Tôi có quen 1 người bạn. Và có thể nói tôi đã chứng kiến dk câu chuyện của người bạn đó như chính câu chuyện của mình. Hôm nay tâm sự trên đây mong dk trải lòng và có thêm nhiều bài học trong cuộc sống.


Hai người quen nhau, chừng nửa năm gì đó. Vâng, họ quen nhau trên mạng, và cũng gặp nhau 1 cách vô tình nhưng hữu ý.Và rồi có những cuộc đi chơi, hẹn hò, dĩ nhiên như bao cặp đôi khác họ có t/c với nhau. ban đầu gd Thanh k thích Minh, vì Minh là 1 người k sâu xa ý tứ, chậm chạp và có gì đó k linh hoạt. Nhưng với sự kiên trì bênh và " lái" người yêu mình thì Minh cũng dk gđ Thanh chấp nhận. Tối hôm đó, minh cầu hôn Thanh: làm vợ a nhé với nến và nhẫn. Thanh ngậm ngừng 1 lúc và hỏi Minh: Sau này a có khi nào để mặc e 1 mình k?


Minh nói : A sẽ luôn bên cạnh e


Thanh gật đầu.


Đến ngày chụp hình cưới, Thanh nói với Minh : Dù thế nào đi nữa thì chúng mình sẽ mãi yêu và ở bên nhau.


Minh hp và thấy rất yên tâm với ng mà mình đã chọn. Họ tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Minh vốn có gì đó trẻ con và phần vì con 1 nên chưa phải lo lắng điều gì, hơn nữa bố mẹ Minh lại k phải tuýp ng nhanh nhẹn, nên cũng k lo dk chu toàn mọi việc. Thấy vậy Thanh nhanh nhẹn san sẻ cv với Minh, từ khâu mua đồ lễ hỏi, gọi thợ trang trí mâm lễ, đến việc thiếp cưới...


Trước khi cưới 2 ng tâm sự với nhau nhiều điều, về quan điểm sống, về mục tiêu sau này. Rồi ngày cưới cũng đến. Cô dâu xinh đẹp với váy trắng môi hồng, trước giờ đi đón dâu Minh có nhắn cho Thanh 1 tn : " Yên tâm đợi anh đến đón nhé!". Thanh nghẹn ngào rong hạnh phúc và k quên nhắc minh: " A nhớ mang theo hoa cầm tay đó". Đoàn rước dâu đã đứng ngoài ngõ chuẩn bị mang lễ đến thì chú rể báo lại quên hoa cầm tay rồi. Thanh hơi bực và lại nhờ ng đi mua hoa đưa cho chú rể. Vậy là việc đầu tiên chú rể đã k làm cô dâu thấy dk sự chu đáo. Đến đón dâu với cái vẻ vui sướng kèm theo 1 câu nói hồn nhiên " ra với a thôi vợ". Cô dâu lúc đó vẫn còn hơi bực chuyện bó hoa và nói " có bó hoa e đã nhắc rồi mà a cũng quên". Chú rể hồn nhiên đáp lại " vợ thông cảm, a mới lv lần đầu"???


Rồi thì ra mắt họ hàng 2 bên với chè nước và tiếng nhạc cưới rộn ràng. và họ đã về chung 1 nhà. Tối hôm đó đếm phong bì xong, 2 đứa cùng mệt phờ người. Minh cất phong bì vào tủ và nằm lăn ra ngủ, kệ vợ với bao nỗi niềm, bao cảm xúc mừng vui lo lắng. K nói câu gì, cũng k quan tâm vợ ra sao. Cảm thấy bị " BƠ " ngay ngày đầu tiên về cái xứ lại này Thanh tủi thân lắm, cả 1 đêm tân hôn dài nằm khóc 1m cho đến sáng, nhớ bố mẹ và gđ, nghĩ đến lời mẹ nói " lc gần thi thoảng buồn còn về với mẹ, lc xa thì có gì ráng mà chịu con ạ". và nc mắt lại cứ thế rơi. Nửa đêm minh tỉnh dậy thấy vợ khóc rồi a mặc kệ ngủ tiếp. Thanh nghi: có lẽ a quá mệt. Đến sáng hôm sau, thức giấc sau 1 đêm mộng đẹp, Minh chẳng hề hỏi han vợ đêm qua bị sao mà khóc, hay e có ngủ dk k.


Và cả những ngày sau đó, vẫn k hỏi han vợ điều gì, Thanh thấy vậy tủi thân càng dâng lên, buồn quá nên chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ trong ngôi nhà đó. Cho đến khi dk 1 tuần Minh mới hỏi " tại sao e cứ im lặng, e có biết e im lặng là điều làm a khó chịu k"?


Thanh đáp : E im lặng hay a k nói gì?


và rồi họ giận nhau. Minh nói, a k hiểu a làm gì để e giận a, a đi làm về thấy e k nói gì a rất khó chịu.


Thanh: vâng, a rất khó chịu, còn e thì hạnh phúc lắm, khi a bỏ mặc e đêm tân hôn khóc 1 mình với bao nhiêu cảm xúc, còn a đếm tiền xong k nói với e lời nào lăn ra ngủ, đến hn a cũng k hỏi han e dk 1 lời.


Thanh khóc, Minh lặng nghe tiếng khóc và những giọt nc của Thanh nhưng k lau nc mắt hay an ủi gì cả, cũng k thấy có lỗi hay áy náy và tất nhiên k an ủi thì chẳng bao giờ có câu xl. Mấy ngày sau, Thanh vẫn im lặng với cái sự buồn đó, Minh k nói gì, chỉ ôm Thanh chặt vào lòng mình như thay bao lời muốn nói. Nhưng cái Thanh cần là 1 câu hỏi han mà Minh k làm dk, giận dỗi hất tay Minh ra, Minh lại ôm chặt. Trong lòng Thanh lúc này thấy ấm áp nhưng vẫn giận Minh vì sự khô khan có phần vô tâm đó. Rồi thì lại tự bỏ qua cho Minh. hai người lại líu lo như chim hót....