Mình có chuyện này đang rất mệt mỏi, mong mọi người tư vấn giúp mình với! Chuyện hơi dài mong mọi người thông cảm nếu đã làm phiền. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Chuyện là vợ chồng anh rể mình ở xa, hồi trước anh rể và chị mình căng thẳng, anh rể hay nhắn tin than vãn với mình. Mình chỉ muốn họ hòa thuận nên đã khuyên anh rể nhẫn nhịn và hiểu cho chị mình vì chị ấy cũng nóng tính, tức giận với anh như vậy vì anh uống rượu, nhậu nhẹt nhiều, ai cũng bực thôi nhưng anh thì cứ nói là chị mình không hiểu anh ấy. Anh ấy thì tham vọng một cách mù quáng, cứ đòi chị đưa tiền để chạy chức quyền. Suốt ngày nhậu nhẹt rồi nói lý do phải nhậu với sếp với đồng nghiệp. Mình cũng khuyên bảo một thời gian rồi thấy phiền qá nên không nói nữa. Sau này anh ta hay nhắn tin với hỏi han mình vì mình hiện đang học cao học, còn anh ta đã học cao học xong. Vấn đề cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành mà thôi. Tính mình vô tư nên xem anh ta như anh trai trong nhà, nghĩ anh em nói chuyện là bình thường, mình đi sau nên có vấn đề gì về môn học hay thầy giáo nào phải xử xự như thế nào thì hỏi tham khảo cho biết để còn chuẩn bị.
Mình xưa nay cũng đọc thấy nhìu chuyện anh rể dòm ngó, có ý ... gì gì đấy với em vợ. Nói chung đọc xong thấy khó chịu và phẫn nộ lắm nhưng chả bao giờ nghĩ chuyện đó xảy ra với gia đình mình. Dòng họ mình đều là người tử tế, ăn học đàng hoàng chứ không hề đánh lộn, mất dạy. Mình từ nhỏ được cha mẹ che chở, bao bọc nhiều nên có lẽ tính cách qá vô tư. Bởi vậy, chưa bao giờ mình nghĩ anh ta có ý đồ đen tối với mình.
Mình thật sự rất bực, không chỉ cho bản thân mà cho chị gái và gia đình. Một con người có ăn học tử tế, bao nhiêu tiền của học hành của anh ta chị mình đều gánh. Vậy là anh ta mất nết như vậy.
Anh ta dĩ nhiên cũng không dám nói gì bậy bạ với mình nhưng kiểu quan tâm thái quá làm mình bực bội và ghê tởm. Dạo trước anh ta càng ngày càng nhắn tin, gọi điện nhiều cho mình, mình mới để ý thấy kì cục và bức bổi, cứ như khủng bố tinh thần vậy đến mức mình như muốn điên lên được, cảm giác cực kì khó chịu.
Đợt đó mình có đăng bài lên hỏi mọi người trên diễn đàn, mọi người đều bảo anh ta có ý đồ xấu với mình, mình mới thật sự nghĩ ra đúng là như vậy. (Bây giờ mình không nhớ mật khẩu tài khoản cũ nên mới đăng kí sang tài khoản mới) Sau khi biết thế mình chặn hết số của anh ta rồi xóa luôn số anh ta trong máy. Trong mắt mình, giờ chỉ có sự khinh bỉ mà thôi. Sau đó một thời gian thấy anh ta không gọi, mình nghĩ chắc anh ta đã hiểu ra nên mình xóa hết các dịch vụ trên máy vì sợ mỗi tháng nó trừ tiền mà mình không biết, sinh viên ít tiền mà.
Rồi sau đợt đó anh ta lại gọi, vì mình xóa số rồi mà thấy số lạ, cứ sợ bạn chung nhóm hỏi bài nên mình nghe máy. Nhưng khi biết là anh ta thì mình tỏ ra khó chịu và không nghe nữa. Anh ta vẫn kiểu hỏi về học tập này nọ, mà mình chả có tâm trí đâu mà nói nữa. Sau đó anh ta cứ vài bữa lại gọi rất nhiều cuộc mà mình không nghe. Mình cũng giấu kín, không nói với ai chuyện này. Thứ nhất, vì chuyện như vậy có thể nói cùng ai chỉ thêm xấu mặt và tội nghiệp chị mình. Thứ hai, mọi vấn đề trao đổi cũng xoay quanh học tập và đã lâu rồi mình không còn giữ tin nhắn nữa nên giờ cũng không có chứng cứ gì để nói. Hồi mình chặn số anh ta còn nhắn tin sang hỏi "Anh đã làm gì sai?" thật đúng là trơ trẽn.
Dạo này anh ta lại gọi càng nhiều, mình đương nhiên không nghe máy. Tối nay anh ta gọi mớ cuộc mình không nghe, thế là anh ta nhắn tin sang hỏi "Vì sao?" . Mình chả hiểu anh ta muốn gì, ý anh ta là gì nữa nhưng mình tức run lên được. Sao có thể khốn nạn như thế chứ? Sau đó anh ta gọi tiếp, mình tức quá bắt máy hỏi lại "Anh hỏi em vì sao cái gì?" "Anh gọi cho em làm gì?" thế là anh ta tắt máy. Sau đó gọi lại mình bắt máy hỏi lại như thế, anh ta bảo nhắn nhầm. Mình chỉ cười khẩy rồi tắt máy.
Thật sự là giờ đã bình tĩnh hơn chứ lúc nãy mình tức kinh khủng, sao anh ta dám đối xử với chị mình như thế? Ngày xưa anh ta khóc lóc, quỵ lụy chị mình vì anh ta vốn không xứng với chị gái mình. Thật sự không phải mình nói quá đâu, chị mình lúc đó có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng vì sự chiều chuộng, khóc lóc đó làm chị mềm lòng. Trước kia ba mẹ mình đã xin cho chị được công việc tốt ở gần nhà nhưng chị vẫn bỏ để đi theo anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta dám làm như thế? Khốn nạn.
Hồi trước khi mình hỏi mọi người trên diễn đàn, mọi người nói coi chừng có ngày phải lòng anh ta nhưng thật sự trong tâm trí mình chỉ dành cho anh ta sự khinh bỉ, anh ta đã không còn là người trong gia đình mình nữa, chỉ là một kẻ xấu xa trong mắt mình.
Mình thật sự thấy bực lắm. Chị mình lại đang ở quê chồng, công việc ở nhà đã bỏ đi theo vào trong đó, giờ biết được chỉ có khổ đau mà thôi. Bỏ nơi đó mà về nhà thì ba mẹ mình cũng không xin được việc cho chị ở nhà nữa rồi sẽ sống ra sao?
Mình quá bức xúc nên viết lên đây mong mọi người chia sẽ, hồi trước mọi người có khuyên mình nói ra nhưng thật sự không dễ dàng gì. Mình nghĩ không làm gì sai thì không phải sợ nhưng có một anh bảo là "có khi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan". Mình thấy cũng đúng, giữ trong lòng chỉ thêm khó chịu, cũng biết là anh ta đã không tốt thì chị mình cũng không nên ở bên làm gì nhưng thật sự khó lắm, biết nói thế nào đây? Cũng không có chứng cứ gì và mình thấy thương chị lắm. Mọi người ở ngoài sáng suốt có thể cho mình lời khuyên không? Thật sự thấy rối lắm. *cúi đầu cảm ơn*
.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1