Anh ấy nhà ở xa và hơi khó khăn về kinh tế, m có nên lấy anh?
Trước tiên,mình muốn nói m không mang quan điểm phân biệt thành phố-tỉnh lẻ. Vấn đề của mình là khoảng cách địa lý và kinh tế.
Mình là người Hà Nội,sống với đại gia đình ở đây từ bé. Mình và anh yêu nhau được gần 2 năm. Anh ấy là người miền trong, rất chịu khó, thông minh, sống tình cảm, hướng thiện và khéo léo trong giao tiếp. Anh ra Hà Nội được hơn 6 năm và cũng đã bắt nhịp tốt với cs ngoài này.
Mình và anh bằng tuổi năm nay đều 27 rồi, thỉnh thoảng có chút xích mích vì chạc tuổi nhau và cả hai đều hơi ương bướng và cầu toàn. Nhưng nhìn chung là bên cạnh anh mình thấy vui vẻ và ấm áp vì anh rất biết cách quan tâm.
Trước đây mình luôn nghĩ yêu là cưới, bất kể địa lý, giàu nghèo nhưng đến tuổi lấy chồng rồi, có lẽ m bắt đầu thực tế dần.
Anh là con út trong gia đình 3 anh chị em. Anh cả và chị dâu ở quê chăm sóc ba mẹ. Chị gái cũng đã có gia đình. Ba mẹ anh cũng là người hiểu biết, có lương hưu. Tuy nhiên ba mẹ anh giờ vẫn vướng bận vì khoản nợ cho 3 anh em đi học đại học. Lại thêm giúp đỡ cho nhà anh cả vì anh chị ý mới có cháu. Thế nên bao năm giời vẫn túc tắc trả mà vẫn chưa hết. Anh làm lương cũng có lúc được hơn 10 triệu có lúc chỉ tằng tằng 5,6 triệu, thêm cả chi tiêu thuê nhà, điện nước, chả tích được gì lại gửi hết về. Nói chung là từ ngày đi làm suốt ngày tằn tiện mà chả tích được đồng nào.
Giờ m cũng lớn tuổi rồi, nếu bảo đợi anh ổn định thì có lẽ cũng phải 3,4 năm nữa mới trả hết nợ(vì có mình anh là chủ lực mà). Mà như vậy a cũng chả có tích luỹ được gì cho gia đình nhỏ. Có cưới nhau luôn cũng phải thuê nhà mà tự lương hai đứa không đủ sinh sống,m không muốn nhờ cậy bố mẹ m, rồi còn sinh con đẻ cái nữa. Nhà mình cũng bình thường, bố mẹ cũng dạy cách tiết kiệm nhưng từ bé mình cũng chưa từng nghĩ sẽ sống thế nào với đồng lương ít ỏi của cả hai đứa(lương mình cũng chỉ 4 triệu). Mình vốn an phận và cũng muốn cs ổn định nhưng sợ không đủ kinh tế sẽ không dám sinh con và con cái sinh ra không cho chúng nó đc điều kiện sống tốt nhất có thể.
Bố mẹ mình cũng chiều con nên cũng không phản đối. Có điều bố mẹ sợ mình khổ nên cũng còn hơi lưỡng lự. Sợ nhà xa phải chạy qua chạy lại bên nội-bên ngoại. Rồi m vụng khó chiều lòng ba mẹ và họ hàng trong ấy. Mà sợ con phải đi ở trọ vất vả. (Anh gia trưởng lắm không đời nào chịu ở nhà vợ mà m cũng không muốn bố mẹ phải vất vả thêm vì mình).
Giờ m đang rất khó nghĩ :((! Các bạn cho mình lời khuyên với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghèo là chấp nhận khổ đó bạn. Vượt qua được...
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone