Kỳ 1: Tháng 9 định mệnh


***


Công việc thời gian này, quá căng thẳng. Ví như đi đánh trận, chồng ngoại giao, vợ hậu phương dàn xếp từ khách hàng, hợp đồng, chi phí linh tinh, về thủ tục pháp lý, hồ sơ giấy tờ của đồng thời hai công ty. Linh cảm giác như chức năng mà tạo hóa mặc định cho cô ấy là : Làm việc, và làm vợ cho một " Ông giám đốc ". Bởi không biết mấy cô vợ khác thì có sinh hoạt hôn nhân thế nào, chứ riêng Linh, thì mặt trận chính của gia đình cô, là sự nghiệp của chồng, là tài chính, và ước mơ chỉ của riêng ông chồng giám đốc mà thôi. Khổ nỗi, đã là vợ người ta, thì chí ít cũng phải làm trọn, dù chỉ là một nửa.


Sau bộn bề công việc của một nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp và đáng tin của chồng, thì Linh cũng vẫn có một gốc nhỏ trong mái ấm của mình. Ở đó, cô luôn thấy ấm áp, và an ủi, vì mình vẫn được tận hưởng cảm giác được làm vợ, được chăm sóc chồng, và trang hoàng nhà cửa mỗi cuối tuần rảnh rỗi. Cô chí thú với bếp núc, với việc tra trên Internet công thức mấy món ăn mới, chỉ để làm vừa miệng chồng trong mỗi bữa cơm tối. Nói thì đơn giản, và xem ra có vẻ đầm ấm, bình dị, nhưng với Linh, đó là cả một sự cố gắng và thách thức về thời gian, và công sức. Một ngày của cô bắt đầu từ 7h sáng, mở mắt ra là chỉ thấy chữ " công việc ". Và kết thúc là khi thật sự nhắm mắt cho thân thể trôi vào giấc ngủ, vì dù cho có nằm yên vị trên giường rồi, thì chủ đề của hai vợ chồng, vẫn là " công việc ". Đôi khi cô ước mình cũng có một buổi tối bình thường, ấm áp, chỉ tập trung vào cảm xúc hôn nhân, sinh hoạt như một tổ ấm bình thường, đúng giờ thì chỉ còn chuyện nhà cửa, bếp núc thôi. Mong muốn nghe ra không có gì cao sang, nhưng khó thực hiện, nhất là khi đó chỉ là thiện chí vun đắp của mỗi mình Linh. Công ty vừa tan tầm, thì cô lại thay vội bộ quần áo gọn gàng hơn để đi siêu thị, mua vội ít đồ tươi để về làm vội vài món cho ông xã. Nói là vội, nhưng không vì thế mà qua loa, cũng tỉ mỉ chọn lựa đồ ngon, đồ tốt, và vừa sải chân đẩy xe trong các gian hàng, vừa vắt óc nghĩ xem phải đến quầy nào trước, và cần mua gì, nấu món gì,... và phải đúng món ông xã thích. Vì chỉ đơn giản, cô muốn cuối ngày được trải qua thật ấm cúng, với lời khen và sự ngon miệng của anh, cũng đủ làm vơi đi mệt nhọc, vất vả buổi ban ngày của công việc.


Thời gian là một thách thức không nhỏ, vì từ khi đi chợ về, rồi sơ chế thực phẩm, vo gạo nấu cơm,... cho đến lúc hai vợ chồng ngồi vào bàn, cũng đã điểm đến 8h tối. Nhiệt tình chăm sóc cho chồng từng miếng ăn, giấc ngủ, là nguyên nhân khiến cô lúc nào cũng nghĩ cho chồng trước hết, làm gì cũng phải khiến anh thoải mái và hài lòng nhất có thể. Cho nên ngay cả ngồi ăn cơm, cô cũng không quên quan sát, thái độ và cách ăn của chồng, để xem anh có hài lòng thật sự về chất lượng đồ ăn hôm nay không, hay chỉ cố khen để vợ vui và bớt mệt. Riết rồi, cô hoàn toàn có thể hiểu ý, lúc nào chồng hài lòng và muốn ăn thêm, lúc nào không. Như cái máy hẹn giờ, cô sẽ đứng phắt dậy để di chuyển đến nồi cơm trên bếp, để xới thêm cho chồng một bát nữa, ... Rồi cũng như một cái đồng hồ hẹn giờ, cô dù chưa ăn xong, nhưng cũng bước vội đến chiếc tủ lạnh, lấy ra đĩa trái cây ngon lành, rồi tỉ mỉ gọt từng quả, để chồng kịp ăn tráng miệng, có hôm thì là cốc Yogurt, hoặc chén chè lạnh,... Tất nhiên thỉnh thoảng ông xã cũng thay cô làm mấy việc ấy, ... Nhưng phần chính là nhiệm vụ của Linh. Ăn xong thì lại dọn dẹp, rửa chén bát. Cho nên đến khi cô hoàn tất những công việc cuối cùng, thì đồng hồ cũng đã gần 10h rồi. Cũng có hôm vì mệt quá, cô cũng lười mà vào bếp nấu nướng, thế là hai vợ chồng đi ăn tiệm.


