Chào các chị em,


Mình lấy chồng được 6 năm và có một bé 2 tuổi. Mình thuộc kiểu người kín kẽ về chuyện cá nhân nhưng hôm nay bối rối quá nên viết những dòng này, mong ai có quan tâm đọc xong và chia sẻ với mình đôi điều.


Hai vợ chồng quen và yêu nhau thời ĐH. Anh là tình yêu đầu tiên và mình yêu bằng cả con tim chân thành. Mình chân thành nhưng không phải kiểu ngây thơ cuồng si nhé chị em. Mình là mẫu người con gái lanh lợi, vui tính, hay nhường nhịn, cũng tâm lý, ngoại hình được, gia đình tạm gọi là khá, bố mẹ giáo dục nề nếp từ nhỏ, học hành gọi là giỏi đi, cũng có ít tài lẻ. Từ nhỏ mình có chơi với nhiều bạn nam, được nhiều bạn thích, mà thích rất là lâu. Tuy nhiên bạn nào, anh nào tỏ ý là mình thường sẽ giữ khoảng cách và chỉ nói chuyện bình thường thôi.


Cho đến khi lên ĐH, lúc này thực tế cuộc sống mở mang ra, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, mình gặp anh và từ đầu rất yêu quý vì anh cao to nước da trắng, ít nói, chăm chỉ làm thêm, đối với con bé khi ấy là mình thì khâm phục lắm. Càng nói chuyện càng hợp, và càng lúc càng yêu. Anh cũng rất tâm lý, ga lăng và hiền lành. Tuy không nhiều tiền nhưng đi ăn đi chơi anh đều giành phần trả nhiều hơn. Lần đầu tiên có rung động về thể xác, chỉ muốn bên anh cả ngày nói chuyện và ôm nhau. Nhưng yêu thế nhưng trong thâm tâm mình vẫn biết là gia đình nhà a khó khăn hơn (mặc dù cũng là gia đình căn bản ở tỉnh, bố mẹ đều đi làm), anh học hành cũng không giỏi (các chị em thông cảm vì tâm lý từ bé giờ mình đều ở trong môi trường học hành đầu thành phố). Nhưng đúng là tình yêu đầu chân thành và rất đẹp, rất nhiều cảm xúc. Yêu tầm 5 năm thì cưới.


Ngày bố mẹ anh và anh ra mắt, bố mẹ mình cũng khá bối rối, nhưng nhanh chóng cảm tình với ông bà thông gia, vì bố mẹ anh đúng là hai con người cũng rất tử tế, có quan điểm sống cởi mở đạo đức, và dễ chịu. Mẹ anh thì ít nói hơn, bố anh thì nồng hậu niềm nở hơn. Ít lâu sau thì cưới. Bên nhà anh thì mình gần như không có j để chê vì ông bà có quan điểm sống rất tốt, cũng ý nhị, tâm lý và dễ chịu (mình không ở chung). Anh thì chu đáo, cơm nước dọn nhà cửa cho vợ là bình thường, cũng ít nói, không xét nét vợ việc gì. Các chị em đừng vội ghen tị vì mình chuẩn bị nói phần đau khổ đây:


Sau khi cưới mình tình cờ biết anh phải vay đôi chục triệu để lo cho đám cưới. Khi ấy mình còn khá cảm động và trích lương ra trả cho anh. Sau cưới một thời gian thì 2 vợ chồng đi du học và bây giờ vẫn đang sống ở nước ngoài, đến nay đã được 5 năm rồi. Thời gian này mới thực sự khó khăn về tài chính. Xin nói thêm việc đi du học này là ý của anh, anh nói đi để có cuộc sống tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn, và anh vay tiền bố mẹ a để đi. Sau vì không muốn vợ chồng xa cách nên mình đồng ý sang theo. Nói thật với các chị em là chính mình cũng thích trải nghiệm cuộc sống mới tự do, cho nên mình không than phiền về việc tài chính. Hàng ngày đều chăm chỉ ghi lại chi tiêu trong ngày, gần như không bao giờ phung phí vào quần áo mỹ phẩm, rồi bàn bạc với anh tiết kiệm bao nhiêu, cho vào thẻ ngân hàng nào. Anh đi làm chính, mình trông con nhỏ và làm thêm part time buổi tối vài tiếng. Lương hàng tháng anh đưa hết, nhưng anh thích chi tiêu gì cá nhân thì vẫn tự do lấy, miễn nói mình. Nếu chỉ như thế thì cuộc sống khá đầy đủ, không có gì phải than vãn cả.


Khi chung sống, mình thấy anh hay giấu giếm về tài chính, biết ra hỏi mới nói, có khi nói dối. Chỉ nho nhỏ thôi nhưng làm mình rất bực mình. Ví dụ, hồi đầu có con lợn đất mình nói hàng ngày đút xu. Có ngày mình không thấy đâu, hỏi ra thì anh bảo đã mang cho người bạn mượn tạm. Hồi đầu xa xứ số xu đấy với mình khá đáng kể, khi đó mình đã thất vọng nhưng rồi thôi. Rồi nhà có cái ô tô cũ mua để đi lại, anh hay cho người này kia mượn mà chẳng bao giờ nói với mình, mình biết thì nói, thi thoảng còn nói dối.


Rồi anh cũng hay giao dịch hàng hóa về Việt Nam, mình cũng chỉ biết sơ chứ anh cũng không kể chi tiết làm với ai, lãi lỗ như thế nào. Bây giờ thì đã thôi không làm nữa.


Rồi ngày mình đang bầu, thì có hai người nhắn tin bảo trả nợ vì liên lạc anh không được. Khi đó mình đã đau khổ vô cùng. Số tiền vài trăm triệu, có người anh còn vay nặng lãi. Hỏi ra anh nói anh mua miếng đất bên này để làm ăn. Mình lại an ủi là thôi làm ăn có lỗ có lãi (dù nói thật là chả thấy lãi).


Rồi năm ngoái, đỉnh điểm khi chủ nợ nhất nhất đòi phải trả vì lãi quá nhiều, lên đến nửa tỉ (Chủ nợ là những người bạn của anh thôi, không phải dân xã hội). Mình đã làm 1 việc đến giờ vẫn không hiểu ngu hay không, đó là nói dối bố mẹ đẻ là mua nhà bên này để bố mẹ cho vay ít tiền. Cả đời từ khi sinh ra mình vốn ít nói dối chuyện tiền bạc, và chưa từng vay ai dù một đồng vì tính mình rất ghét vay mượn làm phiền người khác, thế mà mình đã làm vậy. Mình làm mà chẳng mấy ăn năn, vì khi đó hoàn cảnh bị đòi nợ quá xấu hổ. Cho nên mình đã dùng tiền bố mẹ cho để trả được khoảng 1 nửa số nợ.


NHƯNG CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐẤY, mới hôm qua thôi, một chủ nợ lại đòi, và mình té ngửa ra là số tiền bố mẹ cho đấy, anh không trả người ta như mình và anh đã bàn, mà anh chỉ trả một ít, một ít anh còn chuyển khoản đi những chỗ khác, kêu là đổi kiều hối gì đó. Đến đây thì mình biết mình ngu vì tin tưởng mà không yêu cầu khi trả nợ phải chụp lại ảnh, anh nói xong thì tin tưởng.


Các chị em à, cuộc sống bên này đi làm rất bận, thời gian vợ chồng trò chuyện không nhiều, mình thì thích sống mà vợ chồng tin tưởng nhau tuyệt đối, vì bên này chỉ có 2 vợ chồng. Có lẽ chị em sẽ trách mình việc này. Mình thì đang quá giận và không biết làm sao, cũng không muốn bố mẹ hai bên biết vì ông bà rất tử tế và tốt. Riêng bố mẹ mình thì cho tiền 2 vợ chồng rất nhiều lần, nhiều tiền, và kể cả khoản kia cũng nói cho luôn không cần trả. Nhưng cá nhân mình thấy bất ổn khi chồng lại có tính cách hay giấu giếm và nói dối tài chính như thế. Mình đã nói chồng nhiều, cả nhẹ cả nặng. Mình đang khá nản, buồn chán.