Có phải người ta chỉ có thời gian nhìn lại khi buồn, khi vui thì thường bị cuốn đi cùng niềm vui rồi phải không?


Chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu 1 người như anh, chẳng bao giờ em nghĩ sẽ cưới 1 người như anh.. nhưng đám cưới đã gần 3 năm rồi đấy thôi..


Anh ngày ngỏ lời, em đã nói em ko yêu anh, em đã yêu người khác rồi.. Rồi anh cứ theo sau cả khi trời nắng, cả lúc trời mưa, sao em lại động lòng..


Ngày còn chưa là gì của nhau, ô tô đi đám cưới cậu ở cty về nhà chị dâu thứ 2 của anh, em say xe và mệt, đứng ngoại đợi anh và 1 cậu nữa vào nhà đấy và lấy xe đưa về, anh bảo vào nhà đã, em vào nhà chào chị nhưng hình như tiếng chào chưa đủ lớn, chị dâu anh bảo vào nhà ko chào hỏi ai.


Ngày anh dẫn em về nhà giới thiệu, nhà phố, 4 người ở 1 nhà nhưng chỉ có 1 cái giường, anh và cháu anh ngủ ở ghế gỗ ngoài phòng khách, đi qua cái giường ngủ của bố mẹ anh là wc rồi tới bếp..


Ngày anh dẫn em lên nhà mẹ của chị dâu cả chơi, nhà của mẹ chị dâu nhưng chị dâu làm đầu làm tóc ở đấy và anh trai anh đi làm về thì lại về đấy phụ giúp đến tối 2 anh chị mới về nhà 2 anh chị ấy. Anh giới thiệu em tên là T, em còn nhớ chị dâu anh bảo tên như thế trùng với tên bác trai ở quê của anh nên ko đc gọi em là T mà phải đổi tên khác mà gọi. Rồi chị dâu anh và anh nói chuyện gì đó về việc hôm anh đưa em về giới thiệu với bố mẹ, ko mời chị dâu anh đến, trách móc anh...


Sao những khi như thế, em ko chú ý 1 lần?