Nói về biến cố trong cuộc sống của hai vợ chồng, không ít chút nào, thành công - thất bại - mất mát - làm lại. Với anh, cô vừa là vợ, là đồng nghiệp - trợ lý đắc lực và toàn tâm, đôi khi là bạn tâm giao, nhưng chỉ để chia sẻ về vấn đề công việc, giải pháp cho dự án tương lai, ý tưởng kinh doanh mới, nói chuyện phiếm tào lao của thiên hạ,... nhưng trong những chức năng ấy, không hề có chỗ cho một " Người tình ". Ấy vậy mà cô cũng quen rồi, vì có mặc cảm về thân thế, gia cảnh, học thức,... cô biết mình chẳng bằng anh về mọi mặt. Ai nhìn vào, cũng nói cô may mắn lắm mới được làm vợ cho một " Ông cử nhân sáng giá từ Nhật về ", và làm dâu trong một " Gia đình có tiểu sử danh giá, cao sang và trí thức thứ thiệt ". Nghe vậy mà cô cũng chỉ biết cười trừ, cũng thầm cảm tạ ông trời, rằng mình may mắn thật? Uhm thì chỉ bản thân mình mới biết, cái phúc phần đó là hình dáng ra làm sao... Làm gì có chuyện hoàn hảo như trong cổ tích, Linh chỉ biết một điều, trên đời này, không có gì mà miễn phí, kể cả trong tình yêu, có cho có nhận, có qua có lại, chứ làm gì có chuyện ai đó đồng cam cộng khổ, chịu thương chịu khó, hy sinh tất cả cho một người, nhất là khi... nhận ra người ấy thật sự chẳng xứng đáng chút nào.


Cuộc sống, công việc, và hôn nhân của Linh, cứ vậy mà diễn biến đã qua 3 mùa đông, phần lớn là thấy giá lạnh.


---


Đêm đó, là đầu tháng 9, công việc lúc này có vài dấu hiệu tốt, hai vợ chồng phối hợp khá ưng ý nhau, nên có thể len lỏi vào vài ngành chủ đạo, có khả năng bền vững sau này, và nếu biết tận dụng thời thề, năng lực, và uy tín sẵn có, thì không biết chừng sẽ gặt hái sự nghiệp thật sự " để đời ". Chồng cô rất tài giỏi, học cao, hiểu rộng, lại được thiên bẩm tố chất thông minh, nhạy bén, nên quán xuyến các lĩnh vực mới rất nhanh. Tư chất gia đình anh khá tốt, nên ít nhiều củng cố cho đạo đức kinh doanh, và uy tín trên thương trường cũng cao, dễ lấy được lòng tin của đối tác. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo theo cách mà nó đang diễn biến, nếu như anh không phải là người quá nhiều tham vọng sự nghiệp. Anh bảo:


- Với anh, cho dù có đủ tài sản và tài chính để sống nhàn hạ cả đời, anh cũng không ngưng làm việc. Lúc ấy, công việc sẽ là nguồn vui, vừa thỏa mãn chí hướng, vừa giải trí.


- Nhưng em thấy, làm gì thì cũng phải lấy gia đình làm trung tâm. Một lúc nào đó, em cũng muốn lui về để làm người phụ nữ thực thụ của gia đình, làm mẹ, chăm sóc chồng con. Rồi cả nhà đi du lịch đây đó, làm từ thiện giúp người này người kia. Chứ chỉ tập trung mục tiêu công danh, sự nghiệp, thì biết khi nào mới ổn định?!


- Kinh doanh thì làm sao nói ổn định được, nếu vậy em đi làm công ăn lương thì may ra. Mình sống là phải phấn đấu, để khi chết đi, xã hội này còn nhớ đến tên mình, như một người có vị trí đáng ngưỡng mộ! Chứ nếu nói sống để kiếm tiền cho nhiều rồi nghỉ ngơi, chơi bời thôi, thì ai làm chẳng được...



Nghe vậy cũng không phải lần đầu tiên, cô quá hiểu tham vọng của chồng. Không muốn thua thiệt ai, nhất là về đề tài sự nghiệp, vị thế xã hội. Bởi bạn bè anh, ai cũng xó xuất thân danh giá, hoặc không thì cũng thuộc hàng tài cao học rộng, chiếm giữ nhiều vị trí chủ chốt trong các tập đoàn chủ chốt quốc gia. Vì vậy, anh luôn bị áp lực về công danh. Ngoài ra gia đình cũng là một tác nhân, vì dòng họ ai ai cũng có học vị uyên bác, không là nhà Toán học, giáo sư, thì cũng là doanh nhân, hoặc có thứ bậc trong chính phủ. Kỳ vọng đối với con cái là rất cao. Điều đó, cũng gây không ít mệt mỏi cho chồng cô, trong quá trình xây dựng một vị thế đắc địa cho bản thân.



