Buồn quá muốn vào đây tâm sự cho đỡ buồn, không biết ai có hoàn cảnh nhu mình không?


Không nhà cửa, không công việc, không tiền bạc...cái gì cũng không có...buồn.


Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ cố gắng lắm mới nuôi mình ăn học đàng hoàng, rồi mình cũng ra trường, đi làm hai tháng thì lấy chồng, mối tình 5 năm, cũng chẳng dài nhưng cũng không phải ngắn. Nhà chồng cũng nghèo, cũng chật vật lắm mới nuôi nổi anh ăn học. Mọi chi phí cưới xin đều do hai vợ chồng bỏ ra từ A đến Z.Do tính chất công việc nên hai vợ chồng thuê nhà trên hà nội để đi làm. Dù lương không cao nhưng vẫn đủ sống, hàng tháng vẫn gửi ít về cho bố mẹ chồng, và gửi cho em chồng ăn học, tuy nghèo nhưng cuộc sống rất thoải mái và hạnh phúc.


Chồng mình là dân kĩ thuật nên đi công tác suốt, hầu nhu tháng nào cũng đi ít là 1 tuần, không thì nửa tháng hoặc một tháng nên lúc nào mình cũng chỉ có một mình và luôn trong tâm thế "chờ chồng".


Lấy nhau gần 1 năm thì mình có bầu đúng vào lúc mình vừa xin vào làm văn phòng ở một tờ báo, đành bỏ lỡ cơ hội hiếm, vì nơi đó yêu cầu phải làm 1 năm mới đc sinh con, mình đành từ bỏ. Rồi nghén ngẩm ghê quá, không thể ngồi máy tính được, cứ ngồi 15' là muốn xỉu rồi, mà công việc đòi hỏi mình phải ngồi máy tính, biết là từ bỏ công việc lúc này là sai lầm, nhưng đứa con mong mỏi mãi mới có buộc mình phải lựa chọn.


Rồi mình cũng sinh con, thằng bé sinh ra to khỏe, nhưng sau ba tháng thì ốm đau liên tục, hầu nhu tháng nào cũng có mặt vài lần ở viện nhi, chồng thì đi công tác liên tục, lần nào vào viện cũng chỉ có hai mẹ con, bận nào cũng khóc dở mếu dở trong bệnh viện, nghĩ tủi thân vô cùng,mà tài thật nhé, cứ khi nào bố đi công tác là y rằng con ốm vào viện. Bao nhiêu tiền của dành dụm cũng đội nón theo con vào viện hết, một mình chồng làm nuôi hai mẹ con...nghĩ mà thương chồng vô cùng.


Con lớn muốn đi làm mà không ai trông cho, lại hay ốm nên không thể gửi nhà trẻ đc.


Cứ suốt ngày quanh quẩn ôm con, từ sáng đến tối, mình mệt mỏi vô cùng, thèm được đi làm, chứ không phải nhu bây giờ, gì cũng ngửa tay xin tiền chồng, nhiều lúc bí bách mình cảm thấy như phát điên, nhiều lúc còn điên thật.


giờ muốn đi làm thì lại không xin được việc, mình thưc sự điên mất, sống mà cứ phải phụ thuộc...


Ở nhà lâu quá khiến mình lạc hậu luôn, mọi tiếng nói của mình không có trọng lượng bời vẫn mang tiếng là ăn bám....không còn một chút tự tin, sĩ diện nào ...nản vô cùng.


phải làm sao đây??