Nhà người ta đối diện nhà mình. Người ta bằng tuổi mình, em bé nhà người ta bằng tháng em bé nhà mình, chồng người ta bằng tuổi chồng mình.
Người ta sống với chồng và mẹ đẻ. Còn mình sống với mẹ chồng và cha chồng, thằng chồng biền biệt chẳng có nhà.
Thế nên người ta tha hồ diện những mốt mới nhất, thích đi đâu cũng được, suốt ngày nhởn nhơ và xinh đẹp như gái mới lớn.
Nhìn lại mình, mới tí tuổi nhưng luộm thuộm như bà già phải quần dài áo dài tay, không được mặc áo ngực vì ảnh hưởng đếm sữa cho con, như một tù nhân suốt đời ở nhà ôm con không bước ra ngoài vì cũng chả có cớ gì để ra ngoài cả. lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mẹ chồng không vừa ý thì sẽ xả ngay những lời chói tai, muốn đi đâu dù chỉ là xuống chợ mua cái mũ cũng phải xin mãi và phải lựa lúc em bé ngủ để chạy đi nhanh rồi ù về.
Mình thèm nhiều thứ, thèm được lê la một chút, thèm được điệu đà như thời con gái một chút, được cưng chiều một chút, được sống cho mình một chút...nhưng chồng ơi! đi còn xa còn lâu lắm :( còn làm kiếp tù mù này dài dài...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
[ Tự ái ] Người ta và mình
- Người ta bằng tuổi mình, ở đối diện nhà mình, người ta được ở với cha...