Chính vì vậy, mà anh đặc biệt dồn nhiều tâm sức, kỳ vọng cho thời điểm có thể gọi là " bước ngoặt " đổi đời này.



Sau khi xong bữa cơm tối, Linh cũng quá mệt mỏi, tâm trạng cô hôm ấy, là chỉ muốn mau mau ngã nhào vào chiếc giường ấm áp, nghe một bản nhạc thật êm diệu như " Fly me to the moon ", và cuộn tròn trong vòng tay ông xã, ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ... Nghĩ là vậy, nhưng diễn biến xảy ra lúc ấy, thật sự là một tấn bi kịch chiếu chậm...



- Thôi em dọn chén rồi đi rửa đây, anh lên phòng trước tìm clip hài nào vui vui để chút cho em xem với.


- Lúc chiều anh nhận được phản hồi của khách hàng, họ nói mình chuẩn bị báo giá rồi gửi họ xem.


- Ah, vậy hay quá! Để mai em check giá bên nhà máy, lên file rồi gửi.


- Em đi lấy quyển sổ ghi chép công việc của em ra đây, anh đọc cái email của họ. Sáng mai anh có việc đi sớm, em tự điều động.



Chạy vội qua phòng làm việc đã đóng cửa phía đối diện, Linh lúc này thấy cũng hơi thất vọng vì còn đống chén đĩa chưa rửa, bàn chưa lau, và đôi mắt đã mỏi nhừ, nhưng phải miễn cưỡng lật ra sổ sách. Đúng là chỉ một thao tác rất đơn giản, nhưng cái cảm giác lúc ấy, dường như là " một giọt nước tràn ly ". Sự chịu đựng chất chứa trong lòng quá lâu rồi, như con mèo dầm mưa suốt thời gian dài, chờ hoài vẫn chưa tạnh, lạnh run, mệt nhoài, mà lại chuẩn bị chạy qua một khúc có giông bão. Năng lượng lúc ấy làm con người rất tiêu cực, thế là:



- Rồi, anh đọc đi.


- "......hoang@......com"


- Xong.



Linh gấp vội quyển sổ, lòng nhẹ nhõm vì sắp được ngủ nghỉ.



- Em viết thêm chữ " Hoàng " kế bên đi, để biết là gửi cho người đó tên gì.



Tiu nghỉu lật ra một lần nữa, nhưng chưa kịp đặt bút. Thì chồng cô đã nóng tánh giật lấy và tự ghi chữ " A. Hoàng " kế bên email.



- Em nói thật, nếu mà em thức một mạch tới sáng để làm việc, mà kiếm cho anh được 1 tỷ, thì em cũng ráng thức!


- Vậy thôi dẹp đi, khỏi làm nữa.



Nói rồi anh đi thẳng lên lầu. Bỏ lại Linh đứng chết trân, không hiểu mình đã chạm phải chỗ nào của chồng, mà anh phản ứng dữ vậy. Cô nhớ là, từng câu chữ cô nói, bằng cái giọng rất nhẹ nhàng, tếu lâm, chứ có dựng gai lên bực dọc với anh đâu...!



Cố nhanh tay lẹ chân, rửa chén, đóng cửa dưới nhà, trong đầu lúc này cũng lo lo, ráng nghĩ ra câu gì hay ho lên dỗ ngọt hắn ta. Vừa ló đầu vào phòng ngủ, thì anh đã nằm trên giường, tay mân mê chiếc điện thoại, đang xem chăm chú, và tỏ vẻ không để ý gì đến Linh. Cô nhẹ nhàng, nằm cạnh anh, và giữ khoảng cách, sợ làm phiền lúc anh đang thư giản. Rồi cô rút chiếc Sony màu tím của mình ra, và mở trang báo mạng đọc, chủ yếu là cố kiếm gì đó làm, rồi chờ xem anh có mở lời gì với cô không.



Đột nhiên, anh ngồi bật dậy, giật phăng chiếc Sony, và... ném thẳng vào tường. " Tách " một tiếng, sau đó là vỡ ra thành 3 mảnh. Linh sợ hãi, vừa giật mình, vừa sốc, ... quá nhanh! Cô vội lụm lên, nhưng lúc này thì chồng cô đã di chuyển, mắt như viên đạn, răng nghiến lại, vừa nói:



- Cô leo lên đầu lên cổ tôi ngồi luôn đi. Thích nói móc nói mỉa lắm hả?!



Và đồng thời, anh đấm một cú rõ mạnh vào cánh cửa tủ trước mắt. Rồi bỏ đi một mạch xuống lầu 1, trước khi đi, chẳng quên ném vào đôi mắt đã giàn dụa nước mắt của cô một ánh nhìn cay cú.



- Em xin lỗi, em không cố tình nói để anh giận dữ. Em xin lỗi mà... em...


- ( Rầm )



Cửa đóng lại, bỏ cô trong một màn đêm ảm đạm, thê lương, và đầy run sợ.