1 cơn gió nhẹ ào qua chắc cũng đủ để nghiêng rơi xuống vực
1 cái hất nhẹ tay của 1 kẻ ác ý nào đó cũng đủ làm rơi
Cần 1 cái tay thu lai là sự cân bằng sẽ mất, và ....chênh vênh
Có thể
Khi rơi xuống nó sẽ mắc vào cành cây hay sẽ rơi bẹt vào phiến đá hay sẽ rơi, rơi mãi
Có khi
buông tay xuống vực, anh sẽ mọc thêm cánh và bay đi.....
Giống như 1 ly nước đầy, thêm 1 giọt là tràn ra vô tận
Nó nhớ, ngày bé, nó chơi trò chơi mạo hiểm.Nó đứng trên 1 bờ tường mong manh, dang rộng 2 tay để lấy sự cân bằng, nếu nó co 1 tay vào, người nó sẽ nghiêng và ngã về 1 phía, rơi xuống 1 trong 2 bên đất trống.Nó thích thú với trò chơi đó.Và không nghĩ, những trò chơi mạo hiểm của nó, mỗi khi gia đình trục trặc, nó lại nghĩ đến và tưởng tượng ra cuộc sống gia đình cũng là 1 trò chơi mạo hiểm
Chuyện của gia đình nó, góp gió thành bão, từ những chuyện vụn vặt nhỏ giọt, cứ bỏ qua, bỏ qua, rồi gom góp vào thành 1 mớ khổng lồ.
Đêm hôm qua, nó không nhớ là đêm thứ bao nhiêu, ko ngủ cùng chồng, chồng nó kiếm cớ ngủ ngoài phòng khách 1 mình với muôn vàn lý do, hôm nào chồng nó thích xxx thì lại tìm vào với nó như 1 sự thỏa mãn bản năng, rồi hôm sau lại tiếp hôm sau, không nghĩ rằng nó đang rất tổn thương.
Nó là 1 phụ nữ, nó lấy chồng, mọi việc trong gia đình, cái bóng điện hỏng, cái cống tắc, cái bếp hỏng, chìa khóa kẹt, ti vi ko sóng, vệ sinh điều hòa, kê đồ đạc trong nhà.....1 tay nó làm hết, nó làm những việc có thể, còn những việc không thể nó đành phải mượn người.Nó cũng đã nhờ chồng làm nhưng muôn đời vẫn là cái câu: ừ, để anh rảnh anh làm cho, nhưng có bao giờ anh rảnh, lúc rảnh anh bảo anh cần nghỉ ngơi tí, còn lúc nó bảo sao anh ko dành chút thời gian ra làm việc ấy cho em, anh nói rằng anh cần phải kiếm tiền.Hỡi ôi, tiền để làm gì hả anh, Tiền có mua được hạnh phúc ko anh, có tiền anh có được tất cả ko anh.Rồi, lúc bị nó nhắc nhiều , anh cáu lên bảo thuê người đi.nó lại tiếc tiền, lại lụi cụi đi làm, không lại sang nhờ ông ngoại.....oài,
Mỗi lần có chuyện gì nó góp ý, anh lại quát to hơn nó, nó nói tai em vẫn rất tốt để anh nói đủ em nghe, anh nói to làm gì, hàng xóm, và mẹ em nghe thấy, hay ho gì đâu.Nhưng anh vẫn quát át cả tiếng nó đi, nó sợ cái mác gia đình hạnh phúc tan vỡ trong con mắt mọi người, vì không muốn tâm trí non nớt của con gái chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, nó đã nhịn, đã câm nín trong suy nghĩ đắc thắng của anh.
.......................................
Nó viết từng dòng trong những giọt nước mắt ko ngừng chảy.Ức chế quá, căng thẳng quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ai cũng máu mà chả thấy làm tới. Cứ nhìn nhau như kẻ thù, mặt...
vào mục Tâm sự mới thấy nhiều hoàn cảnh rơi nước mắt.
sao người ta YÊU nhau, LẤY nhau để rồi đối xử...