sang quơ quơ cái áo cứ sợ như dính cái gì ghê gớm lắm .


Ví dụ thứ 2 , hôm anh uống nước , a mở cái tủ lạnh và để như thế thì tôi nhắc a phải đóng không nó bay hết lạnh ra . Hôm sau , bé mở tủ nhưng chưa biết nên lấy gì thì anh quay sang nói với tôi "Nó đang làm gì vậy ? Lấy cái gì sao mở tủ lâu thế " . Tôi quay sang bảo "a cbijbij mắc sai , huống chi thằng bé , a có nhớ hôm qua không ?" Thì anh mới im và quay đi với thái độ không vừa ý . Nhiều và còn nhiều nữa nhưng toi không thể kể hết ra 1 lúc đc