2 năm sau…


Mình bắt đầu viết từ 2 năm sau cũng vì lần đầu tiên mình lên đây để trải lòng, để tìm nghị lực mà tiếp tục sống, 2 năm trước cũng bắt đầu câu chuyện từ 1 cuộc gọi của người thiếm bên gia đình chồng, 2 năm sau mình lại tiếp 1 cuộc gọi nữa.


…………………………


- Thiếm đây, con đang làm gì thế?


- Dạ, con đang họp, đợi tí con ra ngòai.


- Ừ, tao nói cho mày nghe chuyện này, mày **** thèm buồn và **** thèm suy nghĩ gì cả, thằng chồng mày nó đã có con với con kia rồi, có thai gần sinh rồi


- Dạ…


- Thôi không buồn và không suy nghĩ gì cả, mày còn trẻ, mày ngoan hiền, 1 tay mày gầy dựng nhà cửa nuôi con thì chẳng cần hạng người đó làm gì.


- Dạ, con biết rồi, con cũng đóan ra được và cũng chuẩn bị tâm lý rồi, thật ra bấy lâu nay con đã không xem anh ấy là chồng và cũng ko cho anh ấy cơ hội nữa rồi, chỉ khác là trên giấy tờ bọn con vẫn là vợ chồng danh nghĩa thôi.


- Bố chồng mày tốt, ông ấy cũng ích kỷ khi mang tình cảm ra để mày phải 1 thân nuôi con, 1 thân phục vụ nhà chồng và để cho chúng nó lộng hành như vậy.


- Dạ.


- Tao tức quá, tao muốn gặp con đó để cho nó biết liêm sỹ là gì, đồ thất học giựt chồng mà còn ra vẻ đạo đức giả, trước mặt thì làm ra vẻ tội nghiệp, sau lưng thì thách thức.


- Thôi thiếm à, kệ họ đi, cuộc đời còn nhiều thứ khác đáng quan tâm hơn, con chẳng nhân đạo gì đâu, chẳng qua hết tình cảm rồi nên mặc kệ, chỉ thương con gái con thôi..


- Giờ lấy tiền lại mà trước kia nó bắt mày trả nợ, bắt nó chu cấp nuôi con và tao nói với mấy đứa nhỏ là không đứa nào cho nó về nhà.


- ………………….


Mình không quá sốc với tin này nhưng chỉ bất ngờ, khi anh ta quay về mình đã xác định mất lòng tin và không còn tình cảm với người đàn ông này, nhói lòng khi 1 con người có lối sống như vậy, và cũng nghĩ hay tình yêu quá lớn khiến con người ta bất chấp tất cả, bất chấp bố mẹ buồn rầu sinh bệnh và phải bán nhà chuyển đi nơi khác ở, bất chấp việc hèn hạ cương quyết ko ký đơn ly dị vì sợ mất đi người vợ đang nuôi con, đang làm hình tượng cho anh ta có chuyện nói khi có ai hỏi về vợ con…