Em có quả chuyện này khó nghĩ quá muốn nhờ mọi người tư vấn!


Em chơi rất thân với một anh bạn đến nay đã chục năm rồi, có thể nói là tri kỉ, không có chuyện j không tâm sự với nhau, thẳng thắn góp ý những điều nên hay không nên.


Rồi em giới thiệu anh bạn của em với cô bạn gái thân nhất của mình - thật may mắn hai người đã yêu nhau, cách đây 2 năm làm đám cưới và giờ đã có 1 cậu con trai - mọi sự quá tuyệt vời.


Cô bạn thân của em có thể nói là cực kỳ hoàn hảo, em luôn vui vì có 1 ngừoi bạn như vậy. Xinh cực kỳ luôn, tuy nhà giầu có, con quan chức nhưng nấu ăn cực giỏi, việc nhà cực chăm, sống rất phải đạo và tốt bụng, còn đi học thì học rất giỏi, ra đời còn trẻ đã đc làm trưởng phòng. Anh bạn em thì cũng chả kém, cả về gia cảnh lẫn hình thức lẫn sự nghiệp lẫn tính nết. Tóm lại là môn đăng hộ đối – 2 người sinh ra là để cưới nhau.


Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ sau khi 2 người cưới nhau.


Trước đây, khi mới tìm hiểu và khi còn yêu nhau, chuyện j cả hai cũng kể với em, vui hay buồn đều lôi em ra tâm sự. Anh bạn em nói chuyện với em là chuyện đương nhiên cũng như bạn gái em tâm sự với em là điều ko thể ngăn cản. Cãi nhau thì em là đứa trung gian khuyên nhủ, giận nhau em là cầu nối làm lành, điên lên đòi bỏ nhau thì em là keo 502 hàn gắn. Cả chàng cả nàng cả em đều thấy thoải mái và dễ chịu.


Đến khi 2 người lấy nhau, anh vẫn gọi cho em mỗi khi 2 vợ chồng cãi nhau, tất nhiên nàng cũng thế. Em nghe câu chuyện từ 2 phía rồi đưa ra lời khuyên nhủ để giúp chúng nó làm lành. Rất nhiều, rất nhiều, toàn chuyện dở hơi vặt vãnh tồn tại từ hồi yêu nhau, chủ yếu xuất phát từ cái tôi quá lớn, ai cũng cho rằng mình là người biết nghĩ trước sau, sống biết điều, nên cách sống của mình ko thể có ai chỉ trích, nên nếu chồng trót trách vợ, hay vợ trách chồng thì thôi rồi, sẵn sang lạnh lùng coi nhau như kẻ thù luôn.


Sau mỗi lần tâm sự với em, vợ chồng chúng nó đều làm lành, và em cũng ko hề nghĩ nhiều về chuyện đấy lắm. Cho đến ngày hôm qua.


Chồng nó gọi điện cho em, kể lể về nỗi vợ mình quá quắt. Không cho chồng đi chơi tennis, không cho xem bong đá, không cho chơi điện tử, trong khi chồng phải tập tennis vì có giải của công ty, phải đi xem bong đá vì sếp thích xem, còn chơi điện tử là để thư giãn đầu óc, rồi vợ bắt tan giờ là phải về nhà ngay, vợ bắt cho con ăn tắm cho con trong khi có mỗi ngày cuối tuần là đc nghỉ ngơi…bla…bla…chuyện muôn thủa lần nào cũng thế.


Sau đó, cô vợ gọi cho em, nếu như mọi lần em im lặng nghe nó kể tội chồng, trút giận thì có lẽ không sao. Nhưng trời xui đất khiến thế nào em lại bảo: "Giai nhà mày vừa gọi tao đấy, lại cãi nhau vớ vẩn hả. Vợ chồng mày lần …éo nào cũng cãi vớ vẩn, trẻ con bỏ ***…"


Đầu dây bên kia im tịt, con bạn em nói như hụt hơi: "Chồng tao vẫn thường gọi điện tâm sự với mày ah". Em bảo: "Uh, lần nào cãi nhau chả gọi". Thế là nó dập máy.


Đến tối, chồng nó nhắn tin cho em bảo: “Có lẽ bọn anh li dị thôi, anh hết chịu nổi nó rồi.”


Em gọi lại, chồng nó bảo đang chán đời lang thang ngoài đường. Hóa ra về nhà nó nhảy chồm chồm, chửi chồng nó là đồ giả dối. Đã thỏa thuận vợ chồng không đc giấu nhau chuyện gì, thế mà bấy lâu nay toàn gọi cho em làm gì, rồi chồng không nói được với vợ hay sao mà phải tìm người khác, rồi nào là giả dối, là ko dám sống thật với vợ, rồi sao dám giấu vợ, các kiểu, tóm lại là mệt mỏi.


Chồng nó bảo từ trước khi quen, yêu, lấy nó đến giờ toàn tâm sự với em, nó cũng biết, nó đâu có nói j nên chả có lí do j để chồng nó thích mà ko nói chuyện với em được. Nhưng nó bảo anh có vợ rồi phải khác, anh chỉ đuợc chia sẻ với vợ anh.


Hóa ra là nó tự ái, tự ái vì nghĩ rằng, chồng mình chỉ có quyền tâm sự, chia sẻ với duy nhất mình. Thế mà cãi nhau phát chồng gọi cho con khác kể lể nên nó ức, em hiểu là như thế nhưng khi em gọi cho nó, vờ vịt hỏi tình hình vợ chồng mày thế nào, thì nó ko hề trách móc hay đả động j chuyện bực chồng nó gọi cho em.


Vậy em phải làm sao???


Anh ý coi em là bạn tri kỉ thân nhất của anh ý


Nó cũng coi em là bạn tri kỉ thân nhất của nó


Em coi 2 người là tri kỉ thân nhất của mình.


Nhưng nó ko chấp nhận chuyện chồng nó gọi điện tâm sự với bạn thân nhất của chồng nó –cũng tức là bạn thân nhất của nó


Không lẽ em ko đc phép nghe tâm sự của anh bạn thân nhất của em nữa hay sao – làm thế có phải là phá vỡ hạnh phúc của người ta ko – làm thế là đúng đạo hay ko đúng đạo.???


Em kể chuyện này cho chồng em, chồng em cười cười bảo: “Bạn thân bạn thiếc j – anh nghi ông ý thích em từ xưa nhưng em ko yêu nên vẫn muốn tâm sự với em. Tốt nhất em ko chơi với cả hai nữa, chơi với mỗi anh thôi cho nó lành”


Khi chồng em nói câu đấy, em chợt nhớ hồi xưa con bạn em có 1 lần chúng nó cãi nhau có thốt lên một câu:” Ông ý không yêu được mày nên mới lấy tao”


Nhưng em tự kiểm điểm bản thân là từ xưa đến giờ chưa bao giờ có cảm giác gì khác lạ với anh bạn em, gặp nhau là toàn bô lô ba la cực kỳ, vô tư vui như tết và em khẳng định anh ý cũng thế. Có thể chồng em và bạn gái em đứng ở góc độ hơi nhạy cảm nên nhìn nhận hơi khắt khe chăng.


Em nên làm gì đây???